Chủ thuỷ điện ở Kon Tum đau đầu vì nhìn nguồn nước bị lãng phí

THANH TUẤN |

Ngày 28.8, nhiều đại diện thuỷ điện vừa và nhỏ ở Kon Tum tiếp tục kiến nghị đến Điện lực Kon Tum, Tổng Công ty Điện lực miền Trung… về việc không được huy động hết công suất phát điện nhà máy trong bối cảnh cả nước đang thiếu điện và yêu cầu người dân tiết kiệm điện.

Tây Nguyên bước vào mùa mưa, sông suối ở Kon Tum nước lên và chảy qua các nhà máy thuỷ điện. Tuy nhiên, điều khiến các chủ đầu tư thuỷ điện vừa và nhỏ đang ôm nợ ngân hàng đau đầu, trăn trở là nhà máy lại không được Điện lực Kon Tum, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho huy động hết công suất phát.

Từ tháng 3.2023 đến nay, các thuỷ điện vừa và nhỏ (được huy động theo cơ chế chi phí tránh được) thường xuyên bị tiết giảm công suất, bị sa thải, không được Công ty Điện lực Kon Tum huy động công suất do phát vượt công suất theo hợp đồng mua bán điện.

“Các nhà máy không tự ý phát vượt công suất vì lo bị ngành điện sa thải. Nguyên nhân phát vượt công suất thiết kế là do lưu lượng nước về tuabin tăng đột biến, thời tiết mưa nhiều ở vùng núi”, anh Q. - một chủ thuỷ điện cho biết .

Lòng hồ thuỷ điện tại Kon Tum. Ảnh: Thanh Tuấn
Lòng hồ thuỷ điện tại Kon Tum. Ảnh: Thanh Tuấn

Việc ngành điện tiết giảm công suất gây khó khăn cho công tác vận hành và thiệt hại cho các chủ đầu tư, làm lãng phí nguồn tài nguyên nước, cũng là nguồn thu ngân sách cho tỉnh Kon Tum (nguồn thu thuỷ điện chiếm 30-40% nguồn thu ngân sách cho tỉnh).

Để tránh lãng phí tài nguyên nước trong khi cả nước đang thiếu điện, nhiều vùng bị hạn hán, cũng để bổ sung cho nguồn điện giá rẻ, đại diện các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ ở Kon Tum kiến nghị được phát tối đa công suất theo khả năng nguồn nước cho phép.

Đồng thời, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cần gỡ khó, tạo cơ chế thuận lợi, sớm thanh toán cho chủ thuỷ điện vừa và nhỏ sản lượng phát vượt đã được huy động để trả tiền lương hằng tháng cho người lao động, nộp thuế, phí đối với ngân sách nhà nước.

Liên quan đến sự việc này, hiện phía Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho rằng, đang có văn bản chờ xin ý kiến Bộ Công Thương để có những thay đổi quy định, hướng dẫn mới.

Trong khi Bộ Công Thương lại công văn phúc đáp cho các chủ thuỷ điện vừa và nhỏ ở Kon Tum cần trao đổi lại với bên mua điện (Điện lực Kon Tum, Tổng Công ty Điện lực miền Trung) để tuân thủ pháp luật và làm rõ những điều khoản đã ký trong hợp đồng.

Trong khi chờ có cơ chế, chính sách cụ thể thì điện vẫn thiếu và nguồn nước chảy qua thuỷ điện vẫn không phát huy hết tiềm năng, công suất để người dân các tỉnh thành được tiếp cận nguồn điện giá rẻ.

Tỉnh Kon Tum có 81 vị trí thủy điện vừa và nhỏ được phê duyệt quy hoạch, tổng công suất lắp máy 870MW. Năm 2022, các nhà máy thủy điện trên địa bàn đóng góp 1.200 tỉ đồng cho ngân sách địa phương, riêng các thủy điện vừa và nhỏ là 330 tỉ đồng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát 20 doanh nghiệp thuỷ điện, 19 đơn vị có lợi nhuận đi lùi

QUANG DÂN |

Đến ngày 27.8, đa số các doanh nghiệp thuỷ điện đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Theo khảo sát của Lao Động tại 20 công ty, thì có tới 19 đơn vị ghi nhận lợi nhuận đi lùi.

Người dân trèo tường, chui rào xem hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam xả lũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.8, hồ thuỷ điện Trị An đã chính thức xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hàng chục người dân hiếu kỳ đã trèo tường, chui rào tiếp cận gần các cửa xả để ghi hình, chụp ảnh...

Ngân hàng rao bán cả nhà máy thuỷ điện để thu hồi nợ

TRÍ MINH |

Nhà máy thuỷ điện Đắk Psi công suất 18MW là một trong số tài sản bảo đảm cho khoản nợ của doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Bị dọa "nhà có việc không ai đến" nếu không góp tiền vẽ tranh tường quanh thôn

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Theo phản ánh của người dân thôn Bàn Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, nếu họ không đóng góp tiền vẽ tranh lên các bức tường quanh làng xóm, khi gia đình có người chết sẽ không được thôn hỗ trợ tổ chức tang lễ.

Tuyến cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn sẽ chính thức thông xe kể từ 00h ngày 2.9

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tuyến cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn (qua địa phận tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành thông xe, các phương tiện có thể di chuyển bắt đầu từ lúc 00h ngày 2.9 sắp tới.

EU chưa dỡ trừng phạt với trùm Wagner

Ngọc Vân |

EU được cho là vẫn đang chờ "xác nhận đáng tin cậy" rằng ông trùm công ty quân sự tư nhân Wagner đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.

Ronaldo đưa Al-Nassr vào Top 6 Saudi Pro League

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Saudi Pro League 2023-2024.

Kịch bản đường đi của bão Saola trên Biển Đông

MINH HÀ |

Theo cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, bão Saola có khả năng đi vào vùng ven biển Quảng Ðông, Trung Quốc. Tiếp đó, bão đổi hướng di chuyển dọc theo ven biển đi qua khu vực Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc.

Khảo sát 20 doanh nghiệp thuỷ điện, 19 đơn vị có lợi nhuận đi lùi

QUANG DÂN |

Đến ngày 27.8, đa số các doanh nghiệp thuỷ điện đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Theo khảo sát của Lao Động tại 20 công ty, thì có tới 19 đơn vị ghi nhận lợi nhuận đi lùi.

Người dân trèo tường, chui rào xem hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam xả lũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.8, hồ thuỷ điện Trị An đã chính thức xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hàng chục người dân hiếu kỳ đã trèo tường, chui rào tiếp cận gần các cửa xả để ghi hình, chụp ảnh...

Ngân hàng rao bán cả nhà máy thuỷ điện để thu hồi nợ

TRÍ MINH |

Nhà máy thuỷ điện Đắk Psi công suất 18MW là một trong số tài sản bảo đảm cho khoản nợ của doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).