Chờ kinh doanh hiệu quả mới bán Đạm Ninh Bình, liệu có thành công?

Đ.T |

Trong 13 dự án thua lỗ của ngành Công thương, Tập đoàn Hòa chất Việt Nam (Vinachem) “giành” hẳn 5 đơn vị. Trong số đó, có những đơn vị vốn được xem là “cánh chim đầu đàn, là niềm kỳ vọng” của cả ngành hóa chất.

Điển hình là Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình khi được phê duyệt tổng mức đầu tư lên tới gần 12 ngàn tỉ đồng, tới nay đang chìm ngập trong khó khăn, thua lỗ.

Dự án này được các chuyên gia đánh giá rất khó có khả năng thoát khỏi khó khăn, nếu không muốn nói là không có cơ hội vì nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan.

Đó là ngoài các yếu tố thị trường thì việc lựa chọn sai địa điểm dẫn tới chi phí vận chuyển đắt đỏ, việc sử dụng công nghệ cũ đã lạc hậu cũng làm tăng đáng kể chi phí sản xuất mà hiệu quả lại không được như mong muốn, trong khi đó, để duy trì và bảo dưỡng công nghệ này cũng tốn kém khá nhiều. Thế nhưng, theo kế hoạch, Vinachem sẽ chỉ thoái hết vốn sau khi doanh nghiệp này hết lỗ và sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Đánh giá về khả năng này, PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại nhận định: “Không ai dại gì bỏ tiền mua một nhà máy mà biết chắc nó không có hiệu quả”.

Ông Nam đặt vấn đề cần phải làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức “tới nơi tới chốn” trong việc sử dụng và triển khai dự án không hiệu quả, dẫn tới thu lỗ và hiện vẫn đang tiếp tục là gánh nặng cho toàn ngành chứ không phải loay hoay mãi với việc “cứu sống” một thực thể trên bờ suy vong. Giải pháp tốt nhất theo ông Nam là cho phép nhà máy này phá sản.  

Nhiều đơn vị thuộc Vinachem cũng đang trong tình trạng “bỏ thì thương vương thì tội” theo kiểu Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình như Phân đạm Hóa chất Hà Bắc; Công ty cổ phần DAP-Vinachem; Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem. Đây cũng đều là những đơn vị được đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng với kỳ vọng rất lớn của Vinachem.

Năm 2017, khi Chính phủ quyết liệt chỉ đạo cần phải giải quyết dứt điểm 12 dự án thu lỗ (khi đó chưa tính dự án Muối mỏ Kali – một dự án đầu tư tại Lào của Vinachem cũng đang thua lỗ) của ngành Công thương thì các đơn vị như Đạm Ninh Bình mới bắt đầu cầm chừng sản xuất trong muôn vàn khó khăn, từ yếu tố nguồn vốn, đầu ra sản phẩm, nhân lực, nhân sự quản lý…

Được biết, báo cáo nghiên cứu khả thi đánh giá lỗ kế hoạch được đặt ra đối với Đạm Ninh Bình cho phép lỗ khoảng gần 48 triệu USD trong 3 năm đầu tiên đi vào sản xuất và sẽ có lãi từ năm thứ 4. Thế nhưng, thực tế, đơn vị này “lỗ vượt kế hoạch lỗ” gần 70%. Sau 4 năm đi vào hoạt động, càng sản xuất càng thêm lỗ nên nhà máy phải tạm dừng sản xuất, người lao động cũng không có công việc thường xuyên.

Hiện đơn vị này đang kiến nghị cho phép kéo dài trả nợ, điều chỉnh lãi vay, giãn mức trích khấu hao tài sản… nhằm giảm lỗ.

Đ.T
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài

Xuân Hải |

Ngày 22.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành Phiên họp thứ 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Năm 2018: Bộ Công Thương tập trung giải quyết những tồn tại "điểm nghẽn"

Đức Thành |

Sáng nay (15.1), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương: 4 dự án phân đạm có lối thoát

Đức Thành |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020. Như vậy là trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương, 4 dự án phân đạm đã mong manh lối thoát, vậy 8 dự án còn lại số phận sẽ ra sao?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài

Xuân Hải |

Ngày 22.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành Phiên họp thứ 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Năm 2018: Bộ Công Thương tập trung giải quyết những tồn tại "điểm nghẽn"

Đức Thành |

Sáng nay (15.1), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương: 4 dự án phân đạm có lối thoát

Đức Thành |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020. Như vậy là trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương, 4 dự án phân đạm đã mong manh lối thoát, vậy 8 dự án còn lại số phận sẽ ra sao?