Chứng khoán: Giao dịch bùng nổ, nhóm ngân hàng "gánh" thị trường

Đức Mạnh |

Cổ phiếu "vua" phô diễn sức mạnh với thanh khoản của chỉ số VNFIN tăng vọt hơn 4 nghìn tỉ đồng. Trong khi đó, sắc đỏ phủ khắp mọi nhóm ngành trên thị trường chứng khoán, bất kể vốn hoá lớn hay nhỏ.

Thị trường vẫn hụt hơi trước "lằn ranh đỏ" 1.200 điểm. VN-Index đóng nến phiên 5.7 ở mức 1.181,29 điểm, giảm 14,24 điểm, tức 1,19%. HNX-Index và UPCOM-Index cũng chung diễn biến tiêu cực.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay ở mức 15.900 tỉ đồng. Giao dịch sôi động hơn khi chuyển sang chiều, đẩy thanh khoản trên HOSE tăng 38% so với phiên trước đó.

 
Độ rộng thị trường nghiêng về phía sắc đỏ với số mã giảm gấp 3 lần số mã tăng.

Tâm điểm của thị trường hôm nay là cổ phiếu ngân hàng.  Trong số 27 mã niêm yết có tới 21 mã giao dịch trên tham chiếu. 10/10 cổ phiếu trụ đỡ của VN-Index thuộc nhóm ngành này. Mức tăng tốt nhất trên 3% rơi vào MBB, STB, BID, TCB và BAB.

Riêng STB ghi nhận khối lượng vọt mạnh nhất hơn 1 tháng rưỡi qua. Nhà đầu tư nước ngoài liên tục phát tín hiệu mua vào tại mã này từ đầu tháng 6. Dragon Capital cũng mới gom 2,3 triệu cổ phiếu STB, nâng tỉ lệ sở hữu lên 6% vốn điều lệ.

Điểm sáng trên thị trường chứng khoán nằm ở nhóm chăm sóc sức khỏe. Cổ phiếu sản xuất thuốc và dược phẩm như DBD, DHG, DHT, TRA liên tục bật sắc xanh. Dù vậy, thanh khoản vẫn chưa đủ sức kéo chỉ số đi lên.

Bên cạnh đó, "họ FLC" liên tục khởi sắc với FLC tím trần. Các mã cùng hệ sinh thái cũng tăng trung bình quanh 5%.

HOSE đã đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo kể từ 11.7.2022. Đồng thời, cả 3 cổ phiếu trên vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so thời hạn quy định.

Top mã chứng khoán tác động mạnh đến chỉ số VN-Index.
Top mã chứng khoán tác động mạnh đến chỉ số VN-Index.

Ngân hàng là lực đỡ tốt nhất của thị trường hôm nay, còn lại đều chung diễn biến giảm đỏ. VNMID và VNSML đều đi lùi trên 2%.

Kém sắc nhất phải kể đến nhóm thuỷ sản góp tới 4 mã bám sàn là VHC, ANV, IDI và ACL. Tương tự, dòng tiền cũng chốt lời ở nhóm dầu khí, chứng khoán, bất động sản...

Diễn biến cùng pha với thị trường, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng trên cả 3 sàn. Trên HOSE, họ rút ròng 268 tỉ đồng, chủ yếu ở các bluechip như VHM, VCB, MSN. Trên HNX, họ bán ròng gần 7 tỉ đồng, tập trung vào BVS, NVB và PVS. Trên UPCOM, họ bán ròng gần 42 tỉ đồng, cái tên quen thuộc vẫn là BSR.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index cần xung lực để vượt ngưỡng 1.200 điểm

Thế Lâm |

Sự rung lắc đã xảy ra quanh ngưỡng 1.200 điểm trong phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 4.7. Trong buổi sáng, chỉ số tăng khá mạnh đầu phiên, sau đó thu hẹp dần đà tăng. Nhưng sang phiên chiều, chỉ số không còn giữ được ở mức điểm tham chiếu.

Chứng khoán 4.7: VN-Index bất ngờ đảo chiều, cổ phiếu họ FLC tăng kịch trần

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay ngày 4.7: Lực bán gia tăng về cuối phiên khiến thị trường hạ nhiệt, chỉ số VN-Index bất ngờ lùi về dưới mốc tham chiếu; Nhóm cổ phiếu liên quan đến FLC tăng hết biên độ và đóng cửa không có bên bán trong phiên đầu tuần, tích luỹ 20-70% chỉ trong nửa tháng...

Bộ Tài chính hé lộ thời điểm chứng khoán Việt Nam sẽ nâng hạng lên cận biên

Lan Hương |

"Bao giờ thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng?" là câu hỏi nóng mà giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính cho biết: "Hiện nay, dựa trên các tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng yêu cầu, Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chí cần có quyết tâm chung, sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn giúp thị trường sớm được nâng hạng".

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Chứng khoán: VN-Index cần xung lực để vượt ngưỡng 1.200 điểm

Thế Lâm |

Sự rung lắc đã xảy ra quanh ngưỡng 1.200 điểm trong phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 4.7. Trong buổi sáng, chỉ số tăng khá mạnh đầu phiên, sau đó thu hẹp dần đà tăng. Nhưng sang phiên chiều, chỉ số không còn giữ được ở mức điểm tham chiếu.

Chứng khoán 4.7: VN-Index bất ngờ đảo chiều, cổ phiếu họ FLC tăng kịch trần

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay ngày 4.7: Lực bán gia tăng về cuối phiên khiến thị trường hạ nhiệt, chỉ số VN-Index bất ngờ lùi về dưới mốc tham chiếu; Nhóm cổ phiếu liên quan đến FLC tăng hết biên độ và đóng cửa không có bên bán trong phiên đầu tuần, tích luỹ 20-70% chỉ trong nửa tháng...

Bộ Tài chính hé lộ thời điểm chứng khoán Việt Nam sẽ nâng hạng lên cận biên

Lan Hương |

"Bao giờ thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng?" là câu hỏi nóng mà giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính cho biết: "Hiện nay, dựa trên các tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng yêu cầu, Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chí cần có quyết tâm chung, sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn giúp thị trường sớm được nâng hạng".