Chứng khoán: VN-Index đang gây bất ngờ trong tháng 5 bình thường mới

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã trải qua 2/3 tháng của tháng 5 vốn dĩ được cho rằng thường xảy ra hiệu ứng “sell in May, go away”. Thế nhưng, thực tế thị trường đang gây bất ngờ.

Không xảy ra bán tháo, tháo chạy “go away”…

Bất ngờ đầu tiên là thị trường đã không xảy ra hiệu ứng “bán tháo của chạy lấy người” như truyền thông vẫn hay đề cập đến tháng 5 của thị trường chứng khoán.

Ngược lại, thị trường chứng khoán tính từ ngày 1-20.5, chẳng những không xảy ra tình trạng bán tháo ngay trong những phiên VN-Index giảm điểm, mà thị trường thậm chí đã từng bước tích lũy chặt nền.

Bước đầu, nền tích lũy chặt ở vùng 1.200-1.220 điểm. Nhiều phiên thị trường rung lắc mạnh chỉ số bị đẩy lùi về gần vùng hỗ trợ 1.210-1.215 điểm là lại phản ứng hồi phục bật lên. Sau đó, vùng hỗ trợ mạnh dần được nâng lên ở mức quanh 1.230 điểm, và hiện tại VN-Index đã được tích lũy chặt ở vùng 1.240-1.250 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), thị trường trong khoảng 1 tháng trở lại đây với VN-Index đã được tích lũy đủ chặt để hỗ trợ cho một nhịp tăng mới, mà điển hình là nhịp tăng đang diễn ra trong 2 phiên liên tiếp 19-20.5 đã mang về cho VN-Index tổng cộng hơn 25 điểm, tương ứng mức tăng 2%.

Dòng tiền không tháo chạy, nhà đầu tư không rời bỏ thị trường trong tháng 5 này cho dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp trong cộng đồng.

Minh chứng được định lượng rõ ràng nhất là qua thanh khoản trên sàn HoSE. Cụ thể, thanh khoản bình quân mỗi phiên trong tháng 4 (với tổng thanh khoản hơn 376.167 tỉ đồng cho 20 phiên giao dịch) đạt hơn 18.808 tỉ đồng.

Bước sang 20 ngày đầu tháng 5 (với 13 phiên giao dịch, tổng thanh khoản tổng cộng hơn 283.968 tỉ đồng), bình quân mỗi phiên đạt hơn 21.843 tỉ đồng về thanh khoản, tăng so với tháng 4 hơn 16%, và tạo ra tháng (dù mới đi hết 2/3 tháng) có mức thanh khoản cao nhất từ trước tới nay.

Chỉ số VN-Index liên tiếp thiết lập đỉnh mới

Trong 13 phiên giao dịch từ ngày 1-20.5, chỉ số VN-Index có 7 phiên tăng và 6 phiên giảm. Trong các phiên giảm, không có phiên giảm điểm nào quá 1%. Trong khi đó trong số các phiên tăng, có tới 4 phiên tăng điểm mạnh hơn 1%. Nhờ đó, chỉ số VN-Index đã tăng từ mức 1.239,39 điểm của phiên cuối tháng 4 lên mức 1.278,22 điểm khi kết phiên giao dịch ngày 20.5. Tổng cộng chỉ số tăng 38,83 điểm, tương ứng mức tăng 3,13%.

Dấu ấn đáng nói nhất trong các phiên tăng từ đầu tháng tới nay là những phiên tăng đưa VN-Index lên các đỉnh cao mới trong lịch sử của chỉ số này.

Đó là phiên giao dịch ngày 12.5, VN-Index tăng điểm 1,04% lên mức 1.269,09 điểm, vượt qua đỉnh lịch sử được thiết lập vào ngày 20.4 tại mốc 1.268,28 điểm.

Còn trong phiên hôm qua ngày 20.5, đúng 1 tháng VN-Index thiết lập đỉnh mới vừa đề cập ở trên, chỉ số đã thiết lập tiếp mốc kỉ lục mới 1.278,22 điểm, cũng là mức đỉnh lịch sử mới nhất của VN-Index.

Điều đáng nói nữa là trong 13 phiên của 20 ngày đầu tháng 5 vừa qua, khối ngoại đã bán ròng rất mạnh trên thị trường. Trên sàn HoSE, tổng giá trị bán ròng của khối này hơn 9.316 tỉ đồng. Như vậy bình quân mỗi phiên, khối ngoại bán ròng lên tới hơn 716 tỉ đồng, là mức bán ròng bình quân phiên cao nhất lịch sử từ trước đến nay trên sàn HoSE trong khoảng thời gian nhiều tuần kéo dài.

Thế nhưng, lực bán ròng mạnh của khối ngoại đều được cân nhờ vào dòng tiền mạnh mẽ từ nhà đầu tư cá nhân trong nước. Theo nhận định của Công ty chứng khoán MB, dòng tiền mạnh đang cho thấy thị trường khỏe, có thể chống chịu được các rung lắc, giằng co để tiến xa hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index khó vượt vùng kháng cự 1.283-1.300 tuần này

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 2 phiên tăng điểm liên tiếp mang về tổng cộng hơn 25 điểm. Lúc này, VN-Index đang ở đỉnh cao nhất lịch sử, mốc 1.278,22 điểm, rộng cửa tiến lên thử thách ngưỡng 1.300 điểm.

Chứng khoán: VN-Index khả năng tăng tiếp lên vùng 1.270-1.280 điểm

Thế Lâm |

Các dự báo tỏ ra lạc quan sau phiên tăng điểm ngày 19.5 của VN-Index. Theo đó, đa phần nhận định cho rằng, phiên giao dịch ngày 20.5, chỉ số chứng khoán VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm.

Chứng khoán: Thị trường có thể tăng điểm trở lại từ phiên ngày 19.5

Thế Lâm |

Đây là dự báo của Công ty chứng khoán SHS về phiên giao dịch ngày 19.5 đối với chỉ số VN-Index. Theo SHS, thị trường có thể sẽ tăng điểm trở lại để đi tiếp sóng tăng 5 với mục tiêu theo lí thuyết sóng elliott là quanh ngưỡng 1.325 điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: VN-Index khó vượt vùng kháng cự 1.283-1.300 tuần này

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 2 phiên tăng điểm liên tiếp mang về tổng cộng hơn 25 điểm. Lúc này, VN-Index đang ở đỉnh cao nhất lịch sử, mốc 1.278,22 điểm, rộng cửa tiến lên thử thách ngưỡng 1.300 điểm.

Chứng khoán: VN-Index khả năng tăng tiếp lên vùng 1.270-1.280 điểm

Thế Lâm |

Các dự báo tỏ ra lạc quan sau phiên tăng điểm ngày 19.5 của VN-Index. Theo đó, đa phần nhận định cho rằng, phiên giao dịch ngày 20.5, chỉ số chứng khoán VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm.

Chứng khoán: Thị trường có thể tăng điểm trở lại từ phiên ngày 19.5

Thế Lâm |

Đây là dự báo của Công ty chứng khoán SHS về phiên giao dịch ngày 19.5 đối với chỉ số VN-Index. Theo SHS, thị trường có thể sẽ tăng điểm trở lại để đi tiếp sóng tăng 5 với mục tiêu theo lí thuyết sóng elliott là quanh ngưỡng 1.325 điểm.