Chấp nhận kiến nghị của doanh nghiệp Đắk Lắk trong việc vay vốn mua cà phê

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại đã cam kết, đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh trong niên vụ sắp tới.

Ngày 12.10, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có văn bản phản hồi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đối với những kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

Trong đó, đáng chú ý, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 (Simexco Đắk Lắk) kiến nghị: “Cơ quan có thẩm quyền ưu tiên cấp hạn mức và giải ngân cho các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu ngành hàng cà phê trong lúc cao điểm, đặc biệt là thời điểm cuối năm - (tháng 11, 12.2022) và tháng 1.2023. .

Hỗ trợ lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giữ hàng, có kế hoạch điều tiết bản hàng, tránh việc “bán thảo” vào thị trường cùng một lúc dẫn đến cà phê bị mất giá nghiêm trọng, “tình trạng bị ép giá”.”

Niên vụ cà phê mới ở tỉnh Đắk Lắk đang đến rất gần. Ảnh: B.T
Niên vụ cà phê mới ở tỉnh Đắk Lắk đang đến rất gần. Ảnh: B.T

Đối với vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã yêu cầu các tổ chức tài chính trên địa bàn cần triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người dân và doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 10% - 12%.

Các đơn vị tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, kinh doanh hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa...). Các chương trình, dự án trọng điểm, các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh (trồng, chăm sóc, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng nông sản) cũng được ưu tiên.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần liên tục điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với quy mô lớn, với tổng mức giảm từ 1,5% đến 2%/năm lãi suất điều hành, để sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho các đơn vị hỗ trợ khách hàng giảm chi phí vốn vay, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Mặt bằng lãi suất này ổn định, duy trì suốt thời gian hơn 2 năm vừa qua.

Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động cân đối thu nhập, chi phí để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, đảm bảo an toàn tài chính, triệt để tiết giảm chi phí hoạt động.

Các đơn vị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để tập trung giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới để hỗ trợ, đồng hành cùng với khách hàng.

Ngoài ra, đầu tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn cân đối, tập trung nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn cho sản xuất kinh doanh cà phê niên vụ 2022 - 2023 của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã cam kết đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh.

Trước mắt, dự kiến nguồn vốn cho vay khoảng hơn 8.000 tỉ đồng và nguồn vốn tiếp theo sẽ được phân bổ cho các Chi nhánh ngân hành thương mại ngay sau khi kết thúc năm tài chính 2022.

Trước đó, cuối tháng 9.2022, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk, thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý) có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam kiến nghị những chính sách hỗ trợ tài vụ chính cho ngành cà phê vụ mùa 2022-2023".

Ông Lê Đức Huy - Tổng Giám đốc Simexco Đắk Lắk kiến nghị: "Cơ quan có thẩm quyền ưu tiên cấp hạn mức và ưu tiên giải ngân cho các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu ngành hàng cà phê trong lúc cao điểm vụ thu hoạch, nhất là thời điểm cuối năm tháng 11, 12.2022 và tháng 1.2023.

Hỗ trợ lãi suất để doanh nghiệp giữ hàng, có kế hoạch điều tiết bán sản phẩm; quá đó, tránh việc “bán tháo” vào thị trường cùng một lúc dẫn đến giá cà phê bị mất giá nghiêm trọng".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cướp giật chiếc iPhone 12 Pro max xong, vào uống cà phê rồi bị CSGT bắt giữ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thanh Tùng cướp giật chiếc iPhone 12 Pro max của cô gái xong, gặp trời mưa nên vào quán cà phê rồi khi ra lấy xe thì bị bắt giữ.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ là một chương trình được tổ chức hoành tráng với nhiều hoạt động phối kết hợp nhằm tôn vinh người trồng cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, của Việt Nam nói chung.

Đắk Lắk: Kiến nghị hỗ trợ cấp hạn mức và ưu tiên giải ngân để mua cà phê

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một doanh nghiệp nhà nước ở Đắk Lắk vừa kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ... tạo điều kiện về chính sách, hỗ trợ cấp hạn mức và ưu tiên giải ngân tiền để thu mua cà phê cho người nông dân khi bắt đầu vụ mùa mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cướp giật chiếc iPhone 12 Pro max xong, vào uống cà phê rồi bị CSGT bắt giữ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thanh Tùng cướp giật chiếc iPhone 12 Pro max của cô gái xong, gặp trời mưa nên vào quán cà phê rồi khi ra lấy xe thì bị bắt giữ.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ là một chương trình được tổ chức hoành tráng với nhiều hoạt động phối kết hợp nhằm tôn vinh người trồng cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, của Việt Nam nói chung.

Đắk Lắk: Kiến nghị hỗ trợ cấp hạn mức và ưu tiên giải ngân để mua cà phê

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một doanh nghiệp nhà nước ở Đắk Lắk vừa kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ... tạo điều kiện về chính sách, hỗ trợ cấp hạn mức và ưu tiên giải ngân tiền để thu mua cà phê cho người nông dân khi bắt đầu vụ mùa mới.