Khối ngoại chứng khoán 29.8: Ầm ầm bán tháo bất chấp thị trường lao dốc

Đức Mạnh |

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 29.8, khối ngoại mua ròng 7,4 tỉ đồng trên HNX. Ngược lại, dòng tiền ngoại rút ròng mạnh trên HOSE và UPCOM lần lượt 373 tỉ đồng và 9,4 tỉ đồng.
Top mã chứng khoán được khối ngoại giao dịch trên HOSE trong phiên 29.8.   .
Top mã chứng khoán được khối ngoại giao dịch trên HOSE trong phiên 29.8.
Top mã chứng khoán được khối ngoại giao dịch trên HNX trong phiên 29.8.
Top mã chứng khoán được khối ngoại giao dịch trên HNX trong phiên 29.8.
Top mã chứng khoán được khối ngoại giao dịch trên HOSE trong phiên 29.8.   .
Top mã chứng khoán được khối ngoại giao dịch trên UPCOM trong phiên 29.8.
Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 29.8: Nhóm dầu khí, phân bón rộ sắc tím giữa thị trường đỏ rực

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 29.8: Ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 7 đến nay, dòng tiền bắt đáy bất ngờ nhập cuộc rất mạnh trong phiên chiều đã giúp nhiều mã ngừng rơi, thậm chí đảo chiều hồi phục khá mạnh; Điểm sáng của thị trường ở nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón khi các cổ phiếu nhóm này đua nhau tăng, nhiều mã lên mức giá trần...

Chứng khoán: VN-Index rớt thảm, nên bán tháo hay rình nhặt vào lúc này?

Đức Mạnh |

Chỉ số chứng khoán VN-Index hôm nay (29.8) ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 7 đến nay. Thanh khoản chạm đỉnh 4 tháng với phần lớn là lực bán chốt lời trước kỳ nghỉ lễ dài.

Chứng khoán: Vùng 1.280 điểm sẽ có động thái hỗ trợ cho thị trường

Thế Lâm |

Bước vào phiên giao dịch ngày 29.8, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức áp dụng giao dịch T+1,5, theo đó tiền và cổ phiếu về tài khoản vào thời điểm trưa trước phiên giao dịch chiều ngày T+2.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán 29.8: Nhóm dầu khí, phân bón rộ sắc tím giữa thị trường đỏ rực

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 29.8: Ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 7 đến nay, dòng tiền bắt đáy bất ngờ nhập cuộc rất mạnh trong phiên chiều đã giúp nhiều mã ngừng rơi, thậm chí đảo chiều hồi phục khá mạnh; Điểm sáng của thị trường ở nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón khi các cổ phiếu nhóm này đua nhau tăng, nhiều mã lên mức giá trần...

Chứng khoán: VN-Index rớt thảm, nên bán tháo hay rình nhặt vào lúc này?

Đức Mạnh |

Chỉ số chứng khoán VN-Index hôm nay (29.8) ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 7 đến nay. Thanh khoản chạm đỉnh 4 tháng với phần lớn là lực bán chốt lời trước kỳ nghỉ lễ dài.

Chứng khoán: Vùng 1.280 điểm sẽ có động thái hỗ trợ cho thị trường

Thế Lâm |

Bước vào phiên giao dịch ngày 29.8, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức áp dụng giao dịch T+1,5, theo đó tiền và cổ phiếu về tài khoản vào thời điểm trưa trước phiên giao dịch chiều ngày T+2.