Bị tố đe dọa, đại diện pháp luật thương hiệu Gà 36 nói “không biết”

Tùng Giang |

Đại diện pháp luật thương hiệu Gà 36 nói “không biết” khi được hỏi về việc nhân viên, quản lý của nhà hàng dùng lời lẽ đe dọa, chửi bới trước yêu cầu rút cọc và biển quảng cáo tự ý cắm trên vỉa hè.

Bị tố đe dọa, đại diện pháp luật Gà 36 nói “không biết”

Gà 36 là hệ thống nhà hàng đã đăng ký thương hiệu của Công ty Cổ phần Anh Em Đầu Tư (“Brothers Invest”). Brothers Invest là công ty gia đình do hai anh em là ông Trần Văn Toán và ông Trần Văn Bình sáng lập.

Mới đây, thương hiệu Gà 36 bị tố cạnh tranh không lành mạnh đối với các nhà hàng cùng hoạt động tại khu vực ngõ 23 phố Nguyễn Văn Lộc (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Toán - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty CP Anh Em Đầu Tư (“Brothers Invest”) - cho rằng: “Vụ việc nêu trên không có vấn đề gì. Mâu thuẫn thì anh em đóng cửa bảo nhau”.

Theo ông Toán, nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn từ phía một số nhân viên của chi nhánh nhà hàng Gà 36 (ngõ 23 phố Nguyễn Văn Lộc) “va chạm” với phía nhà hàng khác kinh doanh cùng khu vực.

“Tinh thần của chúng tôi là làm kinh doanh chứ không phải để đi đánh nhau” - Tổng Giám đốc Công ty CP Anh Em Đầu Tư nói.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về nội dung phía Gà 36 (ngõ 23 phố Nguyễn Văn Lộc) dùng những lời lẽ như có "mối quan hệ thân quen", đe dọa và chửi bới trước yêu cầu rút các biển quản cáo vi phạm, ông Trần Văn Toán nói rằng, bản thân không biết việc này, cũng chưa đe dọa ai bao giờ và sẽ thông tin cụ thể về sự việc trong thời gian tới.

Kinh doanh lỗ chồng lỗ

Cập nhật kết quả kinh doanh của Brothers Invest cho thấy, kết thúc năm 2021, doanh thu công ty đạt 8 tỉ đồng, thế nhưng với giá vốn bán hàng khoảng 5 tỉ đồng, nên doanh nghiệp đưa về hơn 3 tỉ đồng lợi nhuận gộp.

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính Brothers Invest không đáng kể. Trong khi đó, chi phí tài chính hơn 400 triệu đồng; chi phí quản lý kinh doanh gần 4 tỉ đồng. Đây là phần nguyên nhân chính khiến Brothers Invest lỗ sau thuế gần 900 triệu đồng trong năm 2021.

Bước sang năm 2022, Brothers Invest đưa về 12,5 tỉ đồng doanh thu, tăng thêm khoảng 4 tỉ đồng so với năm 2021. Đáng chú ý rằng, đi kèm đà tăng của doanh thu, chi phí quản lý kinh doanh của công ty này cũng tăng nhanh. Kết quả, Brothers Invest tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 400 triệu đồng năm 2022.

Tuy nhiên, câu chuyện kinh doanh thua lỗ của Brothers Invest có thể đã kéo dài từ những năm trước đó, bởi tính đến ngày 31.12.2022, công ty này đang gánh khoản lỗ lũy kế lên đến 1,7 tỉ đồng.

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Anh Em Đầu Tư được thành lập từ năm 2007.

Tính đến tháng 10.2023, Brothers Invest tăng vốn điều lệ từ 1,85 tỉ đồng lên 5 tỉ đồng. Tổng số lao động là 4 người.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Giới chủ đứng sau Gà 36 - thương hiệu bị tố cạnh tranh không lành mạnh

Thanh Giang |

Gà 36 là hệ thống nhà hàng đã đăng ký thương hiệu của Công ty Cổ phần Anh Em Đầu Tư (“Brothers Invest”).

Cơ quan chức năng ra tối hậu thư, nhà hàng Gà 36 vẫn trây ỳ, đối phó

Tùng Giang |

Liên quan đến vụ việc thương hiệu Gà 36 có dấu hiệu chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh; cắm cọc và biển quảng cáo ngay trên vỉa hè, cạnh trụ nước cứu hỏa, cơ quan chức năng đã làm việc và yêu cầu doanh nghiệp này dỡ bỏ các hạng mục vi phạm, ký giấy cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, Gà 36 vẫn trây ỳ, đối phó.

Thương hiệu Gà 36 bị tố chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh

Tùng Giang |

Đổ bê tông, hàn xì kiên cố và đấu nối cả đường điện để cắm biển quảng cáo ngay cạnh trụ nước cứu hỏa và trước cửa các hàng quán xung quanh, thương hiệu 36 bị tố cạnh tranh không lành mạnh.

Không khí lạnh rất mạnh tăng cường vào đúng tiết đại hàn gây rét tê tái

AN AN - MINH HÀ |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh cường độ mạnh rơi vào đúng tiết đại hàn phù hợp quy luật tiết khí.

Sân bay Nội Bài chính thức lên tiếng về con trâu lạc vào sân bay

Hiếu Anh |

Trao đổi với Lao Động 22.1, đại diện sân bay Nội Bài xác nhận 1 cá thể trâu đi lạc vào sân bay trong buổi trưa cùng ngày.

Cháy lớn tại nhà cao tầng ở quận Gò Vấp

Anh Tú |

Trưa 22.1, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại sân thượng của một tòa nhà cao 5 tầng trên đường Nguyễn Tuân, Phường 3, quận Gò Vấp, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Con gái ông Kim Jong-un gây chú ý với ngoại hình nổi bật

Linh Nhi |

Vẻ ngoài trưởng thành của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận được sự chú ý lớn.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Giới chủ đứng sau Gà 36 - thương hiệu bị tố cạnh tranh không lành mạnh

Thanh Giang |

Gà 36 là hệ thống nhà hàng đã đăng ký thương hiệu của Công ty Cổ phần Anh Em Đầu Tư (“Brothers Invest”).

Cơ quan chức năng ra tối hậu thư, nhà hàng Gà 36 vẫn trây ỳ, đối phó

Tùng Giang |

Liên quan đến vụ việc thương hiệu Gà 36 có dấu hiệu chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh; cắm cọc và biển quảng cáo ngay trên vỉa hè, cạnh trụ nước cứu hỏa, cơ quan chức năng đã làm việc và yêu cầu doanh nghiệp này dỡ bỏ các hạng mục vi phạm, ký giấy cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, Gà 36 vẫn trây ỳ, đối phó.

Thương hiệu Gà 36 bị tố chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh

Tùng Giang |

Đổ bê tông, hàn xì kiên cố và đấu nối cả đường điện để cắm biển quảng cáo ngay cạnh trụ nước cứu hỏa và trước cửa các hàng quán xung quanh, thương hiệu 36 bị tố cạnh tranh không lành mạnh.