Chứng khoán: Cơ hội nào cho nhà đầu tư sau "pha nhào lộn"?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index ngày 20.10 đã được ví như trải qua “pha nhào lộn” khi thời điểm giảm sâu nhất hơn 15 điểm, nhưng kết phiên thu hẹp lại chỉ còn giảm 1,53 điểm.

Từ chỗ ví phiên giao dịch như “pha nhào lộn gay cấn”, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo thêm rằng nhịp rung lắc của thị trường vẫn chưa đến hồi kết, tuy nhiên đây cũng là cơ hội mua mới những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có báo cáo lợi nhuận quý 3 nổi bật. Cũng theo VDSC, dòng tiền của nhà đầu tư đang đổ vào thị trường khá tích cực.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, thị trường có thể quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp ngày 21.10 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng kháng cự 1.400 điểm. Nhịp điều chỉnh có thể cũng sẽ nhanh chóng kết thúc trong phiên, cho nên đây được xem là cơ hội để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

YSVN cho rằng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp, điểm tích cực là lực cầu giá thấp tỏ ra khá mạnh tại các nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), cú “xả hàng” vào cuối phiên giao dịch ngày 20.10 là dấu hiệu cảnh báo cho thấy dòng tiền đã mất đi sự kiên nhẫn khi VN-Index liên tục thất bại trước mốc 1.400 điểm hết lần này đến lần khác. Phiên này cũng cho thấy bên bán và bên mua đã bắt đầu hành động thay vì một tâm lý yếu ớt như những phiên giao dịch trước và điều này đồng nghĩa với xu hướng đi ngang của chỉ số sẽ sớm chấm dứt.

Điểm tích cực là cú sụt giảm thoáng chốc đã giúp chỉ số kiểm tra thành công ngưỡng hỗ trợ 1.375 - 1.380 điểm. Sự điều chỉnh xem như đã xảy ra và CSI kỳ vọng thị trường có thể tìm được xu hướng tăng trong những phiên giao dịch tới. Dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành dựa trên báo cáo tài chính quý 3 và sự kỳ vọng của thị trường trong quý cuối cùng của năm.

Thực tế từ phiên rung lắc mạnh ngày 21.10 cho thấy, sự “đạp giá” trên thị trường đã tạo ra hàng giá rẻ để thu gom. Chính vì thế, nhà đầu tư nào sớm sợ hãi bán ra hoặc bán tháo sẽ càng thiệt hại vì cuối phiên chỉ số VN-Index trở lại mức gần tham chiếu.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV, phiên giảm điểm ngày 20.10 cho thấy lực cầu thị trường tại ngưỡng 1.380 điểm là khá lớn. Phiên đáo hạn hợp đồng tương lai ngày 21.10 có thể chứng kiến một phiên biến động mạnh, đặc biệt sau khi thị trường đã tích lũy trong một giai đoạn dài.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán MB phân tích rằng, về kỹ thuật một phiên rũ hàng có thể đã diễn ra như ở phiên ngày 20.10 với thanh khoản tăng vọt và chỉ số ngay lập tức được kéo về vùng tích lũy. Nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu cụ thể khi xu hướng tăng của thị trường vẫn còn tiếp diễn.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), phiên giảm điểm vừa qua có thể chỉ mang tính rũ bỏ kỹ thuật nhằm củng cố cho xu hướng chính bền vững hơn. Tín hiệu kỹ thuật cho thấy chỉ số có thể sớm bứt phá qua ngưỡng tâm lý 1.400 điểm và tiến lên thử thách vùng đỉnh lịch sử 1.420 điểm.

Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp rung lắc kỹ thuật để tái cơ cấu lại danh mục vào các cổ phiếu có dự báo kết quả kinh doanh quý 3 khả quan và đang thu hút được dòng tiền.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thiếu động lực vượt mốc 1.400 điểm, nên từ tốn tăng tỉ trọng

Thế Lâm |

Theo thống kê, chỉ số chứng khoán VN-Index đã bước sang phiên thứ 6 đi ngang trong vùng 1.400 điểm tuy nhiên rõ nét nhất là trong 2 phiên gần nhất đã không thể chinh phục được ngưỡng kháng cự này.

Chứng khoán: “Kéo co” tại vùng 1.400 điểm thách thức sức bền nhà đầu tư

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 18.10, chỉ số VN-Index đã có thời điểm vượt qua ngưỡng 1.400 điểm. Thế nhưng về cuối phiên, lực xả hàng kéo chỉ số có lúc nhuốm sắc đỏ. Rất may kết phiên chỉ số gượng trở lại xanh nhẹ.

Chứng khoán tái thử thách “bức tường” 1.400 điểm và sẽ rõ xu hướng

Thế Lâm |

Chứng khoán trong tuần giao dịch mới (18-22.10) rơi vào đợt báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp niêm yết. Đây được xem là cơ hội để chỉ số VN-Index tái “đánh chiếm” mốc 1.400 điểm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chứng khoán: Thiếu động lực vượt mốc 1.400 điểm, nên từ tốn tăng tỉ trọng

Thế Lâm |

Theo thống kê, chỉ số chứng khoán VN-Index đã bước sang phiên thứ 6 đi ngang trong vùng 1.400 điểm tuy nhiên rõ nét nhất là trong 2 phiên gần nhất đã không thể chinh phục được ngưỡng kháng cự này.

Chứng khoán: “Kéo co” tại vùng 1.400 điểm thách thức sức bền nhà đầu tư

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 18.10, chỉ số VN-Index đã có thời điểm vượt qua ngưỡng 1.400 điểm. Thế nhưng về cuối phiên, lực xả hàng kéo chỉ số có lúc nhuốm sắc đỏ. Rất may kết phiên chỉ số gượng trở lại xanh nhẹ.

Chứng khoán tái thử thách “bức tường” 1.400 điểm và sẽ rõ xu hướng

Thế Lâm |

Chứng khoán trong tuần giao dịch mới (18-22.10) rơi vào đợt báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp niêm yết. Đây được xem là cơ hội để chỉ số VN-Index tái “đánh chiếm” mốc 1.400 điểm.