Chứng khoán: "Họ FLC" lau sàn toàn bộ, khối ngoại xả mạnh hơn 400 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Chứng khoán Việt Nam giảm cùng đà với thị trường thế giới. Khối ngoại bán ròng 400 tỉ đồng là một trong những nguyên nhân kéo lùi VN-Index.

VN-Index chìm trong sắc đỏ sau hơn 2 tiếng xanh điểm ở phiên sáng. Kết phiên đầu tuần 5.9, chỉ số chính lui về 1.277,55 điểm, giảm nhẹ 3,16 điểm, tức 0,25%. UPCOM-Index giảm 0,72% xuống 91,78 điểm. Ngược lại, HNX-Index tăng 0,31% lên 292,82 điểm.

Thanh khoản trên HOSE hôm nay đi ngang so với phiên liền kề ở mức 13,4 nghìn tỉ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 15,4 nghìn tỉ đồng. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện với 377 mã tăng/459 mã giảm.

Diễn biến trên sàn HOSE trong phiên 5.9.
Diễn biến trên sàn HOSE trong phiên 5.9.

Chiều kéo chỉ số xuống không thể thiếu tác nhân từ nhóm VN30. Có tới 21/30 mã trong rổ này giao dịch dưới tham chiếu với mức giảm tập trung trên 1%.

Áp lực chốt lời bao trùm nhóm cổ phiếu "vua". Nhiều mã vốn hoá lớn như VCB, BID, VPB hay CTG đều giảm trên 1%. 6/10 mã kéo VN-Index đi xuống đều thuộc ngành này.

Nhóm cổ phiếu đáng chú ý hôm nay là cổ phiếu "họ FLC" phủ ngập sắc xanh lơ. Riêng FLC dư bán sàn tới hơn 23 triệu đơn vị ở giá 3.720 đồng/cổ phiếu. Theo thông tin mới nhất từ Cục Thuế TP. Hà Nội, CTCP Tập đoàn FLC dẫn đầu danh sách nợ thuế kỳ khóa sổ 30.6.2022 với số tiền trên 78,8 tỉ đồng.

Bứt phá mạnh khỏi nhịp giảm chung là cổ phiếu thép. "Anh cả" HPG tăng 3,91% lên 23.900 đồng/cổ phiếu với thanh khoản dẫn đầu thị trường. Hưởng ứng theo là HSG, TLH và NKG tăng kịch trần.

Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm dầu khí. PVS, PVD, PVC cùng tăng thêm từ 2-3%.

 
Top mã chứng khoán tác động đến chỉ số VN-Index trong phiên 5.9.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gia tăng sức ép khi bán ròng tới 402 tỉ đồng trên HOSE. Tâm điểm là NVL với giá trị bán ròng bỏ xa các mã còn lại ở mức 225 tỉ đồng. Chiều mua ròng cao nhất ghi nhận ở VNM với giá trị ròng đạt 86 tỉ đồng.

 
Thống kê mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE trong thời gian qua.

Xét về giá trị, nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã bán ròng mạnh nhất trong hơn 1 tháng rưỡi qua. Tuy nhiên, tính chung trong 8 tháng đầu năm, khối ngoại đã mua ròng gần 1.100 tỉ đồng trên HOSE, qua đó nâng tổng giá trị mua ròng từ đầu năm lên hơn 2.500 tỉ đồng. Đây vẫn tín hiệu lạc quan hứa hẹn cho sự trở lại của dòng tiền ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam sau năm 2021 bán ròng kỷ lục.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán sáng nay ngày 05.09: VN-INDEX giảm nhẹ

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 05.9: với nhiều mã giảm trong phiên giao dịch buổi sáng, VN-INDEX giảm còn 1.278,07 điểm.

Chứng khoán: Dòng tiền cần trở lại đẩy VN-Index vượt ngưỡng 1.285 điểm

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 5.9 cũng là phiên đầu tiên thị trường chứng khoán hoạt động trở lại sau đợt nghỉ lễ dài 4 ngày. Các dự báo khá thận trọng về những phiên đầu tuần.

Chứng khoán: Dòng tiền mua ròng của khối ngoại cho thấy động thái gì?

Thế Lâm |

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2022, khối ngoại mua ròng tổng cộng hơn 3.800 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chứng khoán sáng nay ngày 05.09: VN-INDEX giảm nhẹ

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 05.9: với nhiều mã giảm trong phiên giao dịch buổi sáng, VN-INDEX giảm còn 1.278,07 điểm.

Chứng khoán: Dòng tiền cần trở lại đẩy VN-Index vượt ngưỡng 1.285 điểm

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 5.9 cũng là phiên đầu tiên thị trường chứng khoán hoạt động trở lại sau đợt nghỉ lễ dài 4 ngày. Các dự báo khá thận trọng về những phiên đầu tuần.

Chứng khoán: Dòng tiền mua ròng của khối ngoại cho thấy động thái gì?

Thế Lâm |

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2022, khối ngoại mua ròng tổng cộng hơn 3.800 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.