Chìa khóa giúp kinh tế TPHCM tăng trưởng 7,5 - 8% trong năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2024, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,5 - 8%. Để đạt được mục tiêu này, thúc đẩy đầu tư công được xem là nhiệm vụ quan trọng cho nền kinh tế thành phố.

Hoàn thành và khởi công nhiều dự án trọng điểm

Sáng 6.1, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, năm 2023 dù đối diện với những khó khăn, nhưng kinh tế TPHCM tăng trưởng 5,81%, đứng thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Năm 2024, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8%, để đạt được mục tiêu này, bà Lê Thị Huỳnh Mai cho rằng, thúc đẩy đầu tư công, thu hút vốn, hỗ trợ đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung hơn nữa.

Năm này, vốn đầu tư công của TPHCM lên đến hơn 79.000 tỉ đồng, tăng hơn 10.000 tỉ đồng so với năm 2023.

Để giải ngân hết số vốn này, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần sự giám sát định kỳ và đôn đốc giải ngân để đánh giá tiến độ từng đơn vị, gắn kết quả giải ngân với đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, người đứng đầu. Cùng với đó, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện dự án từ khi bắt đầu đến hoàn thành.

TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,5 - 8% năm 2024.  Ảnh: Thành Nhân
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Nhân

Ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, ngành giao thông thành phố phấn đấu năm nay khởi công 16 công trình, dự án và hoàn thành 38 hạng mục chính hoặc dự án.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đưa tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sớm về đích, khai thác thương mại từ tháng 7.2024. Đồng thời, chuẩn bị mặt bằng, hoàn tất các thủ tục để khởi công Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) năm 2025.

Sở GTVT cũng tập trung cho hệ thống cao tốc, vành đai. TPHCM có 3 đường vành đai, trong đó Vành đai 2 còn một số đoạn chưa hoàn thành, Vành đai 3 đã khởi công và dự kiến hoàn thành năm 2026, Vành đai 4 đang chuẩn bị hồ sơ để trình cấp thẩm quyền phê duyệt năm 2024, khởi công năm 2025.

Tuyến TPHCM - Mộc Bài và TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành cũng đang khẩn trương thực hiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai xây dựng.

"Năm 2024 sẽ là năm hạ tầng phát triển nhanh, và trong vài năm nữa, bức tranh đô thị thành phố sẽ khác biệt và tươi sáng, hiện đại hơn rất nhiều" - Giám đốc Sở GTVT TPHCM kỳ vọng.

Đặt mục tiêu tăng trưởng cao để phấn đấu

Tiến sĩ Trần Du Lịch - Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách, tiền tệ quốc gia, dự báo tăng trưởng kinh tế của TPHCM trong quý I/2024 có thể còn khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ không gặp cảnh "rơi tự do" như quý I năm trước.

Tuy vậy, ông Trần Du Lịch cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 7,5 - 8% vẫn là thách thức rất lớn đối với TPHCM.

Theo ông, TPHCM cần tập trung giải quyết các công việc, giải ngân đầu tư công, bơm vốn vào thị trường ngay từ thời điểm hiện tại. Đồng thời, thành phố cần tập trung tháo gỡ các dự án bất động sản đang tắc nghẽn.

Trong năm 2024, TPHCM cũng cần tập trung triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, nhanh chóng hoàn thiện các dự thảo nghị quyết phân cấp, phân quyền.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Thành Nhân
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, những khó khăn, thách thức của năm 2023 sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2024. Tuy nhiên, thành phố vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng từ 7,5 - 8%. Đây là một chỉ tiêu rất cao và rất thách thức.

Theo ông Phan Văn Mãi, Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đều xác định tăng trưởng của thành phố hàng năm phải từ 8% trở lên. TPHCM đặt ra mục tiêu cao cũng là để tự thách thức mình và phấn đấu hoàn thành.

Năm 2024, TPHCM xác định chủ đề năm về kinh tế - xã hội là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98 của Quốc hội”. Ông Phan Văn Mãi cho biết đây sẽ là 2 nhiệm vụ trọng tâm được triển khai quyết liệt trên toàn thành phố để đem lại những kết quả rõ nét.

Thành phố cũng tập trung triển khai các nghị quyết về thực hiện Nghị quyết 98 đã được HĐND TPHCM thông qua, ví dụ như các dự án BOT, BT về giao thông, dự án PPP trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, các chương trình hỗ trợ lãi suất kích cầu đầu tư…

Cũng theo Chủ tịch UBND TPHCM, năm nay, thành phố tiếp tục đẩy mạnh để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo sự chủ động cho địa phương trong việc triển khai các dự án đầu tư công. Từ đó đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế TPHCM tăng trưởng 5,81% năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2023, tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP của TPHCM tăng 5,81%, thấp hơn mục tiêu đặt ra từ đầu năm là từ 7,5 đến 8%.

TPHCM hoàn thành và khởi công hàng loạt dự án lớn trong năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Trong năm 2024, TPHCM sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng. Đồng thời, khởi công hàng loạt dự án nghìn tỉ khác như: rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi, cầu đường Nguyễn Khoái, mở rộng đường Nguyễn Thị Định…

TPHCM kỳ vọng đột phá từ cơ chế mới

MINH QUÂN |

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dù là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 nhưng TPHCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ tăng trưởng kinh tế âm 6,78% năm 2021 thì sang năm 2022, tăng trưởng hơn 9%, còn 9 tháng đầu năm 2023 đạt 4,58%.

Lộ thêm nhiều bất cập trong quản lý tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Không những giao hoàn toàn cho hộ gia đình thủ nhang quản lý thu, chi tiền công đức mà kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ rõ thêm nhiều bất cập khác trong công tác quản lý Đền Chợ Củi trong suốt một thời gian dài.

Có bao nhiêu đợt không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024?

AN AN |

Chuyên gia khí tượng nhận định không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 cường độ nhẹ.

Những sai sót của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trong tuyển dụng viên chức

Văn Nguyễn |

Kết luận thanh tra chỉ ra, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức khi không ban hành kế hoạch tuyển dụng, phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch căn cứ vào văn bản hết hiệu lực.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ, bao vây khu vực nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê lẩn trốn

An Long |

Trong đêm 6 và sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây một khu vực rộng, cây cối rậm rạp, nghi là nơi nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn.

Náo loạn trong chung cư ở Bình Dương, ôtô húc văng người phụ nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.1, trên mạng đang lan truyền clip ghi lại cảnh náo loạn ở một chung cư, ôtô húc văng người phụ nữ.

Kinh tế TPHCM tăng trưởng 5,81% năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2023, tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP của TPHCM tăng 5,81%, thấp hơn mục tiêu đặt ra từ đầu năm là từ 7,5 đến 8%.

TPHCM hoàn thành và khởi công hàng loạt dự án lớn trong năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Trong năm 2024, TPHCM sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng. Đồng thời, khởi công hàng loạt dự án nghìn tỉ khác như: rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi, cầu đường Nguyễn Khoái, mở rộng đường Nguyễn Thị Định…

TPHCM kỳ vọng đột phá từ cơ chế mới

MINH QUÂN |

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dù là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 nhưng TPHCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ tăng trưởng kinh tế âm 6,78% năm 2021 thì sang năm 2022, tăng trưởng hơn 9%, còn 9 tháng đầu năm 2023 đạt 4,58%.