Chờ đợi chứng khoán lập đỉnh mới sau giai đoạn tích luỹ

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn đang có cơ hội hồi phục trước khi tìm đến khu vực cân bằng mới trước ngưỡng kháng cự 1.250 điểm.

Thị trường chứng khoán đã trải qua một tuần giao dịch với biên độ giằng co khá hẹp. Chỉ số VN-Index vẫn ghi nhận tăng 0,5% so với mức mở cửa tuần, đóng cửa ở mức 1.183,37 điểm, được xem là tín hiệu khả quan để hình thành nhịp nghỉ cũng như cân bằng trở lại. Nhiều nhóm cổ phiếu có mức phục hồi mạnh hơn thị trường như chứng khoán, công nghệ, sản xuất đường, hóa chất, thủy sản… Tuy vậy, thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua giảm 21,3% còn 22.780 tỉ đồng/phiên, thể hiện tâm lý thận trọng và dòng tiền đang thăm dò vùng đáy sau nhịp giảm sâu.

Theo nhận định của một số chuyên gia, khả năng dòng tiền có thể suy giảm trong tuần cuối tháng 8 trước kỳ nghỉ lễ kéo dài. Tuy vậy, với mức thanh khoản như hiện nay, việc duy trì trên ngưỡng 20.000 tỉ đồng/phiên cũng không phải là kém. Điều cần chú ý lúc này là dòng tiền ở nhóm bluechips có thể suy yếu, do vậy có khả năng dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển sang các nhóm Midcap hoặc Smallcap để tìm cơ hội. Một số nhóm cổ phiếu có khả năng tiếp tục thu hút dòng tiền trong nhóm Midcap hoặc Smallcap như: chứng khoán, bất động sản, thủy sản, hóa chất…

Đối với nhóm bất động sản, thông tin về Thông tư 10 sửa đổi bổ sung Thông tư 06 tuần vừa qua giúp nhà đầu tư kỳ vọng các doanh nghiệp bất động sản sẽ dần tháo gỡ được khó khăn. Đối với nhóm chứng khoán, mặt bằng lãi suất giảm xuống mức thấp và hệ thống KRX sắp đi vào vận hành là những thông tin tích cực hỗ trợ nhóm này. Việc thị trường phục hồi cả về điểm số và thanh khoản giúp kỳ vọng nhóm chứng khoán sẽ có kết quả kinh doanh đảo chiều mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2023. Bên cạnh đó, dòng tiền thông minh cũng có luân chuyển rất nhanh sang các nhóm ngành vốn hóa nhỏ hơn nhưng có thông tin hỗ trợ như nhóm ngành mía đường hay nhóm ngành thủy sản. Số liệu vĩ mô tháng 8 sắp được công bố sẽ hé lộ thêm về bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam và dòng tiền thông minh có thể tiếp tục dịch chuyển sang các nhóm ngành có số liệu khả quan.

Theo nhận định của các chuyên gia Công ty chứng khoán Vietcombank, thị trường cũng như chỉ số VN-Index đều đang dần ổn định trở lại sau phiên rơi mạnh cuối tuần trước đi cùng diễn biến phân hóa tương đối rõ rệt giữa các cổ phiếu.Với các mã đang có xu hướng bứt phá khỏi nền tích lũy trong tuần này, nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò nhưng không nên mua đuổi giá trong phiên. Mặt khác, nhà đầu tư cũng cần dứt khoát hạ tỷ trọng nếu cổ phiếu chạm ngưỡng cắt lỗ, nhưng nên canh những nhịp phục hồi trong phiên để giảm tỷ trọng chứ không cần thiết phải bán bằng mọi giá. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể để ý theo dõi thêm những cổ phiếu đang ở vùng nền giá tích lũy và giá chưa biến động nhiều trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt để tìm kiếm cơ hội giải ngân tích lũy nhằm đa dạng hóa danh mục cũng như để quản trị rủi ro.

