Chứng khoán: VN-Index khó vượt vùng kháng cự 1.283-1.300 tuần này

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 2 phiên tăng điểm liên tiếp mang về tổng cộng hơn 25 điểm. Lúc này, VN-Index đang ở đỉnh cao nhất lịch sử, mốc 1.278,22 điểm, rộng cửa tiến lên thử thách ngưỡng 1.300 điểm.

Tuy nhiên, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) lại nhận định rằng, VN-Index có thể kiểm định vùng kháng cự 1.283-1.300 điểm nhưng khó có thể vượt được vùng này. Dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và chủ yếu tập trung ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và thép.

Thế nhưng, dòng tiền ngắn hạn đã có dấu hiệu cải thiện hơn so với các phiên giao dịch trước, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn còn ở mức cao. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức dưới 40%, và chỉ nên xem xét mua mới với tỉ trọng thấp do rủi ro ngắn hạn của thị trường chung vẫn ở mức cao.

Theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), hiện tượng thị trường “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục diễn ra trong bối cảnh dòng tiền chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, và một vài cổ phiếu trụ chứ không lan tỏa ra các nhóm ngành khác, khiến những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu không thuộc những nhóm này khó khăn tìm kiếm lợi nhuận.

Aseansc khuyến nghị nhà đầu tư xem xét chốt lời ở những cổ phiếu đã tăng mạnh, do phiên tăng ngày 20.5 có thể đã bị tác động bởi hoạt động đáo hạn phái sinh tháng 5.

Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán BIDV, dự báo VN-Index có thể vượt lên trên ngưỡng 1.280 trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 21.5. Dòng tiền đầu tư đã có sự cải thiện nhẹ với 10/19 nhóm ngành tăng điểm trong phiên ngày 20.5, cho dù độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tiêu cực với thanh khoản gia tăng so với phiên trước.

Về quan điểm kĩ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng VN-Index có thể sớm tiến lên thử thách kháng cự gần quanh 1.280-1.285 điểm (đỉnh cũ) và xa hơn là vùng tâm lí 1.300 điểm.

Nhìn chung, thị trường đang nằm trong xu hướng tăng. PHS khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp rung lắc để tái cơ cấu danh mục vào các cổ phiếu có cơ bản tốt và đang được dòng tiền mạnh hướng tới.

Trong khi đó, khuyến nghị từ Công ty chứng khoán SHS, nhà đầu tư đã mua vào các vị thế ngắn hạn trong phiên ngày 18.5 khi thị trường điều chỉnh về quanh ngưỡng 1.250 điểm (MA20) tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và có thể gia tăng tỉ trọng nếu thị trường có nhịp điều chỉnh mạnh về quanh ngưỡng 1.225 điểm (MA50).

SHS cho rằng, sự hưng phấn tạm thời này có thể sẽ cần điều chỉnh trong phiên tiếp theo kể từ ngày 21.5 nhằm ổn định mặt bằng giá trước khi đà tăng quay trở lại để nối dài sóng tăng 5 với mục tiêu quanh ngưỡng 1.325 điểm.

Từng dự báo lạc quan về thị trường từ vài phiên trước, Công ty chứng khoán Đông Á (DAS) khuyến nghị thêm có 3 nhóm cổ phiếu giao dịch nổi bật nhà đầu tư nên quan tâm là ngân hàng, chứng khoán và nhóm cổ phiếu bán lẻ. Nhà đầu tư có thể giải ngân theo xu hướng và tập trung vào các nhóm cổ phiếu này.

Nhìn chung, thị trường chưa có được sự lan tỏa rộng, dòng tiền vẫn tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn và có kết quả kinh doanh tốt trong quí 1/2021. Nhịp tích lũy của VN-Index hơn một tháng qua đã tạo nền giá ổn định và cao dần, làm cơ sở để thị trường chuyển sang pha tăng giá mới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index khả năng tăng tiếp lên vùng 1.270-1.280 điểm

Thế Lâm |

Các dự báo tỏ ra lạc quan sau phiên tăng điểm ngày 19.5 của VN-Index. Theo đó, đa phần nhận định cho rằng, phiên giao dịch ngày 20.5, chỉ số chứng khoán VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm.

Chứng khoán: Thị trường có thể tăng điểm trở lại từ phiên ngày 19.5

Thế Lâm |

Đây là dự báo của Công ty chứng khoán SHS về phiên giao dịch ngày 19.5 đối với chỉ số VN-Index. Theo SHS, thị trường có thể sẽ tăng điểm trở lại để đi tiếp sóng tăng 5 với mục tiêu theo lí thuyết sóng elliott là quanh ngưỡng 1.325 điểm.

Chứng khoán: Thị trường đang tích lũy, chưa sẵn sàng cho nhịp tăng mới

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục diễn biến phiên tăng phiên giảm đan xen, và mất điểm trong phiên đầu tuần ngày 17.5. Diễn biến này được dự báo sẽ tiếp tục trong những phiên tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: VN-Index khả năng tăng tiếp lên vùng 1.270-1.280 điểm

Thế Lâm |

Các dự báo tỏ ra lạc quan sau phiên tăng điểm ngày 19.5 của VN-Index. Theo đó, đa phần nhận định cho rằng, phiên giao dịch ngày 20.5, chỉ số chứng khoán VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm.

Chứng khoán: Thị trường có thể tăng điểm trở lại từ phiên ngày 19.5

Thế Lâm |

Đây là dự báo của Công ty chứng khoán SHS về phiên giao dịch ngày 19.5 đối với chỉ số VN-Index. Theo SHS, thị trường có thể sẽ tăng điểm trở lại để đi tiếp sóng tăng 5 với mục tiêu theo lí thuyết sóng elliott là quanh ngưỡng 1.325 điểm.

Chứng khoán: Thị trường đang tích lũy, chưa sẵn sàng cho nhịp tăng mới

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục diễn biến phiên tăng phiên giảm đan xen, và mất điểm trong phiên đầu tuần ngày 17.5. Diễn biến này được dự báo sẽ tiếp tục trong những phiên tới.