Giúp đỡ nông dân trồng cà phê thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu lâm nghiệp nhiệt đới Việt Nam thời gian qua đã có nhiều hỗ trợ cho nông dân ở huyện Lắk canh tác nông lâm kết hợp và cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngày 30.9, Trung tâm Nghiên cứu lâm nghiệp nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Tăng cường canh tác nông lâm kết hợp và cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng lưu vực sông Sêrêpốk” tại huyện Lắk.

 
Chuyên gia Tropenbos Việt Nam giới thiệu các phương thức hỗ trợ kỹ thuật đối với các mô hình canh tác nông lâm kết hợp. Ảnh: B.T

Trong những năm qua, Tropenbos Việt Nam đã hỗ trợ kỹ thuật cho một số hộ dân ở huyện Lắk xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp và cải tạo vườn cà phê trên các chân đất không phù hợp.

Các hoạt động này giúp người dân có cách nhìn về việc sử dụng đất hợp lý và canh tác nông lâm kết hợp đối với những diện tích cà phê trồng thuần nhằm tăng năng suất và thu nhập một cách bền vững, thích ứng và nâng cao khả năng phục hồi với biến đổi khí hậu.

Từ năm 2019-2021, Tropenbos Việt Nam đã hỗ trợ cho 41 hộ  dân khu vực trên xây dựng mô hình với 13.717 cây trồng trên diện tích 37,2 ha.

Chuyên gia Đại học Tây Nguyên hướng dẫn cộng đồng trồng cây trong mô hình
Chuyên gia Đại học Tây Nguyên hướng dẫn nông dân trồng cây đúng theo kỹ thuật. Ảnh: T.X

Theo đánh giá của các chuyên gia Trobenbos: Điều kiện đất đai và khí hậu của huyện Lắk có tiềm năng để sản xuất nông lâm nghiệp nói chung và nông lâm kết hợp nói riêng. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền ở huyện địa cần quan tâm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được vay vốn và hỗ trợ lãi suất vốn vay để xây dựng các câu lạc bộ; nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, dịch vụ cung ứng, tiêu thụ, chuyển giao công nghệ...

Sự kiện này là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chính sách về phát triển và phục hồi rừng ở Tây Nguyên gắn liền với cải thiện sinh kế cho người dân và cộng đồng địa phương trong thời gian tới.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nữ chủ quán cà phê chiếm đoạt 4,2 tỉ chạy trường, chạy việc

Việt Dũng |

Hà Nội - Phí Thị Phương Mai tiếp xúc với những người có con đi thi Học viện Cảnh sát, nói dối có khả năng chạy trường, để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Đắk Lắk: Kiến nghị hỗ trợ cấp hạn mức và ưu tiên giải ngân để mua cà phê

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một doanh nghiệp nhà nước ở Đắk Lắk vừa kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ... tạo điều kiện về chính sách, hỗ trợ cấp hạn mức và ưu tiên giải ngân tiền để thu mua cà phê cho người nông dân khi bắt đầu vụ mùa mới.

Dùng quán cà phê tổ chức đánh bạc, chủ quán và con bạc bị phạt hành chính

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dùng quán cà phê của mình để tổ chức cho người khác đánh bạc, 1 chủ quán và 2 con bạc vừa bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ chủ quán cà phê chiếm đoạt 4,2 tỉ chạy trường, chạy việc

Việt Dũng |

Hà Nội - Phí Thị Phương Mai tiếp xúc với những người có con đi thi Học viện Cảnh sát, nói dối có khả năng chạy trường, để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Đắk Lắk: Kiến nghị hỗ trợ cấp hạn mức và ưu tiên giải ngân để mua cà phê

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một doanh nghiệp nhà nước ở Đắk Lắk vừa kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ... tạo điều kiện về chính sách, hỗ trợ cấp hạn mức và ưu tiên giải ngân tiền để thu mua cà phê cho người nông dân khi bắt đầu vụ mùa mới.

Dùng quán cà phê tổ chức đánh bạc, chủ quán và con bạc bị phạt hành chính

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dùng quán cà phê của mình để tổ chức cho người khác đánh bạc, 1 chủ quán và 2 con bạc vừa bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.