Chợ vắng khách, tiểu thương Cần Thơ e dè gói giỏ quà Tết

PHONG LINH |

Khác những năm trước, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Cần Thơ, tiểu thương vẫn chưa lên kệ giỏ quà Tết vì e ngại sức mua giảm mạnh.

Ai đặt mới gói quà

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, chị Kim Thoa, chủ cửa hàng Kim Thoa tại Trung tâm thương mại Cái Khế (hay còn gọi là chợ Cái Khế), TP Cần Thơ - cho biết, kinh doanh đã 13 năm nhưng chưa thấy năm nào chợ vắng như năm nay. Theo đó, chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng khách đi chợ khá thưa thớt, chỉ khoảng 60% so với năm trước.

a
Chị Thoa kiểm tra hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Phong Linh

"Khách vãng lai mua hàng rất ít, chủ yếu là mối sỉ ở các vùng ven. Vì lẽ đó mà tôi cũng không dám gói giỏ quà Tết như các năm trước, dù đã mua sẵn giỏ, hộp đựng, bao bì, đồ trang trí,... Thứ nhất là tôi không có trữ nhiều hàng hóa, thứ hai là sợ gói sẵn mà không ai mua. Nếu như các năm trước, chúng tôi gói sẵn giỏ quà Tết để bán dần từ đầu tháng Chạp thì hiện nay ai đặt hàng chúng tôi mới gói để đảm bảo không phí công", chị Thoa chia sẻ.

d
Giỏ quà đã được chuẩn bị nhưng vẫn chưa gói. Ảnh: Phong Linh
g
Nhiều khay đựng quà Tết được để sẵn tại cửa hàng. Ảnh: Phong Linh

Cũng theo chị Thoa, tình trạng chợ truyền thống Cần Thơ ảm đạm, vắng khách đã diễn ra 2 năm trở lại đây, kể từ khi buôn bán trực tuyến và siêu thị phát triển mạnh. Kinh tế khó khăn khiến nhiều tiểu thương cố gắng buôn bán cầm chừng để chờ khởi sắc vào dịp Tết.

"Chúng tôi luôn hy vọng Tết này mua may bán đắt để gỡ gạc cả năm, nhưng với đà này thì dự đoán không khá lên bao nhiêu", chị Thoa nói thêm.

Một tiểu thương tại chợ Bà Bộ (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cũng ngậm ngùi khi chưa cảm nhận được không khí chợ Tết. "Khách đi chợ ít, chúng tôi cũng không dám trữ hàng nhiều, chủ yếu là một số loại bánh, kẹo cơ bản cũng như trà, cà phê. Đối với giỏ quà Tết, tôi cũng chỉ mua sẵn dụng cụ để ai có nhu cầu mua thì gói chứ không mạnh dạn bày trí như năm trước", tiểu thương này nói.

a
Chị Nhi sắp xếp lại mặt hàng tài lộc để thu hút khách hàng. Ảnh: Phong Linh.

Mặt hàng tài lộc cũng kém khách mua trong những ngày cận Tết này. Chị Lê Trần Thảo Nhi (buôn bán tại chợ Cái Khế) cho hay: "Mức giá ở cửa hàng dao động từ 30.000 đến 300.000 đồng nhưng khách vẫn kén chọn và trả giá. Chúng tôi rất lo vì sáng mở cửa, tối đóng cửa đều phải đóng tiền mà buôn bán thì ngày một khó", chị Nhi cho biết.

Lên kệ ở siêu thị, khách hàng vẫn khảo sát giá

Trái với cảnh vắng bóng ở các chợ truyền thống, giỏ quà Tết năm 2024 đang đồng loạt lên kệ tại các siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ như Siêu thị Co.opmart Cần Thơ, siêu thị LOTTE Mart, GO!, Mega Market,... Qua khảo sát, những giỏ hàng quà tặng Tết năm nay được trang trí nhiều kiểu dáng, mẫu mã đẹp mắt với phân khúc từ bình dân tới cao cấp.

