Chi phí không chính thức ảnh hưởng đến môi trường đầu tư

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nói rõ, "chi phí không chính thức" mà VCCI đề cập thực chất là tham nhũng vặt, là làm khó doanh nghiệp. Chính quyền cương quyết xóa bỏ, không đổ thừa, không né tránh nếu muốn cải thiện hình ảnh tỉnh nhà.

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Cà Mau, đại biểu Nguyễn Sơn Ca chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ số PCI đạt thấp. Theo đó, năm 2022, tỉnh Cà Mau xếp hạng 58/63 tỉnh thành, trong đó có những tiêu chí thành phần xếp hạng thấp như chi phí không chính thức; tính năng động, sáng tạo, tiên phong của chính quyền cấp tỉnh; đào tạo lao động; khả năng tiếp cận đất đai...

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau duy trì lại hoạt động cà phê kết nói doanh nghiệp vào sáng thứ bảy hàng tuần để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp nhằm cái thiện chỉ số PCI của tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau duy trì lại hoạt động cà phê kết nối doanh nghiệp vào sáng thứ bảy hàng tuần để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp nhằm cái thiện chỉ số PCI của tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ

Trả lời về việc này, ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhìn nhận: “Cà Mau không né tránh, mà hết sức cầu thị để tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Sắp tới, UBND tỉnh sẽ hết sức lưu ý cải thiện vấn đề này để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp một cách linh động, phù hợp, kịp thời”.

Về "chi phí không chính thức", ông Việt đánh giá còn tình trạng cán bộ “vòi vĩnh, nhũng nhiễu”, và cam kết ngay lập tức khắc phục. Người đứng đầu UBND tỉnh cũng xin nhận trách nhiệm vì còn để xảy ra tình trạng này.

Về giải pháp để cải thiện chỉ số PCI, ông Việt nêu giải pháp: “Cần phải chuyển biến tư duy, nhận thức từ mệnh lệnh hành chính sang đồng hành, chia sẻ, gần gũi với doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vấn đề con người, cán bộ, nhất là các vị trí trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp cần phải nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, xây dựng môi trường thân thiện với doanh nghiệp. Gắn nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác tuyên truyền đối với các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp”.

Tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo nhằm tìm ra nguyên nhân, để có giải pháp nâng cao chỉ số PCI. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo nhằm tìm ra nguyên nhân, để có giải pháp nâng cao chỉ số PCI. Ảnh: Nhật Hồ

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng: “Doanh nghiệp, các nhà đầu tư không mặn mà với Cà Mau, điều này ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội trước mắt và lâu dài, đó mới là vấn đề đáng quan ngại. Bằng trách nhiệm cao nhất, các cấp, ngành, địa phương phải quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh”.

Hiện chỉ số PCI của Cà Mau đang đứng 61/63Chủ tịch UBND tỉnh này đã triệu tập nhiều cuộc họp, chủ trì hội thảo cùng với VCCI Cần Thơ để tìm ra nguyên nhân, đưa ra 7 giải pháp nhằm cải thiện hình ảnh tỉnh Bạc Liêu.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, thẳng thắng: Các chỉ số PCI áp dụng chung toàn quốc, nên không thể nói thay đổi cách đánh giá làm Bạc Liêu tụt hạng. Các chỉ số PCI là do cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, VCCI chỉ tổng hợp đưa ra khuyến cáo, người ta đánh giá mình thấp mình cần phải nghiêm túc xem lại mình để cải thiện.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở chia cắt đường về trung tâm một xã ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Tuyến đường ôtô từ huyện Đầm Dơi về trung tâm xã Nguyễn Huân bị sạt lở một đoạn dài khoảng 110m gây ùn tắc giao thông.

Bí thư Cà Mau yêu cầu cương quyết cấm xây nhà ven sông nơi có nguy cơ sạt lở

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị cương quyết cấm người dân xây dựng nhà ở những khu ven sông - nơi có nguy cơ sạt lở cao.

Cà Mau xử phạt 10.814 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền hơn 40 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trong 6 tháng đầu năm, Cà Mau phát hiện, xử phạt 33.020 trường hợp vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trong đó, có 10.814 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, số tiền phạt lên đến hơn 40 tỉ đồng.

