PCI giảm 26 hạng, Cà Mau mỗi tuần đối thoại doanh nghiệp một lần

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chỉ số PCI tỉnh Cà Mau giảm đến 26 hạng trong năm 2022, đứng thứ 12/13 (trên tỉnh Bạc Liêu) tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị mỗi tuần gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp một lần để lắng nghe doanh nghiệp.

Tại Hội nghị bàn giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2023 và những năm tiếp theo được tổ chức ngày 2.6, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cho biết, chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2022 đạt 61,6 điểm (giảm 3,14 điểm), xếp thứ 58/63 tỉnh, thành trong cả nước, tức giảm đến 26 hạng so với năm 2021; xếp thứ 12/13 (giảm 5 bậc) so với các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL.

6 chỉ số thành phần thấp hơn so với điểm trung vị cả nước và giảm điểm so với năm 2021 là: Tiếp cận đất đai; chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước; đào tạo lao động; tính năng động của chính quyền tỉnh; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; chi phí không chính thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt đánh giá, kết quả PCI năm 2022 cho thấy, điểm số và thứ hạng bị sụt giảm mạnh. Đây là lần sụt giảm hạng sâu nhất trên bảng xếp hạng PCI của Cà Mau so với các tỉnh, thành phố cả nước cũng như trong khu vực ĐBSCL.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các đơn vị có liên quan thẳng thắn nhìn nhận và kiểm điểm nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua khiến chỉ số PCI của tỉnh giảm quá sâu. Đồng thời, phải rà soát những hạn chế đó thuộc về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào để có kiểm điểm đánh giá cán bộ cuối năm.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Theo dõi sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bằng cách đánh giá tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau cương quyết: Thời gian tới, hàng tuần sẽ có tổ chức gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, tăng cường công tác truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để từng người dân, doanh nghiệp hiểu và cùng thực hiện…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

PCI đứng 61/63, Bạc Liêu đặt mục tiêu vào TOP20 năm 2025

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng loạt những nguyên nhân được đưa ra để minh chứng cho chỉ số PCI của Bạc Liêu đứng 61/63 tỉnh, thành được Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành đưa ra.

Ngành tôm gặp khó, Chủ tịch Cà Mau triệu tập cuộc họp tháo gỡ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình hình xuất khẩu thủy sản khó khăn, giá tôm nguyên liệu liên tiếp giảm mạnh ngày 22.5, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ.

PCI bất ngờ tụt 7 bậc, Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu tìm cách tháo gỡ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Năm 2022, chỉ số PCI của Cần Thơ tụt xuống hạng 19/63 tỉnh, thành phố. Đây là mức giảm rất cao sau 6 năm liên tiếp ở vị trí thứ 11-12. Ngày 18.5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì hội nghị với các sở, ban, ngành phân tích nguyên nhân và bàn giải pháp cải thiện các chỉ số CHCC, chỉ số PCI, PAPI, SIPAS của thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông tin việc đặc cách cho thí sinh bị ngạt trong ô tô

Băng Tâm |

Ngày 3.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng thông tin về trường hợp xét vào lớp 10 của học sinh P.N.K (sinh năm 2008) không may bị ngạt khí trong xe ô tô ngày 2.6.

Phép màu kinh tế Việt Nam

THANH HÀ |

Việt Nam có vị trí độc nhất vô nhị trên bản đồ thế giới, đặc biệt là trên bản đồ địa chính trị, là đất nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hiếm có và điểm sáng tăng trưởng qua các năm. Dự kiến đến 2050, Việt Nam sẽ có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ kinh tế lớn nhất, Eurasia Review nhận định.

Vụ đốt xăng 7 người nghi vì ghen, các nạn nhân nhập viện bị bỏng nặng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ nghi vì ghen tuông, một người đàn ông đã dùng xăng đốt khiến 7 người nhập viện do bỏng nặng, nguy kịch.

Khiển trách Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam

Xuân Nhàn |

Tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định ngày 3.6, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, áp lực vô hình từ nhiều phía dành cho các sĩ tử

NHÓM PV |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là cột mốc quan trọng và là thách thức đối với các sĩ tử. Gánh nặng không chỉ đến từ cạnh tranh gay gắt mà còn đến từ phía gia đình và xã hội tạo thành áp lực vô hình cho các sĩ tử.

PCI đứng 61/63, Bạc Liêu đặt mục tiêu vào TOP20 năm 2025

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng loạt những nguyên nhân được đưa ra để minh chứng cho chỉ số PCI của Bạc Liêu đứng 61/63 tỉnh, thành được Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành đưa ra.

Ngành tôm gặp khó, Chủ tịch Cà Mau triệu tập cuộc họp tháo gỡ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình hình xuất khẩu thủy sản khó khăn, giá tôm nguyên liệu liên tiếp giảm mạnh ngày 22.5, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ.

PCI bất ngờ tụt 7 bậc, Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu tìm cách tháo gỡ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Năm 2022, chỉ số PCI của Cần Thơ tụt xuống hạng 19/63 tỉnh, thành phố. Đây là mức giảm rất cao sau 6 năm liên tiếp ở vị trí thứ 11-12. Ngày 18.5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì hội nghị với các sở, ban, ngành phân tích nguyên nhân và bàn giải pháp cải thiện các chỉ số CHCC, chỉ số PCI, PAPI, SIPAS của thành phố.