Nghị quyết này đồng thời yêu cầu hoãn thi hành việc thành lập hội đồng sáng lập do ông Hải đứng đầu trước đó; hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu, hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Tuy nhiên, liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Công Phú cho rằng, việc ông được bầu lên làm Chủ tịch HĐQT HBC từ ngày 1.1.2023 có 8/8 thành viên HĐQT đồng thuận và đã ban hành nghị quyết. Với nghị quyết hoãn việc ông làm chủ tịch, ông Phú cho rằng “không đúng quy định” vì chỉ có 4/8 thành viên dự họp. Theo ông Phú, ông và các thành viên HĐQT đã có đơn trình báo với Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
Thực tế bức tranh tài chính của HBC trong hai năm qua đang phải đối diện với nhiều khó khăn khi ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận sụt giảm. Theo đó, giai đoạn 2014 - 2019 là thời điểm chứng kiến sự lớn mạnh của HBC, chỉ trong vòng 5 năm, doanh thu HBC đã tăng từ 3.518 tỉ đồng (năm 2014) lên khoảng 18.609 tỉ đồng (năm 2019). Tương ứng với mức tăng trưởng bình quân trung bình khoảng 85,5% năm. Đi kèm với đó, lợi nhuận HBC mang về cũng bứt phá mạnh mẽ trong khoảng thời gian này. Năm 2014, HBC báo lãi sau thuế gần 69 tỉ đồng, đến năm 2019, lãi sau thuế doanh nghiệp thu về đã đạt 406 tỉ đồng.
Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2020 - 2022, do chịu nhiều yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh khiến doanh thu HBC sụt giảm. Đáng quan ngại hơn, trong lúc nguồn thu mới đang gặp vấn đề, nợ khó đòi và nợ xấu lại có xu hướng tăng cao bởi các đối tác và loạt chủ đầu tư chưa thể thanh toán tiền do cũng đang rơi vào khủng hoảng khiến cho HBC càng thêm khó khăn.
Cụ thể, năm 2020 và 2021, doanh thu HBC giảm từ 18.609 tỉ đồng (năm 2019) về lần lượt còn 11.224 tỉ đồng và 11.355 tỉ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế thu về giảm còn 84 tỉ đồng năm 2020; 97 tỉ đồng năm 2021. 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu HBC đạt 10.904 tỉ đồng, lãi ròng 61 tỉ đồng, lần lượt hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu năm, song chỉ mới thực hiện được 17% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Thế nhưng, kết quả kinh doanh sụt giảm không phải là vấn đề duy nhất tại HBC. Tính đến cuối tháng 9. 2022, tổng tài sản HBC đạt 18.883 tỉ đồng, tăng đến 222% so với cuối năm 2014 (5.803 tỉ đồng). Thế nhưng có đến 72% tài sản nằm ngoài công ty. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn của HBC tính đến ngày 30.9.2022 lên đến 13.355 tỉ đồng, các khoản phải thu dài hạn gần 123 tỉ đồng.
Việc các khoản phải thu gia tăng khiến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh HBC âm đến 1.331 tỉ đồng. Cần lưu ý rằng, HBC vốn được biết đến là đơn vị thực hiện chính sách “nới lỏng” tín dụng, chấp nhận thu hồi công nợ đối tác chậm hơn, giãn tiến độ thu nợ…. điều này dẫn đến dòng tiền kinh doanh HBC ghi nhận âm trong những năm vừa qua. Doanh nghiệp theo đó phải sử dụng dòng tiền đầu tư tài chính (vay nợ, phát hành/chào bán cổ phiếu) để bù đắp.
Tính đến cuối tháng 9.2022, tổng nợ phải trả HBC đạt 13.331 tỉ đồng, chiếm 89% tổng nguồn vốn và cao gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn HBC lên đến 13.332 tỉ đồng, chiếm phần lớn trong tổng nợ và sẽ gây áp lực không nhỏ cho HBC trong ngắn hạn.