Chứng khoán: Tín hiệu chệch chuẩn từ thanh khoản đã “đánh lừa” nhiều dự báo

Thế Lâm |

Tuần giao dịch chứng khoán vừa kết thúc (12-16.9) với chỉ số VN-Index để mất 14,75 điểm, tương ứng mức giảm 1,18% trên nền thanh khoản nhìn chung thấp.

Nền thanh khoản thấp thể hiện rõ nhất qua mức thanh khoản bình quân phiên trên sàn HSX. Tuần giao dịch từ ngày 5-9.9 thanh khoản bình quân phiên đạt khoảng 15.300 tỉ đồng, trong khi tuần giao dịch từ ngày 12-16.9 thanh khoản bình quân phiên đạt khoảng 12.930 tỉ đồng, giảm tới 15,5%.

Tuy nhiên, trong tổng 5 phiên của tuần, vẫn có từ 1-2 phiên thanh khoản tăng mạnh hơn các phiên còn lại, dao động từ mức trên 14.350 tỉ đồng đến hơn 15.510 tỉ đồng.

Cụ thể, phiên ngày 12.9 thanh khoản trên sàn HSX đạt thấp chỉ hơn 10.740 tỉ đồng, phiên ngày 13.9 tăng lên hơn 12.740 tỉ đồng, đến phiên giữa tuần ngày 14.9 thanh khoản tăng tiếp lên mức hơn 14.350 tỉ đồng. Nhưng sau đó, thanh khoản phiên ngày 15.9 lại giảm mạnh xuống mức chỉ còn hơn 11.290 tỉ đồng, và phiên kết tuần ngày 16.9 thanh khoản tăng trở lại hơn 15.510 tỉ đồng.

Trên nền thanh khoản như thế nhưng lại biến động thiếu ổn định, cho thấy dòng tiền không những không đủ mạnh mà còn không đều, tâm lý thị trường nhiều bất an đã ảnh hưởng tới giao dịch.

Ở 2 phiên thanh khoản thấp nhất (12.9) và thấp nhì (15.9), chính là những phiên chỉ số VN-Index tăng điểm. Tăng điểm với thanh khoản thấp như thế được xem là “tăng điểm trong nghi ngờ”, nhà đầu tư chưa tin vào nhịp hồi phục đủ dài hoặc chí ít là đủ để có thể lướt sóng T+2. Chính vì thế, họ thận trọng, giao dịch cầm chừng hoặc đứng ngoài.

Ở 3 phiên có thanh khoản cao hơn vào các ngày 13, 14 và 16.9, rơi vào các phiên chỉ số VN-Index giảm điểm. Và thực tế là, thị trường dần giảm điểm mạnh hơn về sau lần lượt theo các ngày trên, và thanh khoản phiên lại càng cao hơn. Điều này cho thấy, nhà đầu tư thận trọng, còn đứng ngoài do đó dòng tiền chưa vào thị trường nhiều, song lại sẵn sàng tăng lực cầu ở mức giá thấp.

Chính vì thế, sự gia tăng thanh khoản trong trường hợp này chỉ mang tính cơ hội bắt đáy để lướt sóng trong vài phiên trở lại hay trong bối cảnh vòng xoay giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đã nhanh hơn trước, chứ không phản ánh dòng tiền gia tăng và tham gia thị trường ở mức cao một cách bền vững.

Ông Anh Khoa, một chuyên viên thuộc Công ty chứng khoán SSI đánh giá rằng, ngay cả thanh khoản cao nhất tuần của phiên ngày 16.9 với hơn 15.510 tỉ đồng trên sàn HSX trong bối cảnh diễn ra sự kiện 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, thì mức thanh khoản này vẫn là khá thấp, cho thấy dòng tiền lớn chưa mặn mà với việc tham gia thị trường.

Do đó, cần phải nhận thức rõ được bản chất các phiên thanh khoản tăng vượt trội hẳn, không chỉ trong tuần giao dịch vừa kết thúc mà cả những phiên tới, có thể chỉ là những dòng tiền nhỏ tranh thủ bắt đáy, chứ chưa phải là dòng tiền quay trở lại tham gia mạnh mẽ thị trường hỗ trợ cho nhịp hồi phục hay đà tăng.

Song không ít dự báo cuối ngày và khuyến nghị nhìn vào tín hiệu chệch chuẩn từ mức thanh khoản tăng bất ngờ trong các phiên giảm điểm mạnh để đưa ra nhận định vội vàng, hoặc nhận định và khuyến nghị cho có.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Dòng tiền thất thường, chỉ số VN-Index khó bứt phá

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index mặc dù tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15.9 nhưng thanh khoản lại giảm khiến các dự báo không mấy lạc quan về phiên giao dịch cuối tuần ngày 16.9.

Chứng khoán: Lực cầu đang trở lại, chuẩn bị cho nhịp hồi phục?

Thế Lâm |

Nếu tính từ phiên giao dịch từ đầu tháng 9 tới nay, chỉ số chứng khoán VN-Index chưa có nhịp giảm hay tăng quá 2 phiên liên tiếp. Trong khi đó, thanh khoản đã tăng trong phiên giao dịch ngày 14.9.

Giao dịch chứng khoán lô lẻ tạo ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư mới

Thái Mạnh |

Với việc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ, thì việc áp dụng chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong đặt lệnh mua – bán chứng khoán, giảm thiểu rủi ro và gia tăng lượng giao dịch trên thị trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Dòng tiền thất thường, chỉ số VN-Index khó bứt phá

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index mặc dù tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15.9 nhưng thanh khoản lại giảm khiến các dự báo không mấy lạc quan về phiên giao dịch cuối tuần ngày 16.9.

Chứng khoán: Lực cầu đang trở lại, chuẩn bị cho nhịp hồi phục?

Thế Lâm |

Nếu tính từ phiên giao dịch từ đầu tháng 9 tới nay, chỉ số chứng khoán VN-Index chưa có nhịp giảm hay tăng quá 2 phiên liên tiếp. Trong khi đó, thanh khoản đã tăng trong phiên giao dịch ngày 14.9.

Giao dịch chứng khoán lô lẻ tạo ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư mới

Thái Mạnh |

Với việc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ, thì việc áp dụng chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong đặt lệnh mua – bán chứng khoán, giảm thiểu rủi ro và gia tăng lượng giao dịch trên thị trường.