Biến động thượng tầng tại doanh nghiệp có cổ phiếu đắt nhất Việt Nam

Anh Kiệt |

Tính theo giá cổ phiếu VNZ đóng cửa phiên 18.8, Tổng Giám đốc Lê Hồng Minh có thể thu về hơn 1.081 tỉ đồng nếu giao dịch diễn ra thành công.

Ông Lê Hồng Minh - Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP VNG - vừa đăng ký bán ra 983.783 cổ phiếu VNZ để giảm sở hữu từ 12,27% xuống còn 8,85% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22.8 đến ngày 31.8 bằng phương pháp giao dịch thoả thuận.

Nếu tính theo giá đóng cửa phiên 18.8 là 1.099.000 đồng/cổ phiếu, ông Lê Hồng Minh có thể thu về tới hơn 1.081 tỉ đồng nếu giao dịch diễn ra thành công.

Không lâu trước đó, cổ đông lớn khác là VNG Limited bán ra 3.483.048 cổ phiếu VNZ để giảm sở hữu từ 61,12% về 49% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện vào ngày 2.8.

Ở chiều ngược lại, chỉ sau đó một ngày, cổ đông lớn CTCP Công nghệ BigV mua thêm 1.741.524 cổ phiếu VNZ để nâng sở hữu từ 11,78% lên 17,84% vốn điều lệ. Trước đó, vào ngày 28.7, BigV cũng đã mua 1.741.524 cổ phiếu VNZ để nâng sở hữu từ 5,72% lên 11,78% vốn điều lệ. Như vậy, khối lượng mà BigV mua vào trong hai phiên 28.7 và 3.8 đúng bằng lượng cổ phiếu mà VNG Limited thực hiện bán ra trong ngày 2.8.

Theo tìm hiểu, BigV là doanh nghiệp mới thành lập vào tháng 8.2021 do ông Ngô Vi Hải Long làm người đại diện. BigV hoạt động chính trong mảng lập trình máy tính và sản xuất phần mềm, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. Địa chỉ tại tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cổ phiếu VNZ hiện có giá
Cổ phiếu VNZ hiện có giá 1.099.000 đồng/cổ phiếu, đắt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, VNG còn nổi tiếng với việc phát hành ESOP, phát hành cho cổ đông hiện hữu giá thấp nhưng lại chi giá cao để mua lại cổ phiếu quỹ. Hồi năm 2022, VNG đã xin ý kiến cổ đông bán 7.108.262 cổ phiếu quỹ với giá 177.881 đồng/cổ phiếu để thu về 1.264 tỉ đồng. Bên mua dự kiến là CTCP Công nghệ BigV. Nếu giao dịch thành công, CTCP Công nghệ BigV sẽ nâng sở hữu từ 5,7% lên 30,5% vốn điều lệ tại VNG.

Tuy nhiên, tại kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2023 vừa qua, VNG đã vừa thông qua việc dừng chào bán 7.108.262 cổ phiếu quỹ đã thông qua năm 2022, đồng thời giảm vốn điều lệ từ 358 tỉ đồng về 287 tỉ đồng (tương ứng hủy 7.108.262 cổ phiếu quỹ).

Nguyên nhân của việc không chào bán cổ phiếu quỹ cho CTCP Công nghệ BigV được đưa ra là do một số lý do khách quan. Công ty đã cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra phương án mới chủ động trong năm 2023.

Anh Kiệt
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu Vinfast về mốc 20 USD, tỉ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 57 thế giới

Anh Kiệt |

Cổ phiếu VinFast giảm xuống dưới mức giá chào sàn sau phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp. Khối tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng hiện ở mức 26,4 tỉ USD.

Ngoài bán chui, Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng còn nhiều lần bị bán giải chấp cổ phiếu

Đức Mạnh |

Không chỉ bán chui cổ phiếu, Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng còn thường xuyên góp mặt trong danh sách bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu. Đồng thời lợi nhuận của công ty cũng trồi sụt thất thường từ ngày ông Hưng nhận vị trí này.

Chủ tịch LDG bán chui hơn 2,6 triệu cổ phiếu do lỗi thư ký?

Bảo Chương |

Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư LDG đã có văn bản giải trình gửi đến Hội đồng quản trị cũng như cổ đông của công ty liên quan đến giao dịch bán chui hơn 2,6 triệu cổ phiếu vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM huỷ bỏ giao dịch.

Tiền vệ Đức Việt: Đội hình U23 Việt Nam sẽ sớm hoà hợp trong lối chơi

MINH PHONG |

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng hoà hợp với lối chơi, cách vận hành chiến thuật để có màn trình diễn tốt hơn.

Nghi phạm hôn mê sâu sau 2 ngày bị tạm giữ ở Hải Phòng

Mai Chi |

Một người đàn ông sau 2 ngày bị Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp, đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

TPHCM sắp có 14km đường hoa dọc đường sắt Bắc – Nam

MINH QUÂN |

TPHCM phối hợp ngành đường sắt tổ chức trồng hoa dọc 14km đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn, hưởng ứng kế hoạch hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam.

Nguồn cơn khiến UBND huyện Sóc Sơn bị người dân khởi kiện

Thu Giang |

Việc chưa bóc tách riêng phần đất rừng và đất khai hoang đang khiến nhiều hộ dân (thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) những năm qua khốn khổ khi họ sửa sang, xây dựng nhà cửa trên chính mảnh đất khai hoang của mình.

Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ nhiều nhà dân bị nứt sau khi thi công cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc hàng trăm hộ dân ở nhiều xã của huyện Đông Sơn bị nứt nhà sau khi thi công tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ.

Cổ phiếu Vinfast về mốc 20 USD, tỉ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 57 thế giới

Anh Kiệt |

Cổ phiếu VinFast giảm xuống dưới mức giá chào sàn sau phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp. Khối tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng hiện ở mức 26,4 tỉ USD.

Ngoài bán chui, Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng còn nhiều lần bị bán giải chấp cổ phiếu

Đức Mạnh |

Không chỉ bán chui cổ phiếu, Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng còn thường xuyên góp mặt trong danh sách bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu. Đồng thời lợi nhuận của công ty cũng trồi sụt thất thường từ ngày ông Hưng nhận vị trí này.

Chủ tịch LDG bán chui hơn 2,6 triệu cổ phiếu do lỗi thư ký?

Bảo Chương |

Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư LDG đã có văn bản giải trình gửi đến Hội đồng quản trị cũng như cổ đông của công ty liên quan đến giao dịch bán chui hơn 2,6 triệu cổ phiếu vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM huỷ bỏ giao dịch.