Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 11 triệu

Xuân Nhàn |

Chiều 30.12, Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 11 triệu, xác lập kỷ lục mới sau một năm rưỡi “tái hợp” TCty Hàng Hải Việt Nam (VIMC).

Sự kiện diễn ra giữa đợt cao điểm thi đua kỷ niệm 45 năm thành lập Cảng (19.1.1976 – 19.1.2020).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh đánh giá cao kết sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cảng Quy Nhơn, điều đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 tàn phá nặng nề nền kinh tế thế giới, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa.

Năm 2019, năm đầu tiên được VIMC tiếp nhận lại, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn tăng mạnh, lên 9,1 triệu tấn (hơn 9% so với 2018). Với cột mốc mới, so với 2018, sản lượng năm nay tăng gần 32%. Lợi nhuận năm 2020 đạt 146 tỉ đồng (tăng hơn 21%) trong khi vốn chủ sở hữu chỉ 404 tỉ đồng. Quy Nhơn là một trong những cảng khai thác cầu bến hiệu quả nhất. Với 820m cầu, hiệu suất khai thác là 2.500 tấn/m, gấp 5 lần công suất thiết kế.

Cảng Quy Nhơn hiện có hơn 800 lao động, năng suất bình quân 82 tấn/người/ca, tăng 21% so với năm 2019; thu nhập bình quân 15,2 triệu đồng/người/tháng. Trong năm, Cảng nộp ngân sách địa phương 65,7 tỉ đồng.

Xác lập kỷ lục mới tại Cảng Quy Nhơn
Xác lập kỷ lục mới tại Cảng Quy Nhơn

Theo Tổng giám đốc Phan Tuấn Linh, yếu tố đột phá góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản lượng hàng hóa qua cảng trong năm là việc khai trương tuyến dịch vụ vận tải trực tiếp từ Cảng Quy Nhơn đi Đông Bắc Á, giúp kết nối nguồn hàng xuất khẩu từ khu vực Tây Nguyên đi Hàn Quốc, Nhật bản, Trung Quốc. Hiện tần suất khai thác tuyến này là mỗi tuần 1 chuyến.

Ông Linh cho biết: “Trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 – 2025, Cảng Quy Nhơn sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng lên 90 ha, gấp 3 lần hiện nay. Với việc tập trung đầu tư nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đẩy nhanh áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, chúng tôi hướng tới mục tiêu đón tấn hàng thứ 15 triệu vào năm 2025”.

Dịp này, Cảng Quy Nhơn cũng đón nhận cờ thi đua do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn của Đức đầu tư 100 triệu USD xây nhà máy ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Tập đoàn Kurz (Cộng hòa Liên bang Đức) thống nhất đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao” tại tỉnh Bình Định.

Công nhân Cảng Hải Phòng xếp dỡ rô bốt đào hầm dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Mai Chi - Mai Dung |

Sau hơn 10 ngày cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng), các bộ phận của robot đào hầm của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã được bố trí xếp dỡ, vận chuyển dần về ga ngầm S9 Kim Mã để lắp đặt.

Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Sáng nay (18.10), đoàn tàu đầu tiên Dự án xây dựng tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng).

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mặt bằng lãi suất giảm: Có 500 triệu chọn gửi tiết kiệm ở đâu?

KHƯƠNG DUY |

Nếu có 500 triệu đồng chưa biết gửi tiết kiệm ở đâu để nhận lãi suất cao, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Man United của Ten Hag đã kiên cường cả khi không có đủ quân số

VIỆT HÙNG |

Chứng kiến một số trụ cột chấn thương hoặc bị treo giò, người hâm mộ Man United từng lo lắng họ có thể không vượt qua được giai đoạn khốc liệt này.

Tập đoàn của Đức đầu tư 100 triệu USD xây nhà máy ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Tập đoàn Kurz (Cộng hòa Liên bang Đức) thống nhất đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao” tại tỉnh Bình Định.

Công nhân Cảng Hải Phòng xếp dỡ rô bốt đào hầm dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Mai Chi - Mai Dung |

Sau hơn 10 ngày cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng), các bộ phận của robot đào hầm của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã được bố trí xếp dỡ, vận chuyển dần về ga ngầm S9 Kim Mã để lắp đặt.

Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Sáng nay (18.10), đoàn tàu đầu tiên Dự án xây dựng tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng).