Chứng khoán: Đón hàng T+1,5, nhóm thuỷ sản hút tiền mạnh

Đức Mạnh |

Hôm nay là phiên đầu tiên "hàng về" sau khi T+1,5 chính thức có hiệu lực từ 29.8. Nhiều mã chứng khoán đều có lời giúp nhà đầu tư giữ tâm lý ổn định hơn để đón kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Giữa lúc chứng khoán thế giới và khu vực "đỏ lửa", VN-Index vẫn xanh điểm phiên thứ hai liên tiếp. Kết phiên 31.8, chỉ số chính nhích nhẹ 1,12 điểm, tức 0,09% lên 1.280,51 điểm. VN-Index vẫn trong xu thế hồi phục khi trụ vững trên các đường MA20, MA50 và MA100.

Giao dịch có phần ảm đạm khi thanh khoản trên HOSE chỉ vỏn vẹn 12,7 nghìn tỉ đồng. Thanh khoản toàn thị trường đạt 15 nghìn tỉ đồng. Sắc xanh giành lại ưu thế vào cuối phiên chiều với 490 mã tăng/329 mã giảm.

Hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8 trước kỳ nghỉ lễ kéo dài tổng cộng 4 ngày. Chiều nay, lượng cổ phiếu của phiên bắt đáy kỷ lục hơn 21,4 nghìn tỉ đồng hôm đầu tuần đã về tài khoản. Với mức tăng nhẹ, hầu hết hàng về vẫn có lãi nhưng vẫn khá mỏng.

 
Top mã chứng khoán tác động lớn đến VN-Index trong phiên 31.8.

Xét về top mã tác động đến thị trường, sự giằng co đang thể hiện rõ với mức tăng giảm chỉ chênh lệch hơn 1 điểm. VHM (+1,84%) bất ngờ thành trụ đỡ còn VCB (-2,33%) đổi vai thành "tội đồ".

Xét về nhóm ngành, thuỷ sản bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 3,79%. IDI tăng lên 21.500 đồng/cổ phiếu. VHC, CMX, ACL, FMC, ANV đều tăng tốt từ 3-5%.

chứng khoán đáng chú ý hôm nay là CFV của CTCP Cà phê Thắng Lợi với phiên trần tím thứ 12 liên tiếp lên 12.700 đồng/cổ phiếu. Giống như nhiều cổ phiếu giao dịch đột biến trên sàn UPCOM, thanh khoản của CFV rất thấp. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên chỉ là 380 đơn vị.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thông tin giá dầu thế giới lao dốc. Cổ phiếu dòng P đồng loạt chìm trong sắc đỏ với PVD giảm sâu nhất 4,2%.

 
Diễn biến trên sàn HOSE trong phiên 31.8.

Khối ngoại nối dài phiên bán ròng thứ tư liên tiếp trên HOSE với giá trị ròng đạt 175 tỉ đồng. Tâm điểm là NVL bị bán ròng suốt một tuần không ngừng nghỉ. Họ cũng bán ròng 20,4 tỉ đồng trên HNX. Dòng tiền ngoại chỉ mua ròng nhẹ 8,9 tỉ đồng trên UPCOM.

Sau hôm nay, chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài đến hết tuần. Thị trường sẽ hoạt động trở lại vào 5.9, tức thứ hai tuần sau.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán sáng nay ngày 31.8: VN-INDEX tăng nhẹ

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 31.8: dù nhiều mã giảm nhẹ sau phiên sáng nay, VN-INDEX vẫn tăng nhẹ đạt 1281,26 điểm.

Chứng khoán 30.8: Thông tin nới room giúp cổ phiếu ngân hàng thăng hoa

Gia Miêu - Chân Phúc |

Chứng khoán hôm nay ngày 30.8: Tiếp đà hồi phục ở cuối phiên hôm qua (29.8), thị trường đã có biến động tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu tăng giá mạnh và giúp củng cố vững đà hồi phục cho các chỉ số.

Nên ưu tiên đầu tư chứng khoán dài hạn khi thị trường đang hồi phục

Đức Mạnh |

Dù hiện nay thị trường chứng khoán trong giai đoạn hồi phục,  được dự báo kéo dài hơn nhưng sẽ đan xen nhiều phiên giảm điểm và các cơ hội cũng trở nên khó khăn hơn. Vậy, nhà đầu tư cần lưu ý gì trong chiến lược sắp tới?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán sáng nay ngày 31.8: VN-INDEX tăng nhẹ

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 31.8: dù nhiều mã giảm nhẹ sau phiên sáng nay, VN-INDEX vẫn tăng nhẹ đạt 1281,26 điểm.

Chứng khoán 30.8: Thông tin nới room giúp cổ phiếu ngân hàng thăng hoa

Gia Miêu - Chân Phúc |

Chứng khoán hôm nay ngày 30.8: Tiếp đà hồi phục ở cuối phiên hôm qua (29.8), thị trường đã có biến động tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu tăng giá mạnh và giúp củng cố vững đà hồi phục cho các chỉ số.

Nên ưu tiên đầu tư chứng khoán dài hạn khi thị trường đang hồi phục

Đức Mạnh |

Dù hiện nay thị trường chứng khoán trong giai đoạn hồi phục,  được dự báo kéo dài hơn nhưng sẽ đan xen nhiều phiên giảm điểm và các cơ hội cũng trở nên khó khăn hơn. Vậy, nhà đầu tư cần lưu ý gì trong chiến lược sắp tới?