Sạt lở bủa vây, Bạc Liêu và Cà Mau xin hỗ trợ khắc phục

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu cần 19.300 tỉ đồng. Trong khi đó, tỉnh Cà Mau cần đến hàng chục nghìn tỉ mới đảm bảo người dân hết âu lo mỗi khi mùa mưa đến bởi tỉnh này mất đến 5.200 ha đất trong vòng 10 năm do sạt lở, hàng chục nghìn hộ dân cần được di dời vào nơi an toàn.

Chủ tịch Cà Mau sẽ định kỳ cà phê cùng doanh nghiệp sáng thứ 7 hàng tuần

NHẬT HỒ |

Cà Mau - UBND tỉnh sẽ gặp gỡ, trao đổi thông tin với doanh nghiệp định kỳ vào thứ 7 hàng tuần nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tại Không gian khởi nghiệp Cà Mau.

PCI giảm 26 hạng, Cà Mau mỗi tuần đối thoại doanh nghiệp một lần

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chỉ số PCI tỉnh Cà Mau giảm đến 26 hạng trong năm 2022, đứng thứ 12/13 (trên tỉnh Bạc Liêu) tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị mỗi tuần gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp một lần để lắng nghe doanh nghiệp.

Cà Mau lập tổ xác minh thông tin "phó chủ tịch huyện mặc cả hoa hồng"

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 29.5, tỉnh tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo, thông tin về xử lý sự việc một tài khoản Facebook đăng tải đoạn ghi âm được cho là có hiện nội dung liên quan đến Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau mặc cả với một người đàn ông tiền phần trăm hoa hồng.

Thu Minh, Văn Mai Hương sẽ góp mặt tại đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Sân khấu của đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 sẽ diễn ra với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Văn Mai Hương, Mai Tiến Dũng, Minh Ngọc…

Sạt lở chia cắt đường về trung tâm một xã ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Tuyến đường ôtô từ huyện Đầm Dơi về trung tâm xã Nguyễn Huân bị sạt lở một đoạn dài khoảng 110m gây ùn tắc giao thông.

Bí thư Cà Mau yêu cầu cương quyết cấm xây nhà ven sông nơi có nguy cơ sạt lở

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị cương quyết cấm người dân xây dựng nhà ở những khu ven sông - nơi có nguy cơ sạt lở cao.

Cà Mau xử phạt 10.814 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền hơn 40 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trong 6 tháng đầu năm, Cà Mau phát hiện, xử phạt 33.020 trường hợp vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trong đó, có 10.814 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, số tiền phạt lên đến hơn 40 tỉ đồng.

Sạt lở bủa vây, Bạc Liêu và Cà Mau xin hỗ trợ khắc phục

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu cần 19.300 tỉ đồng. Trong khi đó, tỉnh Cà Mau cần đến hàng chục nghìn tỉ mới đảm bảo người dân hết âu lo mỗi khi mùa mưa đến bởi tỉnh này mất đến 5.200 ha đất trong vòng 10 năm do sạt lở, hàng chục nghìn hộ dân cần được di dời vào nơi an toàn.

Chủ tịch Cà Mau sẽ định kỳ cà phê cùng doanh nghiệp sáng thứ 7 hàng tuần

NHẬT HỒ |

Cà Mau - UBND tỉnh sẽ gặp gỡ, trao đổi thông tin với doanh nghiệp định kỳ vào thứ 7 hàng tuần nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tại Không gian khởi nghiệp Cà Mau.

PCI giảm 26 hạng, Cà Mau mỗi tuần đối thoại doanh nghiệp một lần

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chỉ số PCI tỉnh Cà Mau giảm đến 26 hạng trong năm 2022, đứng thứ 12/13 (trên tỉnh Bạc Liêu) tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị mỗi tuần gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp một lần để lắng nghe doanh nghiệp.

Cà Mau lập tổ xác minh thông tin "phó chủ tịch huyện mặc cả hoa hồng"

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 29.5, tỉnh tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo, thông tin về xử lý sự việc một tài khoản Facebook đăng tải đoạn ghi âm được cho là có hiện nội dung liên quan đến Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau mặc cả với một người đàn ông tiền phần trăm hoa hồng.