Cần có chế tài răn đe mạnh hơn trước nạn chậm công bố thông tin

Quý An |

Thực trạng hiện nay cho thấy, không ít doanh nghiệp niêm yết chậm trễ công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. Nếu công bố, chỉ có những thông tin cũ, không có đầy đủ các thông tin cơ bản về công ty.

Cần có chế tài mạnh hơn

Trao đổi với Báo Lao Động, luật sư Phạm Ba Đô (Công ty Luật TNHH SJKLaw) cho biết, theo Khoản 1 Điều 118 Luật Chứng khoán 2019, công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán… là nhiều trong số các đối tượng buộc phải công bố thông tin. Ngoài ra, Điều 119 Luật này cũng quy định rõ, việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời.

“Ngoài ra, chúng ta có Điều 21 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về hình thức công bố thông tin. Có thể thấy, về cơ bản, chúng ta đã có khung pháp lý khá đầy đủ đối với nghĩa vụ phải công khai thông tin của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán” - ông Đô nói.

Bên cạnh đó, về chế tài xử phạt, đã có quy định tại Nghị định 156/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Văn bản này có sự khác biệt lớn đối với Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

“Trong thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt rất nhiều tổ chức về hành vi không công bố thông tin. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng, mức xử phạt hành chính hiện tại chưa đủ sức răn đe, có nguy cơ làm các doanh nghiệp ‘nhờn’ luật. Bởi lẽ, để được niêm yết trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp cần phải đạt các tiêu chuẩn nhất định. Trong đó, số vốn điều lệ lên tới hàng chục, hàng trăm tỉ đồng.

Hiện tại, chế tài phạt của chúng ta về việc không công bố thông tin nằm ở Điều 42 Nghị định này với mức xử phạt lên tới 100.000.000 đồng. Số tiền đó theo tôi vẫn chưa đủ để răn đe, trong khi hậu quả gây ra chính là niềm tin của các nhà đầu tư. Lượng tiền gửi vào ngân hàng cao kỷ lục vừa qua là một minh chứng rõ nét nhất” - luật sư Phạm Ba Đô nhận định.

Nhà đầu tư cần biết tự bảo vệ mình

Về hệ quả của việc chậm công bố thông tin của các doanh nghiệp đại chúng, ông Lê Mạnh Hùng - chuyên viên cao cấp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS cho rằng, điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhà đầu tư, không cung cấp cái nhìn rõ ràng về doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ về doanh nghiệp.

“Người ta sẽ tự đặt câu hỏi tại sao doanh nghiệp lại chậm công bố, liệu có gì bất minh hay không. Nếu xuống tiền mua cổ phiếu, chắc chắn đó sẽ là rủi ro không nhỏ. Đó là chưa kể đến hành vi công bố nhưng không đầy đủ, chỉ để đối phó với cơ quan quản lý, gây nhiễu cho các nhà đầu tư. Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao tình trạng này cứ diễn ra dù chế tài xử phạt là có” - ông Hùng cho hay.

Vị chuyên gia khuyến nghị, để tự bảo vệ mình, các nhà đầu tư cần luôn tự trau dồi, nâng cao kiến thức về tài chính để có cái nhìn sâu nhất nhằm đánh giá một doanh nghiệp. “Đặc biệt, khi nghe ai đó hô hào nên mua mã gì, hãy tự mình đánh giá thật cẩn thận, cùng với đó phải tìm hiểu toàn bộ về thương hiệu, lĩnh vực, ban lãnh đạo… trước khi xuống tiền” - ông Lê Mạnh Hùng nói thêm.

Quý An
TIN LIÊN QUAN

Một doanh nghiệp điện gió công bố thông tin bất thường về trái phiếu

TRÍ MINH |

Ngày 11.11, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 vừa có văn bản công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Bộ Tài chính sẽ bắt buộc công ty niêm yết lớn công bố thông tin song ngữ

Đức Mạnh |

Trong nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, sẽ yêu cầu các công ty niêm yết quy mô lớn bắt buộc thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Nhiều doanh nghiệp công bố thông tin bất thường về trái phiếu

TRÍ MINH |

Ngày 27.10, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhiều doanh nghiệp vừa có công bố thông tin bất thường về trái phiếu.

Đề xuất mở dịch vụ chèo kayak ven bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây không phải là lần đầu tiên một số doanh nghiệp làm du lịch bày tỏ mong muốn mở dịch vụ chèo kayak ven bờ biển vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) dọc trục đường ven biển thuộc diện đẹp nhất nước, nhằm phục vụ du khách và người dân, góp phần từng bước để Hạ Long có du lịch 4 mùa.

Khởi tố Bí thư xã ở Thái Bình để cấp dưới lập hồ sơ "ma" rút tiền ngân sách

TRUNG DU |

Thái Bình - Ông Trần Hữu Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Hồng An (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vừa bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan vụ án này, ba đối tượng khác là cựu cán bộ lao động, thương binh xã hội xã Hồng An cũng đã bị khởi tố.

Dự báo diễn biến thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

AN AN - MINH HÀ |

Đại diện cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, thời tiết Bắc Bộ sẽ liên tục thay đổi hình thế.

Bắt 2 đối tượng phun sơn quảng cáo cờ bạc lên 101 ghế đá công viên ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an thành phố Thái Bình vừa khẩn trương đấu tranh làm rõ, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi phun sơn in quảng cáo cờ bạc online lên hơn 100 chiếc ghế đá tại công viên Kỳ Bá.

Hành động cuối của phi công Nga trên máy bay chở 65 tù binh Ukraina bị bắn hạ

Khánh Minh |

Chi tiết về vụ bắn rơi máy bay Nga chở 65 tù binh Ukraina sẽ sớm được công bố trong những ngày tới. Các phi công đã thông báo về vụ tấn công máy bay vào những giây cuối cùng.

Một doanh nghiệp điện gió công bố thông tin bất thường về trái phiếu

TRÍ MINH |

Ngày 11.11, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 vừa có văn bản công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Bộ Tài chính sẽ bắt buộc công ty niêm yết lớn công bố thông tin song ngữ

Đức Mạnh |

Trong nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, sẽ yêu cầu các công ty niêm yết quy mô lớn bắt buộc thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Nhiều doanh nghiệp công bố thông tin bất thường về trái phiếu

TRÍ MINH |

Ngày 27.10, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhiều doanh nghiệp vừa có công bố thông tin bất thường về trái phiếu.