Bia Hà Nội - Hải Dương doanh thu tăng 10%, lợi nhuận giảm 40% so với 2022

Thanh Giang |

CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương báo lỗ sau thuế quý IV.2023 hơn 1 tỉ đồng, trong khi 3 tháng cuối cùng của năm 2022 công ty lãi hơn 100 triệu đồng.

CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HNX: HAD) đã công bố báo cáo tài chính quý IV.2023, ghi nhận doanh thu đạt 27 tỉ đồng, tăng thêm 4 tỉ đồng so với cùng kì năm ngoái. Đồng thời, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 1 tỉ đồng, trong khi 3 tháng cuối cùng của năm 2022 lãi hơn 100 triệu đồng.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kì năm trước, ông Trần Huy Noãn, Giám đốc Bia Hà Nội - Hải Dương, thông tin, công ty chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kì năm trước sang lỗ ở kỳ này do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Ngoài ra, việc tiêu thụ giảm do thời tiết không thuận lợi và tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.

Lũy kế cả năm 2023, Bia Hà Nội - Hải Dương đưa về 167 tỉ đồng doanh thu, tăng 10% so với năm 2022 và 6 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 40%.

Được biết, năm 2023, Bia Hà Nội - Hải Dương đặt kế hoạch doanh thu đạt 162 tỉ đồng, lãi ròng hơn 4 tỉ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, công ty đã hoàn thành kế hoạch cả về doanh thu lẫn lợi nhuận đã đề ra trước đó.

Tại ngày 31.12.2023, tổng tài sản Bia Hà Nội - Hải Dương đạt 94 tỉ đồng, biến động không đáng kể so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt hơn 600 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng gần 3 tỉ đồng, tiền gửi tiết kiệm có kì hạn 45 tỉ đồng.

Hàng tồn kho Bia Hà Nội - Hải Dương còn 20 tỉ đồng. Chiếm phần lớn là nguyên liệu, vật liệu với 14 tỉ đồng; công cụ, dụng cụ 3 tỉ đồng; Chi phí sản xuất kinh doanh 2 tỉ đồng...

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả Bia Hà Nội - Hải Dương đạt 19 tỉ đồng, tăng khoảng 1 tỉ đồng sau 12 tháng. Đáng chú ý khi doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay tài chính.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước (Công ty Bia - Nước Giải khát Hải Dương) theo quyết định số 3192/QĐ-UB ngày 12.8.2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, trong đó Tỉnh ủy Hải Dương đại diện phần vốn Nhà nước chiếm 55% vốn điều lệ.

Ngày 19.04.2004, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ra quyết định số 756/QĐ-TCCB về việc cho phép Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải khát Hà Nội (nay là Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước Giải khát Hà Nội) được mua lại phần vốn Nhà nước do Tỉnh ủy Hải Dương quản lý để trở thành doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải khát Hà Nội.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16.1.2024, cổ phiếu HAD của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương giao dịch ở ngưỡng 16.000 đồng/cổ phiếu, giảm 2,44% so với phiên liền kề.

Năm 2023 được coi là năm tăng cường xử lý các vi phạm liên quan đến quy định "đã sử dụng rượu bia thì không lái xe", đặc biệt là Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (Nghị định số 100) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Chia sẻ với Lao Động vào tháng 10.2023, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc. Việc kiểm tra nồng độ cồn được lực lượng chức năng thực hiện cả ngày lễ, tết và các đợt cao điểm.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, việc Bộ Công an và Công an các địa phương tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn "nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân", làm thay đổi thói quen của người dân theo hướng tích cực - đã uống rượu bia thì không lái xe, qua đó dần hình thành văn hóa tham gia giao thông.

Thanh Giang
TIN LIÊN QUAN

Bia Hà Nội ra mắt nhận diện thương hiệu mới, nâng tầm vị thế

Anh Anh |

Năm 2023 đánh dấu sự bứt phá đầy mạnh mẽ của Bia Hà Nội. Chuyển mình theo thời đại mới, Bia Hà Nội khoác lên mình một diện mạo mới đầy cảm hứng, truyền tải tinh thần “Gìn giữ tinh hoa – Nâng tầm vị thế” bằng hơi thở hiện đại.

Hiện trạng nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội sắp di dời khỏi nội đô

Ngọc Thùy |

Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội là 2 trong 9 địa điểm phải di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới do không phù hợp quy hoạch.

Di dời nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội ra khỏi nội đô

Khánh Linh |

Hà Nội - Trong số danh mục 9 cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới, một số cơ sở có diện tích lớn, nằm ở vị trí đắc địa như Nhà máy Bia Hà Nội (HABECO), Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Giá vàng thờ ơ trước loạt dữ liệu kinh tế từ Mỹ

Khương Duy |

Giá vàng gần như bất động trước loạt dữ liệu kinh tế từ Mỹ. Về dài hạn, kim loại quý vẫn đang nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ do căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới.

Mua hoá chất làm pháo nổ tại nhà dễ như mua rau

KHÁNH AN |

Các vật liệu chế tạo pháo nổ như dây cháy chậm, thuốc pháo... đang được bán tràn ngập trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Chỉ với một cú click, người dân đã có thể có đầy đủ vật liệu để chế tạo pháo nổ tại nhà. Điều này làm gia tăng các vụ tai nạn thương tâm liên quan đến pháo nổ.

Công an TPHCM cho đặt tiền bảo lãnh để khỏi giam xe nhưng ít người lựa chọn

MINH QUÂN |

TPHCM – Cho người vi phạm giao thông đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện là một trong các giải pháp được Công an TPHCM áp dụng nhằm giảm bớt việc tạm giữ xe máy, hạn chế quá tải cho kho tang vật.

Lan truyền tin xe Thành Bưởi hoạt động lại, Sở GTVT TP Cần Thơ đề nghị công an vào cuộc

Tạ Quang |

Cần Thơ – Trước thông tin nhà xe Thành Bưởi hoạt động trở lại tuyến TP Cần Thơ đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố để đề nghị hỗ trợ xử lý.

Tài chính thông minh: 2,5 tỉ đồng mua chung cư hay nhà đất sẽ sinh lời hơn?

Nhóm PV |

Vợ chồng chị Mai, anh Dương 29 tuổi vừa kết hôn và có kế hoạch sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Với khoản tiền 2,5 tỉ đồng, anh chị đang phân vân không biết nên mua chung cư hay nhà đất để vừa an cư, vừa yên tâm tài sản tăng trưởng tốt. Bà Nguyễn Thị Thu Uyên từ CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT sẽ chia sẻ chi tiết trong Tài chính thông minh số này.

Bia Hà Nội ra mắt nhận diện thương hiệu mới, nâng tầm vị thế

Anh Anh |

Năm 2023 đánh dấu sự bứt phá đầy mạnh mẽ của Bia Hà Nội. Chuyển mình theo thời đại mới, Bia Hà Nội khoác lên mình một diện mạo mới đầy cảm hứng, truyền tải tinh thần “Gìn giữ tinh hoa – Nâng tầm vị thế” bằng hơi thở hiện đại.

Hiện trạng nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội sắp di dời khỏi nội đô

Ngọc Thùy |

Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội là 2 trong 9 địa điểm phải di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới do không phù hợp quy hoạch.

Di dời nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội ra khỏi nội đô

Khánh Linh |

Hà Nội - Trong số danh mục 9 cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới, một số cơ sở có diện tích lớn, nằm ở vị trí đắc địa như Nhà máy Bia Hà Nội (HABECO), Công ty Thuốc lá Thăng Long.