Công ty chứng khoán VietCap dự báo trong phiên tới, nhóm vốn hóa lớn có thể dẫn dắt chỉ số VN-Index ghi nhận nhịp giảm điểm để kiểm định cận dưới của kênh đi ngang ngắn hạn và đường EMA50 tại vùng 1.170-1.177 điểm. Nếu lực bán không mạnh, VN-Index sẽ duy trì khả năng tiếp tục hồi phục để kiểm định các kháng cự quanh vùng 1.200-1.210 điểm. Ngược lại, nếu VN-Index đóng cửa dưới mốc 1.170 với khối lượng giao dịch gia tăng, chỉ số sẽ phát tín hiệu quay lại đà giảm với hỗ trợ EMA100 tại 1.120-1.125 điểm.

Ở hướng nhìn lạc quan hơn, Công ty chứng khoán SHS cho rằng nhịp điều chỉnh mạnh trong tuần trước không phải là biến động xấu, không bất ngờ, đồng thời giúp thị trường rũ bỏ đeo bám và tích lũy thêm nội lực. SHS vẫn kỳ vọng đây là nhịp điều chỉnh thông thường và thị trường sẽ sớm tích lũy lại để hình thành nhịp tăng mới, mục tiêu của VN-Index trong ngắn hạn là 1.200 điểm, xa hơn là khu vực quanh 1.250 điểm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán đang trong giai đoạn tích luỹ

Gia Miêu |

Xu hướng thị trường chứng khoán sẽ được dẫn dắt bởi lợi nhuận kỳ vọng phục hồi dần vào hai quý cuối năm 2023.

Nhà đầu tư chứng khoán nên hạn chế vay nóng trước kỳ nghỉ lễ

Đức Mạnh |

Do là tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2.9, nhà đầu tư chứng khoán khó có thể kỳ vọng sự cải thiện đáng kể của dòng tiền, đặc biệt là dòng tiền margin.

Chứng khoán: Thanh khoản vẫn là nút thắt chưa được giải toả

Gia Miêu |

Nếu chỉ số của thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng tích lũy trong vùng 1.180-1.200 điểm trong một vài phiên tới với thanh khoản cải thiện hơn nữa thì xu hướng tiếp theo có thể sẽ là một nhịp hồi phục tích cực.

Bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn dễ độc quyền, lũng đoạn thị trường

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 29.8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

EU đặt mục tiêu mở rộng, sắp thảo luận về việc kết nạp Ukraina

Khánh Minh |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu tuyên bố EU nên đặt mục tiêu mở rộng vào năm 2030, kết nạp Ukraina và một số nước khác.

Điều tra nguyên nhân nổ bình khí làm 1 người tử vong ở Bình Định

Hoài Luân |

Đang làm việc tại Công ty CP Thiên Phúc (Bình Định), bình khí oxy lỏng bất ngờ phát nổ khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng

Quỹ đạo bão Saola phức tạp, khó lường do bão Haikui và áp thấp mới mạnh lên

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, Saola đã suy yếu từ siêu bão thành bão cuồng phong và dự kiến di chuyển ở eo biển Ba Sĩ nối giữa Biển Đông và Biển Philippines.

Giá phòng trọ ồ ạt tăng, tân sinh viên nên ở quận nào ở Hà Nội?

Tuyết Lan |

Tân sinh viên nhập học, giá phòng trọ khu vực Hà Nội cũng "ăn theo" và bật tăng đáng kể. Đồng thời, nhiều tân sinh viên chưa có kinh nghiệm, lo lắng, băn khoăn không biết nên lựa chọn ở khu vực nào.

Chứng khoán đang trong giai đoạn tích luỹ

Gia Miêu |

Xu hướng thị trường chứng khoán sẽ được dẫn dắt bởi lợi nhuận kỳ vọng phục hồi dần vào hai quý cuối năm 2023.

Nhà đầu tư chứng khoán nên hạn chế vay nóng trước kỳ nghỉ lễ

Đức Mạnh |

Do là tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2.9, nhà đầu tư chứng khoán khó có thể kỳ vọng sự cải thiện đáng kể của dòng tiền, đặc biệt là dòng tiền margin.

Chứng khoán: Thanh khoản vẫn là nút thắt chưa được giải toả

Gia Miêu |

Nếu chỉ số của thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng tích lũy trong vùng 1.180-1.200 điểm trong một vài phiên tới với thanh khoản cải thiện hơn nữa thì xu hướng tiếp theo có thể sẽ là một nhịp hồi phục tích cực.