Chứng khoán: Tiến sát kháng cự, liệu đã tạo đáy?

Đức Mạnh |

Với phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, bên mua đang tạm thời chiếm ưu thế. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh cho thấy dòng tiền chưa có nhiều sự thay đổi. Không nên loại trừ khả năng lặp lại trạng thái hồi phục ngắn ngủi như từng xảy ra thời gian qua.

Chỉ số chứng khoán VN-Index tiếp tục phục hồi và kết phiên 13.10 ở mức 1.050,99 điểm, tăng 1,56%. Điểm yếu là khối lượng giảm so với phiên trước, dưới mức trung bình. Mức độ phục hồi không đồng đều, phần lớn tập trung ở một số mã nhóm ngân hàng, thép sau nhịp giảm điểm mạnh vừa qua. Xu hướng thua lỗ liên tiếp với các vị thế giá trung bình T+2 đang dần kết thúc khi VN-Index đóng cửa trên vùng giá thấp nhất của những phiên trước. Nhiều cổ phiếu nếu xét vị thế mua T+2 trong những ngày 7, 10 và 11.10 đã bắt đầu có khả năng sinh lợi, số lượng cải thiện.

Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định, hiện tại xu hướng ngắn hạn VN-Index đang bắt đầu phục hồi sau giai đoạn suy giảm mạnh. Chỉ số cũng sẽ cải thiện xu hướng nếu duy trì trên vùng 1.055 - 1.060 điểm. Điểm tích cực là bắt đầu có những cổ đông lớn ở nhiều công ty đăng ký mua vào cổ phiếu tại vùng giá hiện tại. Các quỹ đầu tư cũng cho thấy đang giải ngân mạnh trở lại. Những động thái có tính tích cực đó giúp cải thiện tâm lý đang rất tiêu cực của nhà đầu tư cá nhân sau giai đoạn thị trường giảm mạnh vừa qua.

SHS kỳ vọng VN-Index sẽ duy trì được vùng hỗ trợ tâm lý mạnh. Vùng giá 1.022 - 1.035 điểm tương ứng vùng giá thấp của tuần trước, đồng thời tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng 1.090 - 1.110 điểm cạnh dưới kênh giảm giá trung hạn trước đây, cũng như đường giá MA200 trên đồ thị tuần. Đây cũng là vùng giá hỗ trợ khá quan trọng của xu hướng lớn dài hạn.

 
Đồ thị ngày của chỉ số chứng khoán VN-Index.

Còn Công ty chứng khoán Asean (Aseansc) kỳ vọng rằng thị trường sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm trong phiên giao dịch tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần quan sát thêm phản ứng sau khi thông tin CPI của Mỹ được công bố vào tối 13.10.

Aseansc dự báo trong phiên giao dịch ngày 14.10, chỉ số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần 1.055 - 1.060 điểm, xa hơn là vùng kháng cự 1.065 - 1.070 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

Về góc nhìn kỹ thuật, các chỉ báo quan trọng của thị trường đang có tín hiệu hướng lên tích cực. Trong đó MACD của khung đồ thị ngày đã có xu hướng bẻ ngang tạo đáy đầu tiên nên có thể kỳ vọng VN-Index sẽ tạo đáy quanh khu vực này.

Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) khuyến nghị các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tận dụng những nhịp phục hồi tốt của thị trường để cơ cấu lại danh mục, chỉ duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức 30% tài khoản.

Bên cạnh đó, đối với vị thế mua mới thì nhà đầu tư vẫn cần hạn chế mua đuổi cổ phiếu và kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn ở nhịp rung lắc tiếp theo. Từ đó hạn chế rủi ro nếu thị trường xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu với một số cổ phiếu phục hồi yếu hơn so với mặt bằng chung (bull trap).

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 13.10: Tăng điểm trong thận trọng, thanh khoản "đóng băng"

Đức Mạnh - Bắc Hà |

Chứng khoán 13.10: Đúng như dự báo của nhiều công ty chứng khoán, thị trường tiếp tục ghi nhận phiên khởi sắc thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt 8,9 nghìn tỉ đồng, giảm gần 22% so với hôm qua. Khối ngoại vẫn vung tiền bắt đáy với giá trị ròng đạt 449 tỉ đồng.

Chứng khoán sáng nay ngày 13.10: VNINDEX lại giảm nhẹ 0,47 điểm

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 13.10: Trong khi nhiều mã chứng khoán giảm điểm thì HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát tăng 1,87%.

Chứng khoán mở rộng đà tăng, chuẩn bị mua thăm dò

Đức Mạnh |

Nhiều công ty chứng khoán cùng chung nhận định rằng, VN-Index sẽ tiếp tục nới rộng đà tăng trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể mua thăm dò khi chỉ số vượt hoàn toàn vùng kháng cự 1.062 - 1.072 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán 13.10: Tăng điểm trong thận trọng, thanh khoản "đóng băng"

Đức Mạnh - Bắc Hà |

Chứng khoán 13.10: Đúng như dự báo của nhiều công ty chứng khoán, thị trường tiếp tục ghi nhận phiên khởi sắc thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt 8,9 nghìn tỉ đồng, giảm gần 22% so với hôm qua. Khối ngoại vẫn vung tiền bắt đáy với giá trị ròng đạt 449 tỉ đồng.

Chứng khoán sáng nay ngày 13.10: VNINDEX lại giảm nhẹ 0,47 điểm

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 13.10: Trong khi nhiều mã chứng khoán giảm điểm thì HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát tăng 1,87%.

Chứng khoán mở rộng đà tăng, chuẩn bị mua thăm dò

Đức Mạnh |

Nhiều công ty chứng khoán cùng chung nhận định rằng, VN-Index sẽ tiếp tục nới rộng đà tăng trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể mua thăm dò khi chỉ số vượt hoàn toàn vùng kháng cự 1.062 - 1.072 điểm.