BOT Cai Lậy xả trạm lần thứ ba do không đủ tiền lẻ thối lại tài xế

TRẦN LƯU |

Các tài xế liên tục dùng tiền lẻ qua trạm, buộc BOT Cai Lậy (Tiền Giang) lần thứ 3 xả trạm sau hơn 1 ngày thu phí trở lại… 

Khoảng gần 2h sáng nay (1.12), tại trạm thu phí Cai Lậy, các tài xế liên tục dùng tiền lẻ mệnh giá thấp qua trạm, sau đó, yêu cầu nhân viên thối lại đúng tờ tiền 100 đồng. Cụ thể, các tài xế trả bằng tiền lẻ, tổng cộng 25.100 đồng để mua vé 25.000 đồng. Họ nhất quyết đòi nhân viên trạm phải thối lại 100 đồng.

Do áp lực từ việc ùn ứ giao thông và không đủ tiền lẻ để thối lại cho tài xế, BOT Cai Lậy lần thứ 3 phải xả trạm sau hơn 1 ngày hoạt động.

Trước đó, chiều 30.11, trạm thu phí BOT Cai Lậy gần như bị tê liệt khi có hàng trăm tài xế và những người dân phản đối thu phí đã bao vây, “chiếm” trạm thu phí. Các tài xế la hét, bóp kèn inh ỏi và yêu cầu được gặp mặt chủ đầu tư để nói chuyện phản đối việc đặt trạm không đúng vị trí, thu phí giá cao.

Trạm thu phí buộc phải xả cho xe qua lại dù thời điểm đó, lượng xe qua lại không nhiều. Cứ mỗi lần có xe qua trạm mà không thu phí, các tài xế và những người phản đối việc thu phí lại vỗ tay hoan nghênh. "Tôi qua trạm thì phải mua phí, các anh chị cứ thu đầy đủ đi, không thu tôi không đi", một tài xế nói. Khi nghe nhân viên trạm thu phí yêu cầu vào nơi bố trí thu tiền lẻ, tài xế không đồng ý. “Lỡ qua đó các anh chị nói tôi trốn trạm thì sao”, tài xế lớn tiếng.

Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường phải vất vả để đảm bảo trật tự. Đến 16h30, tình trạng kẹt xe cả hai hướng trên QL1, đoạn gần trạm BOT Cai Lậy vẫn nghiêm trọng. Đến 17h, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt 2 đối tượng có được cho là gây rối tại trạm BOT Cai Lậy. Lực lượng chức năng cũng dùng xe cẩu kéo 1 ôtô ra khỏi trạm.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

BOT Cai Lậy hỗn loạn, nhiều người quá khích bị áp giải

PV (t/h) |

Tối 30.11, an ninh trật tự tại khu vực BOT Cai Lậy được vãn hồi. Cảnh sát đã áp giải, mời một số người quá khích rời khỏi hiện trường. BOT Cai Lậy thu phí trở lại.

BOT Cai Lậy: Sau một giờ “xả” trạm đã trở lại bình thường

Kỳ Quan |

Sau khoảng 1 giờ “xả” trạm, từ khoảng 13h45, việc thu phí đã trở lại bình thường tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Theo ghi nhận của PV, việc tài xế trả phí bằng tiền lẻ có xảy ra nhưng không nhiều, và đều được lực lượng chức năng tại đây xử lý nhanh gọn (mời xe đến khu vực trả phí bằng tiền lẻ hoặc giải đáp thắc mắc), nhờ vậy mà không xảy ra ùn tắc. 

Dùng tiền 500.000 mua vé Trạm BOT Cai Lậy

Theo PLO |

Theo ghi nhận, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 30-11, chỉ sau 30 phút thu phí thì khu vực quầy bán vé BOT Cai Lậy trở nên ồn ào. Tiếng còi xe inh ỏi. Một số tài xế không dùng tiền lẻ mà dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

BOT Cai Lậy hỗn loạn, nhiều người quá khích bị áp giải

PV (t/h) |

Tối 30.11, an ninh trật tự tại khu vực BOT Cai Lậy được vãn hồi. Cảnh sát đã áp giải, mời một số người quá khích rời khỏi hiện trường. BOT Cai Lậy thu phí trở lại.

BOT Cai Lậy: Sau một giờ “xả” trạm đã trở lại bình thường

Kỳ Quan |

Sau khoảng 1 giờ “xả” trạm, từ khoảng 13h45, việc thu phí đã trở lại bình thường tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Theo ghi nhận của PV, việc tài xế trả phí bằng tiền lẻ có xảy ra nhưng không nhiều, và đều được lực lượng chức năng tại đây xử lý nhanh gọn (mời xe đến khu vực trả phí bằng tiền lẻ hoặc giải đáp thắc mắc), nhờ vậy mà không xảy ra ùn tắc. 

Dùng tiền 500.000 mua vé Trạm BOT Cai Lậy

Theo PLO |

Theo ghi nhận, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 30-11, chỉ sau 30 phút thu phí thì khu vực quầy bán vé BOT Cai Lậy trở nên ồn ào. Tiếng còi xe inh ỏi. Một số tài xế không dùng tiền lẻ mà dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé.