Bao giờ thu phí tham quan Vịnh Hạ Long trở lại ngưỡng nghìn tỉ đồng?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tổng số tiền thu được từ bán vé tham quan Vịnh Hạ Long năm 2022 không đạt được như kỳ vọng, cùng với dự đoán tình hình khách năm tới, các cơ quan chức năng chỉ đặt mục tiêu thu bằng hơn 50% so với trước thời điểm đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, tổng số tiền thu được từ bán vé tham quan Vịnh Hạ Long năm 2022 đạt hơn 300 tỉ đồng - hụt khoảng 150 tỉ đồng so với kế hoạch.

Vịnh Hạ Long mở cửa đón khách trở lại từ ngày 15.3.2022, nhưng chỉ đến dịp hè lượng khách mới tăng mạnh, chủ yếu là khách nội địa. Có những ngày, lượng khách lên tới 20.000 - 30.000 người, bằng những ngày cao điểm khi chưa có dịch COVID-19.

Tuy nhiên, sau hè, lượng khách giảm mạnh, vào những ngày cuối tuần, Vịnh Hạ Long chỉ đón từ 3.000-4.000 khách/ngày.

Cùng với đó, trước thời điểm 1.7.2022, Quảng Ninh vẫn áp dụng chính sách giảm 50% giá vé tham quan Vịnh Hạ Long.

Doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long vẫn chưa được như kỳ vọng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Doanh thu từ bán vé tham quan Vịnh Hạ Long vẫn chưa được như kỳ vọng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Năm 2023, Ban quản lý Vịnh Hạ Long được giao chỉ tiêu thu khoảng 700 tỉ đồng từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long. Như vậy, so với thời điểm trước khi có dịch COVID-19, kế hoạch thu năm 2023 chỉ bằng hơn 50%.

Trước năm 2020, mỗi năm tổng số tiền thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long luôn đạt trên 1.200 tỉ đồng. Vào những ngày cao điểm, có ngày, Ban quản lý Vịnh Hạ Long thu từ 4-5 tỉ đồng.

Trong khi đó, năm 2021, doanh thu của Ban quản lý Vịnh Hạ Long “bay” mất cả nghìn tỉ đồng do dịch COVID-19.

Năm 2021, do mất nửa năm giảm 50% giá vé tham quan vịnh và nửa năm còn lại miễn phí hoàn toàn, lại lúc đóng, lúc mở do dịch COVID-19, nên tổng số tiền thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long chỉ đạt khoảng 7 tỉ đồng.

Trong 2 năm bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh phải dùng ngân sách để hỗ trợ chi trả tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Năm 2022, ngành du lịch Quảng Ninh có những bước phục hồi mạnh mẽ so với năm 2021, nhưng sẽ mất nhiều thời gian để trở lại như thời kỳ trước 2020 bởi tình hình kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, thị trường khách Trung Quốc chưa biết khi nào mở cửa.

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ, du lịch của Quảng Ninh ước tăng 14,37% so với năm 2020. Tổng khách du lịch ước đạt 11,6 triệu lượt, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, tăng 21,7% kế hoạch đầu năm (9,5 triệu khách). Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 25.000 tỉ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ, tăng 32,5% kế hoạch đầu năm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tàu vịnh Hạ Long lại bị dừng đột ngột, khách Tây thất vọng ra về

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiều đoàn du khách quốc tế sáng nay (16.12) vừa đặt chân đến Hạ Long để chuẩn bị lên tàu đi nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long thì được thông báo không cấp lệnh cho tàu xuất bến đi qua đêm do dự báo thời tiết xấu vào sáng hôm sau. Như Lao Động đã phản ánh, tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều năm qua mà không tìm được lối ra. Điều khiến cả du khách và DN, các công ty lữ hành bức xúc nhất là thời tiết sau đó đẹp hoặc không đúng như dự báo.

Vì sao việc mở sản phẩm du lịch mới trên vịnh Hạ Long lại khó?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiều du khách phàn nàn về việc nhiều năm qua, vịnh Hạ Long không có thêm các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn trong khi dư địa còn rất lớn. Tuy nhiên, do quy định quá phức tạp, cùng với việc là Di sản thiên nhiên thế giới, nên việc mở các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long là vô cùng khó khăn.

15 hãng lữ hành Châu Âu đề nghị có sản phẩm riêng trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày (21 - 22.11), đại diện 15 hãng lữ hành Châu Âu đã đi khảo sát vịnh Hạ Long, làm việc với Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị đưa khách Châu Âu trở lại Việt Nam, trong đó có Quảng Ninh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tàu vịnh Hạ Long lại bị dừng đột ngột, khách Tây thất vọng ra về

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiều đoàn du khách quốc tế sáng nay (16.12) vừa đặt chân đến Hạ Long để chuẩn bị lên tàu đi nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long thì được thông báo không cấp lệnh cho tàu xuất bến đi qua đêm do dự báo thời tiết xấu vào sáng hôm sau. Như Lao Động đã phản ánh, tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều năm qua mà không tìm được lối ra. Điều khiến cả du khách và DN, các công ty lữ hành bức xúc nhất là thời tiết sau đó đẹp hoặc không đúng như dự báo.

Vì sao việc mở sản phẩm du lịch mới trên vịnh Hạ Long lại khó?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiều du khách phàn nàn về việc nhiều năm qua, vịnh Hạ Long không có thêm các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn trong khi dư địa còn rất lớn. Tuy nhiên, do quy định quá phức tạp, cùng với việc là Di sản thiên nhiên thế giới, nên việc mở các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long là vô cùng khó khăn.

15 hãng lữ hành Châu Âu đề nghị có sản phẩm riêng trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày (21 - 22.11), đại diện 15 hãng lữ hành Châu Âu đã đi khảo sát vịnh Hạ Long, làm việc với Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị đưa khách Châu Âu trở lại Việt Nam, trong đó có Quảng Ninh.