Chợ đêm Vĩnh Long ế ẩm, tiểu thương lướt điện thoại đợi hết buổi dọn về

HOÀNG LỘC |

Từng là nơi hoạt động sầm uất, nhưng từ năm 2021 đến nay lượt khách đến Chợ đêm TP Vĩnh Long (phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) ngày càng thưa dần. Nhiều tiểu thương có ý định từ giã kinh doanh ở chợ đêm.

Tiểu thương Lê Thị Châu cho biết, bà kinh doanh mặt hàng quần áo may sẵn ở chợ đêm từ khi mới thành lập năm 2004. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây lượng khách đến chợ ngày càng ít, chỉ bằng 1/10 so với trước đây.

Theo bà Châu, trước đây những ngày thường bán từ 20 – 30 lượt khách hàng, cuối tuần tăng lên gấp đôi, gấp ba lần. Khi đó khách hàng chỉ được đi bộ, từng người phải chen với nhau vào lựa quần áo. Còn giờ đây đường trống, xe chạy bon bon.

“Hiện nay, mỗi ngày chỉ bán được 1 - 2 khách hàng. Có khi 2 - 3 ngày liên tục dọn hàng ra ngồi bấm điện thoại đến giờ dọn hàng vào”, bà Châu cho biết thêm.

Các hộ tiểu thương chịu chung tình cảnh buôn bán ế ẩm. Đứng trò chuyện hết buổi chợ dọn hàng về. Ảnh: Hoàng Lộc.
Các hộ tiểu thương chịu chung tình cảnh buôn bán ế ẩm. Đứng trò chuyện hết buổi chợ dọn hàng về. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng từng có thời gian doanh thu một đêm từ 15 – 20 triệu đồng, hiện tại, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thơ chỉ trưng bày quần áo xong, đứng trò chuyện đến hết thời gian lại dọn hàng về.

Bà Thơ cho biết, trước đây mỗi tuần nhập quần áo mới 1 lần nên mẫu mã luôn kịp với mốt thời trang. Còn hiện nay 2 – 3 tháng chưa có hàng mới nên mẫu mã càng bị lỗi thời, phải đắn đo giảm giá theo yêu cầu của khách hàng.

“Có ngày chỉ bán được 50.000 đồng. Chi phí mặt bằng và tiền điện hết 45.000 đồng, dư được 5.000 đồng. Vợ chồng tôi đã tính đến việc ngừng việc kinh doanh ở chợ đêm, về nhà mở sạp nhỏ bán để đỡ tốn chi phí”, bà Thơ cho biết thêm.

Cũng chịu chung cảnh buôn bán ế ẩm, chiều dọn hàng ra tối dọn hàng vào không một người mua hàng, bà Nguyễn Thị Năm cho biết bà từng nghe người thu tiền hoa chi chợ thông tin chợ đêm có thể dời về địa điểm mới ở bờ kè sông Kinh Cụt, cũng thuộc phường 1, TP Vĩnh Long. “Nếu về đó tôi sẽ không thống nhất vì đường đó rất vắng người đi. Ở đây kinh doanh đã khó huống gì dời về nơi đó”, bà Năm cho biết thêm.

Ngày 16.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Văn Lượng - Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long - thông tin, chợ đêm phường 1 TP Vĩnh Long có 106 hộ tiểu thương, chợ hoạt động từ năm 2004 đến nay.

Theo ông Lượng, các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ đa dạng các mặt hàng như quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm,… Nhưng hiện nay việc kinh doanh tại chợ này đang gặp khó. Đó là tình hình chung vì từ sau dịch COVID-19, kinh tế người dân gặp khó nên mọi người đều tiết kiệm chi tiêu, hạn chế mua sắm.

Cũng theo ông Lượng, khi chủ đầu tư dự án bàn giao lại UBND TP Vĩnh Long quản lý bờ kè sông Kinh Cụt, khi đó sẽ họp tiểu thương để đi đến thống nhất và lập đề án dời chợ đêm về đó.

"Mục đích của việc di dời chợ đêm TP Vĩnh Long là nhằm lập lại trật tự đô thị của TP Vĩnh Long và bảo đảm hoạt động của các cơ quan, trường học, cơ sở tôn giáo trên tuyến đường 19 tháng 8”, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Chợ vắng khách, tiểu thương Cần Thơ e dè gói giỏ quà Tết

PHONG LINH |

Khác những năm trước, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ, tiểu thương vẫn chưa lên kệ giỏ quà Tết vì e ngại sức mua giảm mạnh.

Chợ Tết đìu hiu, tiểu thương Cần Thơ than 13 năm chưa từng vắng như bây giờ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng không khí chợ Tết tại Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ lại đìu hiu khiến nhiều tiểu thương rầu rĩ vì mở cửa hay đóng cửa vẫn tốn tiền, trong khi khách thì không thấy...

Tiểu thương khu chợ lớn nhất Vĩnh Long cả ngày đọc báo, tối dọn hàng về

HOÀNG LỘC |

Là khu chợ truyền thống loại I duy nhất của tỉnh, nhưng từ năm 2021 đến nay, lượng khách đến chợ Vĩnh Long ngày càng giảm, nhiều tiểu thương ở khu bách hóa tổng hợp đã nghĩ đến việc từ giã kinh doanh theo hình thức truyền thống.

Hai công viên quy mô khủng ở quận Cầu Giấy xuống cấp sắp được cải tạo

Ngọc Thùy |

Hiện nay, hai công viên có quy mô khủng tại quận Cầu Giấy là công viên Cầu Giấy và công viên Nghĩa Đô trong tình trạng xuống cấp. Theo cơ quan chức năng, sẽ hoàn thành cải tạo, sửa chữa hai công viên này trong năm 2024 - 2025.

Vé máy bay Tết ngày càng tăng giá, chuyến bay giờ xấu cũng đắt đỏ

Chí Long |

Giá vé máy bay nội địa tăng, nhiều đường bay đã kín chỗ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Xác định Trưởng phòng VKSND tỉnh Quảng Bình nhận hối lộ

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 17.1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, đã nhận thông báo kết thúc điều tra vụ án liên quan đến hành vi "nhận hối lộ" của một trưởng phòng trực thuộc.

Cận cảnh công trình trăm tỉ xây mới trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng

Tân Văn |

Công trình có vốn đầu tư 365 tỉ xây mới trụ sở làm việc của HĐND - UBND - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

Gần 36ha rừng Tam Đảo có nguy cơ biến thành khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến tham vấn cho Dự án Khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo. Đáng chú ý, dự án này dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác là 35,73ha.

Chợ vắng khách, tiểu thương Cần Thơ e dè gói giỏ quà Tết

PHONG LINH |

Khác những năm trước, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ, tiểu thương vẫn chưa lên kệ giỏ quà Tết vì e ngại sức mua giảm mạnh.

Chợ Tết đìu hiu, tiểu thương Cần Thơ than 13 năm chưa từng vắng như bây giờ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng không khí chợ Tết tại Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ lại đìu hiu khiến nhiều tiểu thương rầu rĩ vì mở cửa hay đóng cửa vẫn tốn tiền, trong khi khách thì không thấy...

Tiểu thương khu chợ lớn nhất Vĩnh Long cả ngày đọc báo, tối dọn hàng về

HOÀNG LỘC |

Là khu chợ truyền thống loại I duy nhất của tỉnh, nhưng từ năm 2021 đến nay, lượng khách đến chợ Vĩnh Long ngày càng giảm, nhiều tiểu thương ở khu bách hóa tổng hợp đã nghĩ đến việc từ giã kinh doanh theo hình thức truyền thống.