Bất chấp đại dịch COVID-19, các tỉ phú Mỹ giàu càng thêm giàu

HỒNG HẠNH |

Bất chấp đại dịch COVID-19, tài sản của các tỉ phú Mỹ đã tăng thêm 565 tỉ USD kể từ ngày 18.3 đến nay, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu chính sách Mỹ hôm 4.6,

Hiện nay, tổng tài sản của các tỉ phú ở mức 3,5 nghìn tỉ USD, tăng 19% so với thời điểm bắt đầu đại dịch COVID-19.

Chỉ riêng ông chủ Jeff Bezos của Amazon, tài sản tăng 36,2 tỉ USD so với khối tài sản tính đến ngày 18.3 - ngày gắn liền với cuộc khảo sát Tỉ phú Toàn cầu năm 2020 của Forbes và gần ngày các tiểu bang của Mỹ áp lệnh giới nghiêm do đại dịch COVID-19.

Ngay kể cả trong bối cảnh đại dịch, thị trường chứng khoán vẫn tăng mạnh, chính là lý do gia tăng của cải cho những tỉ phú nước Mỹ.

Lý do cho sự gia tăng mạnh chứng khoán ngay cả trong đại dịch là do những phản ứng kịp thời của các công ty lớn như giảm lãi suất xuống mức 0%, cam kết mua số lượng trái phiếu không giới hạn,…

Các công ty công nghệ lớn không chỉ sống sót trong đại dịch mà thậm chí còn phát triển mạnh. Điển hình như Amazon, cổ phiếu tăng 47% so với mức thấp nhất vào giữa tháng 3. Facebook cũng nhanh chóng hồi phục. Tài sản ròng của Mark Zuckerberg đã tăng thêm 30,1 tỉ USD; ông chủ Elon Musk của Tesla, Sergey Brin và Larry Page của Google và Steve Ballmer của Microsoft đều tăng hơn 13 tỉ USD kể từ ngày 18.3.

Ngược lại, những người lao động thu nhập thấp, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch, trở nên khốn đốn trong đại dịch COVID-19.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ có thể sớm chạm mức 20%, cao hơn so với cuộc Đại suy thoái. Các nhà kinh tế cho biết, Mỹ đã mất thêm 8 triệu người lao động trong tháng 5, nâng tổng số lên 28,5 triệu người thất nghiệp trong đại dịch COVID-19, gấp 3 lần so với cuộc Đại suy thoái.

“Thị trường chứng khoán cất cánh, tách khỏi nền kinh tế hiện tại, đang làm cho sự bất bình đẳng thêm trầm trọng” - CNN dẫn lời bà Kristina Hooper, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại Invesco.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vợ cũ của tỉ phú Anh: "Ông ấy như một kẻ ăn xin trong lần hẹn đầu"

HỒNG HẠNH |

Vợ cũ của tỉ phú Anh John Caudwell, người đồng sáng lập tập đoàn bán lẻ điện thoại di động Phones 4u, cho biết, ông như “một kẻ ăn xin trong lần hẹn đầu”.

Vợ tỉ phú giàu nhất Châu Á không bao giờ đi một đôi giày lần thứ hai

Thanh Hà |

Vợ tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani - bà Nita Ambani - uống nước ép củ cải đường hàng ngày và không bao giờ đi một đôi giày lần thứ hai.

Đối thủ của Jeff Bezos trong cuộc đua thành tỉ phú nghìn tỉ USD đầu tiên

Hải Anh |

Jeff Bezos, Mukesh Ambani hay Jack Ma - ai sẽ là tỉ phú có nghìn tỉ USD đầu tiên trên thế giới?

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Vợ cũ của tỉ phú Anh: "Ông ấy như một kẻ ăn xin trong lần hẹn đầu"

HỒNG HẠNH |

Vợ cũ của tỉ phú Anh John Caudwell, người đồng sáng lập tập đoàn bán lẻ điện thoại di động Phones 4u, cho biết, ông như “một kẻ ăn xin trong lần hẹn đầu”.

Vợ tỉ phú giàu nhất Châu Á không bao giờ đi một đôi giày lần thứ hai

Thanh Hà |

Vợ tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani - bà Nita Ambani - uống nước ép củ cải đường hàng ngày và không bao giờ đi một đôi giày lần thứ hai.

Đối thủ của Jeff Bezos trong cuộc đua thành tỉ phú nghìn tỉ USD đầu tiên

Hải Anh |

Jeff Bezos, Mukesh Ambani hay Jack Ma - ai sẽ là tỉ phú có nghìn tỉ USD đầu tiên trên thế giới?