CEO Việt nói về doanh nhân Khải Silk: Khó chấp nhận!

Bích Hà |

Hành động thừa nhận sự thật khi bị khách hàng “tố” và nhanh chóng nói lời xin lỗi, đưa ra phương án bồi hoàn của doanh nhân Hoàng Khải là cách giải quyết khủng hoảng can đảm, nhanh nhất. Tuy nhiên, sự đổ lỗi vẫn là điều khó chấp nhận.

Doanh nhân Mai Triều Nguyên - CEO Mai Nguyên, đơn vị chuyên phân phối điện thoại, phụ kiện công nghệ cao cấp - chia sẻ, "thần tượng" Khaisilk trong ông đã sụp đổ, mất đi tới 85% sự tôn trọng từ ông và không ít người Việt. 

Doanh nhân Mai Triều Nguyên cho biết mình chưa dùng sản phẩm nào của Khaisilk. Tuy vậy, nhiều năm qua ông vẫn đánh giá Khaisilk là thương hiệu Việt sang trọng, luôn gắn liền với chữ silk - tơ lụa.

“Một điều cần nói rõ, đây là thương hiệu tơ lụa Việt Nam. Khaisilk xây dựng thượng hiệu Việt Nam sang trọng, đẳng cấp, mang quốc hồn quốc tuý Việt Nam và nó như niềm tự nào của những người Việt mình khi mua cái caravat, cái khăn tơ lụa Việt Nam tặng cho đối tác” - CEO Mai Nguyên chia sẻ.

 
 CEO Mai Nguyên cho biết thần tượng Khaisilk trong ông đã ít nhiều sụp đổ.

Tuy nhiên, nhiều người Việt trong những ngày qua có cảm giác như bị lừa, khi doanh nhân Hoàng Khải – ông chủ của thương hiệu Khaisilk - lên tiếng xin lỗi người tiêu dùng, vì những năm qua, Khaisilk bán trà trộn hàng Việt với hàng có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng lại được gắn mác “made in Vietnam”.

CEO Mai Nguyên cho rằng, hành động thừa nhận sự thật khi bị khách hàng “tố” và nhanh chóng nói lời xin lỗi, đưa ra phương án bồi hoàn của doanh nhân Hoàng Khải là cách giải quyết khủng hoảng can đảm và nhanh nhất. Tuy nhiên, việc ông chủ Khaisil đổ lỗi cho việc tập đoàn phát triển đa ngành, nên không có thời gian quán xuyến hết công việc là điều khó chấp nhận.

“Anh nói do tập đoàn phát triển đa ngành và thị trường silk xuống dốc, nó không còn là cái mang lại doanh thu và lợi nhuận nên anh ít quan tâm, vì thế mới dính phốt này.

Anh nói cũng nói “Tôi không bao giờ muốn khách hàng nghĩ là chúng tôi đánh lừa họ", nhưng anh đã làm điều đó từ những năm 90 đến nay.

Anh xây dựng thương hiệu Việt Nam đỉnh cao mà anh nhập hàng Trung Quốc về gắn mác Khaisilk made in Vietnam. Anh đã tự "phơi bày" việc lừa khách hàng mấy chục năm nay còn gì” – doanh nhân Mai Triều Nguyên gửi lời đến doanh nhân Hoàng Khải.

Sau vụ "lật nhãn" này, ông Nguyên cho biết sự nể trọng về thương hiệu Khaisilk và hình ảnh chủ nhân đã bị sụp đổ.

Thông qua scandal Khaisilk 'treo lụa ta bán lụa Trung Quốc', CEO Mai Nguyên cũng nhắn nhủ giới doanh nhân, nhất là những người mới khởi nghiệp nên ghi nhớ câu nói: "Mua danh ba vạn bán danh ba đồng". Chính sự chân thật, trung thực, kiên trì, đam mê và khiêm tốn sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu có uy tín và lâu dài trong lòng khách hàng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.