Bộ Công Thương xoá bỏ các điều kiện kinh doanh: Các bộ, ngành khác bắt đầu vào cuộc

ĐỨC THÀNH |

Bộ Công Thương là đơn vị đầu tiên thực hiện rà soát và tuyên bố sẽ cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) là điều rất đáng hoan nghênh. Các bộ, ngành khác cũng đã rà soát và có kế hoạch cắt giảm cụ thể. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải làm thực chất chứ không phải chỉ nêu những con số hoành tráng để khoe thành tích.

Phải làm để minh bạch hóa

Điển hình gần nhất là ngày 29.9 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đề nghị đơn giản 43 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, giảm nhiều yêu cầu điều kiện kinh doanh không cần thiết, chưa rõ ràng.

Cụ thể bộ sẽ tiến hành giảm nhiều yêu cầu về ĐKKD không cần thiết, chưa rõ ràng (định tính) để bảo đảm các ĐKKD được rõ ràng, minh bạch và dễ thực hiện, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm… Đến nay, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72 đã được lấy ý kiến các thành viên Chính phủ và dự kiến sẽ được ban hành trong quý IV/2017.

Bộ TTTT cũng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân trình Chính phủ xem xét, ban hành về việc đơn giản hóa 32 TTHC thuộc 4 lĩnh vực, bao gồm: 14 thủ tục lĩnh vực bưu chính, 3 thủ tục lĩnh vực viễn thông và Internet, 6 thủ tục lĩnh vực tần số vô tuyến điện, 9 thủ tục lĩnh vực báo chí; Số TTHC đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ là 5, gồm 1 thủ tục lĩnh vực viễn thông và 4 thủ tục lĩnh vực báo chí; Tổng số mẫu đơn, tờ khai được đề xuất sửa đổi là 19; Đơn giản hóa 1 giấy tờ công dân thông qua việc điều chỉnh trực tiếp biến động về thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp trích lục các loại giấy tờ theo nhu cầu.

Rút kinh nghiệm từ Bộ Công Thương

Trước đó, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát và thông báo loại bỏ 675 ĐKKD. Động thái này của Bộ Công Thương được xã hội ghi nhận là hành động kiên quyết chưa từng có trong tiền lệ.

Tuy nhiên, cũng có những đơn vị cấp dưới thực hiện chưa thực sự nghiêm túc, thông báo xóa bỏ nhưng bản chất lại gộp nhiều điều kiện nhỏ thành một điều kiện lớn. Thể hiện rõ rệt nhất là ở lĩnh vực kinh doanh thực phẩm.

Với tổng cộng 350 ĐKKD, đơn vị chủ trì thực hiện việc rà soát và xóa bỏ các điều kiện trong lĩnh lực kinh doanh thực phẩm là Vụ Khoa học - Công nghệ đã đề xuất cắt giảm 215 điều kiện nhưng thực chất có tới 21 điều kiện không hề mất đi. Tức là, ở lĩnh vực này, chỉ có 194 điều kiện được xóa bỏ, tương đương 13% số điều kiện mà Vụ này báo cáo và đề xuất cắt giảm là không có thực.

Có thể dễ dàng chỉ ra hàng loạt dẫn chứng, ví dụ tại mục “Điều kiện với các cơ sở sản xuất”, Điều 1 - Địa điểm, môi trường, Vụ này kết hợp các khoản c để tích lại vào khoản b (Khu vực sản xuất, bảo quản thực phẩm không ngập nước, đọng nước; Không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại (vốn là điều kiện c - PV); Không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại và các nguồn gây ô nhiễm khác (vốn là điều kiện d)”.

Tương tự như vậy, tại mục Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sữa chế biến. Tại phần 9, điểm a - Khu vực chuẩn bị nguyên liệu: Vốn có 5 ý nhỏ, được xóa bỏ đi 4 ý để gộp thành một ý lớn. Nghĩa là thực tế tại phần này không hề bỏ đi bất cứ điều kiện nào như báo cáo. Việc gỡ bỏ các ĐKKD tại Bộ Công Thương rõ ràng là một tín hiệu tích cực, là tiếng trống giục giã các bộ, ngành khác cũng phải khẩn trương “cởi trói” gỡ bỏ các điều kiện không cần thiết để doanh nghiệp có được môi trường kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, những thiếu sót kiểu như việc làm thiếu thực chất kể trên cũng là lời nhắc nhở, để các bộ ngành tiếp theo cần thực hiện một cách nghiêm túc và thiết thực hơn.

Bộ GTVT sẽ rà soát gộp các điều kiện KD, đơn giản hoá thủ tục hành chính cho DN

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 25.9, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã bắt đầu tiến hành rà soát lại các điều kiện kinh doanh trong ngành giao thông. Sau khi rà soát, các đơn vị sẽ có đề xuất cụ thể để điều chỉnh, cắt giảm các điều kiện nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Dự kiến, trong tháng 10, các vụ sẽ phải hoàn tất công tác rà soát. Sau đó Bộ sẽ có sự điều chỉnh phù hợp.KHÁNH HÒA

Bộ Y tế cam kết giảm 90% hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, sẽ sửa đổi triệt để Nghị định 38; tiếp thu ý kiến về vấn đề sử dụng muối i-ốt. Bộ cũng sẽ làm việc với các Bộ theo tinh thần mỗi sản phẩm chỉ 1 bộ quản lý, theo tinh thần giảm bớt hồ sơ, giảm bớt mặt hàng phải kiểm tra, giảm thời gian làm thủ tục. Bảo đảm công khai minh bạch.X.Q

Bộ Xây dựng sẽ cắt giảm 51% thủ tục về xây dựng

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, thời gian tới Bộ sẽ nghiên cứu để cắt giảm thêm 5-10 thủ tục nữa. Đồng thời, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ lồng ghép một số thủ tục hành chính mà được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn khác nhau. Tiếp theo là phân cấp ủy quyền không làm giảm thủ tục hành chính nhưng làm đơn giản hóa quy trình thủ tục cho DN và người dân.T.CHÍ

ĐỨC THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.