Vịnh Hạ Long: Chủ tàu, du khách bức xúc vì liên tục dừng tàu đột ngột

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tình trạng dừng cấp lệnh đột ngột cho tàu đi tham quan vịnh Hạ Long kéo dài nhiều năm nay khiến du khách vô cùng bức xúc, còn chủ tàu thì thiệt hại nặng về kinh tế. Cơ quan chức năng đưa ra lý lẽ: do dự báo thời tiết xấu, nhưng sau đó thì thời tiết lại bình thường hoặc đẹp. Theo các chủ tàu, an toàn là trên hết, nhưng nếu cứ tiếp tục như hiện nay sẽ ảnh hưởng tới uy tín của vịnh Hạ Long.

Sáng nay (30.11), một số đoàn khách từ các tỉnh, thành khác vừa đến Hạ Long đã phải trở về vì chủ tàu thông báo vừa nhận được thông báo các tàu tham quan ban ngày (tàu tiếng) phải về cảng trước 13h ngày 30.11 vì thời tiết sau đó được dự báo xấu.

Theo quy định, nếu dự báo có gió cấp 6 trở lên thì Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh sẽ yêu cầu dừng cấp lệnh cho các tàu đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Tàu đưa du khách vào tham quan hang Đầu Gỗ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu đưa du khách vào tham quan hang Đầu Gỗ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Nguyễn Văn Minh – chủ tàu Hồng Minh – cho biết, tàu xuất phát từ 8h thì còn kịp đi tham quan vịnh, nhưng 9-10 mới xuất phát thì sợ không kịp quay về bờ trước 13h.

Trong khi đó, toàn bộ tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long đã phải quay về bờ từ 17h ngày 29.11, cũng do dự báo thời tiết xấu. Điều đáng nói, một số tàu đã xuất bến và khi nhận được thông tin đã phải quay về bờ.

Nhiều đoàn du khách, mà chủ yếu là khách quốc tế, vừa đặt chân đến Hạ Long để chuẩn bị lên tàu đi tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long thì nhận được thông báo hủy chuyến do thời tiết xấu.

Tuy nhiên, theo các chủ tàu, từ 17h hôm qua cho đến 10h sáng nay, thời tiết trên vịnh Hạ Long vẫn rất đẹp, gió lặng, bình yên.

Ông Đoàn Văn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương – cho biết, hơn 100 khách nước ngoài đã rất bức xúc khi không được đi tham quan vịnh theo kế hoạch. Bởi, để có chuyến đi du lịch ở Việt Nam, du khách nước ngoài thường lên kế hoạch hàng tháng, nhưng đến vịnh Hạ Long lại phải hủy bỏ.

“Không chỉ thiệt hại về mặt kinh tế đối với công ty: vừa phải hoàn tiền cho du khách, vừa bố trí xe miễn phí đưa du khách về Hà Nội, may mà không bị khách đòi bồi thường, mà còn gây tổn hại cho hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long” – ông Dũng chia sẻ.

Du khách quốc tế tham quan làng chài Vung Viêng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách quốc tế tham quan làng chài Vung Viêng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Việc dừng cấp lệnh cho tàu du lịch xuất bến vì dự báo thời tiết xấu nhưng sau đó thời tiết lại không đúng như dự báo đã liên tục xảy ra trên vịnh Hạ Long từ suốt nhiều năm qua.

Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, chỉ biết căn cứ vào bản tin dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh để cấp hay dừng cho tàu xuất bến.

Hàng ngày, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh đưa ra 3 bản tin dự báo thời tiết, chủ yếu vào lúc 6h, 10h-11h và 18h.

Trao đổi với Lao Động, đại diện một số các đơn vị liên quan cho biết, đây là vấn đề nhức nhối từ lâu nhưng không có giải pháp bởi cơ quan chức năng nào cũng phải làm đúng quy định, quy trình.

Tuy nhiên, nhiều chủ tàu cho rằng, trong khi các tàu trên vịnh Hạ Long phải về bờ sớm hơn dự kiến hoặc không được cấp lệnh xuất bến do dự báo thời tiết xấu thì các tàu du lịch bên Cát Bà, Hải Phòng lại vẫn hoạt động bình thường.

Vì thế, các chủ tàu và đại diện các công ty du lịch kiến nghị các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp hỗ trợ, phối hợp để đảm bảo hạn chế hủy bỏ các tour tham quan vịnh của du khách.

Các chủ tàu đề nghị Chi hội tàu du lịch Hạ Long và Hiệp hội du lịch Quảng Ninh cần có kiến nghị mạnh mẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước giúp đỡ các doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch giảm thiểu thiệt hại do việc dự báo và đưa ra các quyết định không đúng với thực tế.

“Đúng là dự báo thì có khi đúng, có khi không đúng như thực tế và vấn đề an toàn cho du khách phải đặt lên hàng đầu, nhưng cứ như thế này thì sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và đặc biệt sẽ gây bức xúc cho du khách, mang tiếng cho du lịch vịnh Hạ Long” – một chủ tàu bức xúc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao việc mở sản phẩm du lịch mới trên vịnh Hạ Long lại khó?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiều du khách phàn nàn về việc nhiều năm qua, vịnh Hạ Long không có thêm các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn trong khi dư địa còn rất lớn. Tuy nhiên, do quy định quá phức tạp, cùng với việc là Di sản thiên nhiên thế giới, nên việc mở các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long là vô cùng khó khăn.

15 hãng lữ hành Châu Âu đề nghị có sản phẩm riêng trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày (21 - 22.11), đại diện 15 hãng lữ hành Châu Âu đã đi khảo sát vịnh Hạ Long, làm việc với Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị đưa khách Châu Âu trở lại Việt Nam, trong đó có Quảng Ninh.

Hạ thủy du thuyền vịnh Hạ Long đầu tiên có sân đỗ trực thăng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau 9 tháng thi công, du thuyền La Siesta 1 đã được chủ đầu tư phối hợp với đơn vị đóng tàu - Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Hạ Long – hạ thủy thành công tại khu vực nhà máy đóng tàu bên bờ vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao việc mở sản phẩm du lịch mới trên vịnh Hạ Long lại khó?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiều du khách phàn nàn về việc nhiều năm qua, vịnh Hạ Long không có thêm các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn trong khi dư địa còn rất lớn. Tuy nhiên, do quy định quá phức tạp, cùng với việc là Di sản thiên nhiên thế giới, nên việc mở các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long là vô cùng khó khăn.

15 hãng lữ hành Châu Âu đề nghị có sản phẩm riêng trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày (21 - 22.11), đại diện 15 hãng lữ hành Châu Âu đã đi khảo sát vịnh Hạ Long, làm việc với Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị đưa khách Châu Âu trở lại Việt Nam, trong đó có Quảng Ninh.

Hạ thủy du thuyền vịnh Hạ Long đầu tiên có sân đỗ trực thăng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau 9 tháng thi công, du thuyền La Siesta 1 đã được chủ đầu tư phối hợp với đơn vị đóng tàu - Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Hạ Long – hạ thủy thành công tại khu vực nhà máy đóng tàu bên bờ vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.