Khép lại quý đầu năm, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (mã chứng khoán PTI) ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm 18% so với cùng kỳ xuống 1.545 tỉ đồng. Nhờ hoàn nhập dự phòng gần 188 tỉ đồng, PTI tăng thu 3% từ phí bảo hiểm lên hơn 1.756 tỉ đồng.
Trong khi đó, chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 11% đã giúp doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm cải thiện hơn 9% lên 1.431 tỉ đồng. Tuy nhiên, chi phí kinh doanh bảo hiểm lại tăng mạnh hơn doanh thu với 11% lên gần 1.417 tỉ đồng.
Phía hoạt động tài chính, PTI thu về 73 tỉ đồng từ lãi tiền gửi có kỳ hạn, tăng 23% so với cùng kỳ. Lãi mua bán trái phiếu, đầu tư dài hạn cũng vọt lên gần 15 tỉ đồng trong khi cùng kỳ chỉ thu về hơn 13 triệu đồng. Doanh nghiệp không ghi nhận lãi từ kinh doanh chứng khoán trong khi năm trước là 15 tỉ đồng.
Chi phí tài chính tăng thêm 6% lên 5,2 tỉ đồng. Phần lớn tới từ chi phí lãi vay tăng mạnh 230% lên 2 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp thu hẹp 17% xuống hơn 46 tỉ đồng.
Khấu trừ hết các chi phí, lợi nhuận trước thuế của PTI trong quý vừa qua là 56 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 41 tỉ đồng, cải thiện gần 8%. Như vậy, công ty bảo hiểm này đã thoát khỏi đà thua lỗ kéo dài 3 quý liên tiếp.
Tính đến hết quý I, tổng tài sản của của PTI đạt hơn 8.797 tỉ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu gần như đi ngang ở mức 1.852 tỉ đồng.
Công ty bảo hiểm đã giải phóng hơn 98 tỉ đồng tiền mặt và 100 tỉ đồng khỏi kênh tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng trở xuống. Đồng thời phía đầu tư ngắn hạn, PTI giảm tới 80% khỏi trái phiếu và rút sạch 250 tỉ đồng khỏi chứng chỉ tiền gửi.
Ở chiều ngược lại, PTI nắn dòng tiền sang kênh đầu tư dài hạn. Trong đó tăng 984 tỉ đồng vào tiền gửi có kỳ hạn lên 1.018 tỉ đồng. Đồng thời bổ sung thêm 495 tỉ đồng vào trái phiếu từ mức 212 tỉ đồng ban đầu.
Nợ phải trả trong 3 tháng đầu năm tăng 6% lên hơn 6.945 tỉ đồng. Cấu phần chủ yếu tới từ phải trả về hợp đồng bảo hiểm tăng 17% lên gần 594 tỉ đồng và phát sinh mới dư nợ vay ngắn hạn 300 tỉ đồng.