Chứng khoán: Nhịp hồi chưa kết thúc, VN-Index có thể tiếp tục hướng lên

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có một tuần hồi phục tuy nhiên phiên cuối tuần vừa qua chỉ số đã chuyển sang trạng thái giảm điểm nhẹ. Dù thế, dự báo được cho rằng nhịp hồi kỹ thuật vẫn chưa kết thúc.

Từ quan điểm kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, VN Index với nhịp hồi kỹ thuật từ phiên ngày 17.5 vẫn chưa kết thúc khi chỉ số vẫn giữ được mức đóng cửa trên MA5. Do đó, không loại trừ khả năng chỉ số sẽ tiếp tục nhịp hồi và hướng lên thử thách lại ngưỡng kháng cự xu hướng quanh 1.296 điểm (MA20).

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp hơn bình quân 10 và 20 phiên, PHS cho rằng, hàm ý dòng tiền đang thận trọng. Nhà đầu tư được khuyên nên tạm giữ danh mục hiện có và chờ đợi tín hiệu kết thúc nhịp hồi để đưa tỉ trọng về mức an toàn.

Hành động được Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) khuyến nghị là nhà đầu tư có thể giải ngân cho danh mục đầu tư trung dài hạn trên nhóm cổ phiếu cơ bản với kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2022 vẫn giữ được sự tăng trưởng và giá cổ phiếu phục hồi mạnh từ mức chiết khấu sâu trước đó.

Sau các phiên thị trường tạo đáy ngắn hạn, DAS cho rằng vùng 1.200 điểm của VN-Index có thể được coi là khá vững. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường ở mức trung bình thấp nên sẽ còn có nhiều phiên giao dịch giằng co trong chiều hướng tăng. Dòng tiền tham gia trở lại thị trường có thể hỗ trợ VN-Index lấy lại mốc 1.350 điểm trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) nhận định, thị trường đang gặp lại cây nến Doji cho thấy sự lưỡng lự của nhà đầu tư là khá lớn quanh ngưỡng 1.240 điểm. Trong những phiên tiếp theo, thị trường có thể sẽ tích lũy thêm lại vùng điểm này.

Theo Công ty chứng khoán SHS, sau 6 tuần căng thẳng với đà giảm liên tiếp của thị trường, nhà đầu tư đã có thể thoải mái hơn khi VN-Index hồi phục tuy vẫn với thanh khoản thấp, cho thấy nhà đầu tư vẫn còn dè dặt trong việc tham gia trở lại thị trường.

Về góc nhìn về phân tích kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã lấy lại ngưỡng 1.200 điểm trong tuần qua để xác nhận kết thúc sóng điều chỉnh a và bước sang sóng hồi phục b với mục tiêu với ngưỡng gần nhất quanh 1.300 điểm.

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), về tổng thể thị trường vẫn đang giao dịch giằng co với biên độ nhỏ và thanh khoản ở mức thấp. Vẫn có những điểm tích cực đối với thị trường, như độ rộng vẫn khá cân bằng, thị trường cũng xuất hiện nhiều nhịp rung lắc nhưng không có đợt bán như ở các phiên trước.

Thị trường với thanh khoản ở mức thấp là tín hiệu tốt cho thấy lực cung đang dần cạn kiệt kết hợp với biên độ dao động của thị trường khá hẹp. Nhà đầu tư kết thúc tuần với diễn biến hồi phục từ thị trường chứng khoán thế giới. Thị trường trong nước nhiều khả năng sẽ có phiên tăng điểm vào tuần giao dịch mới (23-27.5) với thanh khoản được cải thiện so với 5 phiên vừa qua.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), hiện tượng đè bán vào cuối phiên vẫn diễn ra trên nền thanh khoản thấp, diễn biến ở các nhóm ngành cũng đang có phân hóa, do đó nhiều khả năng thị trường sẽ cần một nhịp lùi bước để kiểm tra lại cung-cầu và để chờ đợi sự tham gia đồng bộ hơn của dòng tiền ở các nhóm ngành.

Dự kiến, vùng 1.200-1.220 điểm vẫn sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index trong tuần giao dịch mới. Vì vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua tích lũy tại các cổ phiếu lớn có định giá tốt trong khi đợt điều chỉnh diễn ra.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Soi hàng tự doanh, quỹ đầu tư, khối ngoại mua bán gì tuần qua

Đức Mạnh |

Tận dụng nhịp hồi của chứng khoán trong nước sau 6 tuần lao dốc không phanh, tự doanh, quỹ đầu tư và khối ngoại đã đẩy mạnh thoát hàng trong tuần vừa qua.

Thị trường chứng khoán đã quen “cầm cự trong gian khó” với thanh khoản thấp

Thế Lâm |

Tính từ phiên giao dịch chứng khoán ngày 27.4 tới nay, VN-Index đã có 16 phiên thanh khoản dưới 20.000 tỉ đồng/phiên. Tính ra, bình quân mỗi phiên thanh khoản trên sàn HSX chỉ đạt hơn 15.354 tỉ đồng.

Chứng khoán: Yếu tố nào sẽ kéo chỉ số thị trường lên ngưỡng 1300 điểm?

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần: VN-Index tăng gần 58 điểm và đóng cửa ở ngưỡng hơn 1.240 điểm; Khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý giao dịch của nhà đầu tư vẫn đang khá dè chừng...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chứng khoán: Soi hàng tự doanh, quỹ đầu tư, khối ngoại mua bán gì tuần qua

Đức Mạnh |

Tận dụng nhịp hồi của chứng khoán trong nước sau 6 tuần lao dốc không phanh, tự doanh, quỹ đầu tư và khối ngoại đã đẩy mạnh thoát hàng trong tuần vừa qua.

Thị trường chứng khoán đã quen “cầm cự trong gian khó” với thanh khoản thấp

Thế Lâm |

Tính từ phiên giao dịch chứng khoán ngày 27.4 tới nay, VN-Index đã có 16 phiên thanh khoản dưới 20.000 tỉ đồng/phiên. Tính ra, bình quân mỗi phiên thanh khoản trên sàn HSX chỉ đạt hơn 15.354 tỉ đồng.

Chứng khoán: Yếu tố nào sẽ kéo chỉ số thị trường lên ngưỡng 1300 điểm?

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần: VN-Index tăng gần 58 điểm và đóng cửa ở ngưỡng hơn 1.240 điểm; Khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý giao dịch của nhà đầu tư vẫn đang khá dè chừng...