Giỏ quà Tết lên kệ đầy ắp tại siêu thị. Ảnh: Phong Linh.
Giỏ quà Tết lên kệ tại siêu thị. Ảnh: Phong Linh

Tương tự như nhiều năm, quà Tết phần lớn sản phẩm sản xuất trong nước, chủ yếu là bánh kẹo, mứt, trà, rượu, các loại hạt, cà phê, nước ngọt, dầu ăn… Các loại nông sản, trái cây sấy, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP cũng xuất hiện trong giỏ quà Tết.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, những giỏ hàng quà tặng Tết vẫn chưa thu hút được đông đảo khách hàng tới mua.

Anh Phạm Nhật Cường (TP Cần Thơ) chia sẻ: "Mấy hôm nay tôi thường xuyên đi các chợ, siêu thị để tham khảo giá của giỏ quà Tết nào hợp lý. Tôi đang ưu tiên mua ở siêu thị vì giá cả được ghi rõ ràng, thời hạn sử dụng lâu. Tôi dự định đến 26 hoặc 27 Tết sẽ mua để biếu tặng".

Chị Kiều Loan (TP Cần Thơ) cũng cho biết: "Do chưa được thưởng Tết nên tôi chưa mua đồ dùng trong gia đình và quà biếu cho mọi người. Năm nay kinh tế khó khăn, tôi cũng dự định sẽ mua ít hơn".

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người tiếc nuối vì Cần Thơ không có đường hoa nghệ thuật Tết

YẾN PHƯƠNG |

Câu chuyện về đường hoa nghệ thuật Tết Nguyên đán với kinh phí 6,5 tỉ đồng đang là chủ đề “nóng” tại TP Cần Thơ. Trong đó, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối nếu thành phố không làm đường hoa nghệ thuật năm nay.

Loạt mặt bằng tại các tuyến phố thời trang ở Cần Thơ ế ẩm ngày cận Tết

MỸ LY |

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên, nhiều mặt bằng tại các tuyến phố thời trang của thành phố Cần Thơ lại rơi cảnh ế ẩm, cửa đóng then cài.

Chợ Tết đìu hiu, tiểu thương Cần Thơ than 13 năm chưa từng vắng như bây giờ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng không khí chợ Tết tại Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ lại đìu hiu khiến nhiều tiểu thương rầu rĩ vì mở cửa hay đóng cửa vẫn tốn tiền, trong khi khách thì không thấy...

Lý do huấn luyện viên Troussier không dùng Hồ Tấn Tài tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Hậu vệ Hồ Tấn Tài không thi đấu phút nào tại vòng chung kết Asian Cup 2023.

Nhiều người nhập viện nghi do ăn bánh mì ở tiệm nổi tiếng tại Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm nổi tiếng ở TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), nhiều người có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn phải nhập viện điều trị.

Quý IV sẽ là đỉnh đáo hạn trái phiếu năm nay với hơn 81.000 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong năm 2024 ước tính đạt khoảng 207 nghìn tỉ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Sau 1 tháng thông xe, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn tiếp tục thi công

Việt Bắc |

Tròn 1 tháng sau khi chính thức thông xe, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn đang tiếp tục được thi công hoàn thiện những hạng mục phụ trợ.

Cửa hàng quyết giữ mức chênh lệch giá vàng "trên trời" dù vắng khách

Đền Phú |

Giá vàng chênh lệch mua - bán lớn, các nhà đầu tư cẩn trọng hơn khi quyết định đầu tư. Dù cận Tết, không khí kinh doanh tại nhiều cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội đều ảm đạm.

Nhiều người tiếc nuối vì Cần Thơ không có đường hoa nghệ thuật Tết

YẾN PHƯƠNG |

Câu chuyện về đường hoa nghệ thuật Tết Nguyên đán với kinh phí 6,5 tỉ đồng đang là chủ đề “nóng” tại TP Cần Thơ. Trong đó, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối nếu thành phố không làm đường hoa nghệ thuật năm nay.

Loạt mặt bằng tại các tuyến phố thời trang ở Cần Thơ ế ẩm ngày cận Tết

MỸ LY |

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên, nhiều mặt bằng tại các tuyến phố thời trang của thành phố Cần Thơ lại rơi cảnh ế ẩm, cửa đóng then cài.

Chợ Tết đìu hiu, tiểu thương Cần Thơ than 13 năm chưa từng vắng như bây giờ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng không khí chợ Tết tại Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ lại đìu hiu khiến nhiều tiểu thương rầu rĩ vì mở cửa hay đóng cửa vẫn tốn tiền, trong khi khách thì không thấy...