Từ phiên giảm ngày 19.9, các dự báo cho phiên tiếp theo với nhiều lo ngại hơn về xu hướng giảm điểm sẽ tiếp diễn.
Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho biết, vùng hỗ trợ 1.200-1.220 điểm đã được kiểm tra trong phiên giảm nhưng chưa thể xác nhận được xu hướng hồi phục quay trở lại. Khả năng cao vùng 1.192-1.198 điểm sẽ được VN-Index chạm đến trong các phiên tới khi mà quán tính giảm điểm đang rất lớn trong thời điểm hiện tại.
CSI khuyến nghị nhà đầu tư chỉ mở vị thế thăm dò ở vùng hỗ trợ quanh mốc 1.200 điểm, thậm chí có thể ở vùng 1.192-1.198 điểm trong các phiên tới, rồi kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực để gia tăng vị thế khi đã có lợi nhuận.
Hiện tại, theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), vùng 1.190-1.200 điểm vẫn có tác dụng hỗ trợ và giúp thị trường hồi phục kỹ thuật, với vùng cản 1.220-1.230 điểm, để kiểm tra lại cán cân cung cầu.
Tuy nhiên, VDSC cho rằng vẫn cần lưu ý xu thế chung của thị trường còn kém và chưa có tín hiệu hỗ trợ đáng tin cậy. Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát tín hiệu dòng tiền hỗ trợ. Tạm thời vẫn nên tận dụng nhịp hồi phục để tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro và giữ tỉ trọng danh mục ở mức an toàn cho đến khi thị trường có tín hiệu hỗ trợ hoặc tích lũy đáng tin cậy.
Công ty chứng khoán SHS nhận định, xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục suy yếu. Với áp lực bán hiện tại, VN-Index có rủi ro tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.175-1.200 điểm, đi vào vùng quá bán ngắn hạn trong 1-2 phiên tới và có thể phục hồi trở lại. Nhà đầu tư được khuyên nên duy trì tỉ trọng hợp lý.
Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), nhà đầu tư nên chờ đợi thị trường kiểm tra ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.200 điểm trước khi đưa ra quyết định.
Trong khi đó, theo phân tích của Công ty chứng khoán MB (MBS), kể từ đỉnh gần nhất, chỉ số VN-Index đã giảm gần 100 điểm, tương đương mất hơn 7,1%, qua đó xóa sạch thành quả trong tháng 8. Ngưỡng 1.200 điểm cũng là mức Fibonacci 61,8% của nhịp tăng từ đầu tháng 7 vừa qua.
Với áp lực từ chứng khoán thế giới, thị trường trong nước có thể còn giảm về vùng hỗ trợ 1.180 điểm trước, sau đó phục hồi khi các dữ liệu vĩ mô quý III.2022 được đánh giá là tích cực do nền so sánh thấp.
Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 20.9 và chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động trong vùng 1.200-1.213 điểm. Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng nhưng mức 1.200 điểm được xem là mức hỗ trợ mạnh cho nên có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật.
Thị trường vẫn chưa tìm được vùng cân bằng. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu thấp ở mức 30-35% danh mục.