Bán hoa Tết thời 4.0, nhà vườn vơi nỗi lo phí mặt bằng

VÂN HI |

Cần Thơ - Nắm bắt tâm lí người tiêu dùng thích sự tiện lợi, ngại phải tay xách nách mang khi mua hàng, một số nhà vườn chọn cách bán online dịp Tết 2024 để đỡ phí thuê mặt bằng, không phải ngồi chờ đợi lâu, có lãi nhiều hơn so với cách bán hàng truyền thống.

Bán hoa Tết thời 4.0

Thời điểm này, mạng xã hội đã bắt đầu nhộn nhịp với các mặt hàng hoa kiểng được rao bán đa dạng từ giống hoa đến màu sắc, giá cả cung ứng cho thị trường hoa kiểng Tết Nguyên đán 2024.

Tại TP Cần Thơ, anh Phạm Văn Thanh (huyện Phong Điền) thay vì chọn bán hàng truyền thống như những năm trước, năm nay, gia đình anh đã bắt đầu đăng hình ảnh, giới thiệu các giống hoa Tết lên mạng xã hội để bán cho người tiêu dùng.

Được biết, Tết 2024, gia đình anh Thanh trồng 1.500 chậu hoa các loại, chủ yếu là vạn thọ, cúc mâm xôi, cát tường. Trong đó, 1.000 chậu thương lái đặt với giá bán dao động từ từ 50.000 - 120.000 đồng/chậu, tùy loại.

“Tôi thấy người ta mua hàng online cũng nhiều nên năm nay thử bán online xem có khả quan hơn không. Tôi đăng bán từ 20 Tết đến nay, 500 chậu để bán lẻ hiện đã hết hơn một nửa, bán chạy hơn bán trực tiếp” - anh Thanh cho hay.

Nắm bắt tâm lí người tiêu dùng thích sự tiện lợi, nhanh chóng, Tết 2024 chị Uyên Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng chọn bán hàng online.

“Lúc đầu bán cũng chưa quen, nhưng học từ từ rồi cũng biết cách viết bài, chốt đơn và đi giao cho khách. Tôi bán từ Rằm tháng Chạp đến nay, số lượng người đặt mua cũng khá. Tết nhất người ta bận rộn nên sẽ chọn mua qua mạng nhiều hơn, dù vất vả một chút nhưng mình bán được nhiều hàng” - chị Linh nói.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, giá cả các loại hoa kiểng được bán trên mạng xã hội dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Cụ thể, cúc mâm xôi vàng truyền thống giá 100.000 đồng/chậu, hồng siêu nụ 45.000 đồng/chậu, cúc đồng tiền 60.000 đồng/chậu, cúc vạn thọ 15.000 - 50.000 đồng/chậu…

Giảm được nhiều chi phí

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, việc bán hoa Tết online giảm đi nhiều chi phí so với bán hàng theo cách truyền thống nhất là có lời nhiều vì không phải thuê mặt bằng.

Việc bán hàng online giúp nhà vườn đỡ vất vả khi không phải ngồi chờ khách mua, giảm được chi phí thuê mặt bằng so với cách bán hàng truyền thống. Ảnh: Phong Linh.
Việc bán hàng online giúp nhà vườn đỡ vất vả khi không phải ngồi chờ khách mua, giảm được chi phí thuê mặt bằng so với cách bán hàng truyền thống. Ảnh: Phong Linh

“Mọi năm tốn vài triệu đồng để thuê sạp ngoài chợ bán cho khách, giờ bán online hoa vẫn để ở vườn nhà, không tốn đồng nào thuê mặt bằng, cũng không phải vận chuyển đi, về. Tôi chưa biết đến Tết có bán hết số hoa không nhưng tôi đã thấy mình có lãi vài triệu đồng từ việc không phải thuê mặt bằng” - anh Phạm Văn Thanh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) nói.

Từ khi bán online, nhà vườn Uyên Linh cũng đỡ vất vả khi phải ngồi chờ khách dưới thời tiết nắng nóng. “Mấy năm trước vận chuyển hoa ra sạp, rồi thay nhau ra đó ngồi bán, nắng nóng, đi lại vất vả. Giờ chỉ việc ở nhà, ai đặt thì chốt đơn, gần thì mình đi giao, xa và số lượng nhiều thì thuê xe chở. Bán online này, khách mua cũng nhiều mà tôi cũng đỡ cực hơn” - chị Linh cho biết.

Cũng theo chị Linh, việc bán hàng online không chỉ đỡ vất vả, nhà vườn cũng không phải phụ thuộc vào thương lái, không phải tìm kiếm thị trường truyền thống, thuê mặt bằng, bị mặc cả nên sẽ giảm được nhiều chi phí, từ đó có lời nhiều.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ - thông tin, Tết Nguyên đán 2024, khu vực quảng trường Trung tâm 586 (phường Phú Thứ, quận Cái Răng) sẽ được chọn là địa điểm tổ chức chợ hoa Tết 2024 của thành phố và được chủ đầu tư miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện, nước... nhằm tạo mọi điều kiện thuận tiện nhất cho bà con có điểm buôn bán hoa kiểng Tết.

Mặt bằng diện tích khoảng 5 ha, thuận lợi cả đường bộ (đường Nam sông Hậu) và tuyến đường thủy (nằm cạnh sông Hậu) để cho người dân dễ dàng vận chuyển, kinh doanh hoa kiểng Tết. Chợ hoa Tết 2024 sẽ chính thức hoạt động từ ngày 25.1 (tức 15 tháng Chạp), kéo dài đến ngày 9.2 (nhằm 30 Tết).

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Chủ động giảm giá hoa kiểng Tết nhà vườn mong bán hết sớm về quê đón Tết

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, các loại hoa kiểng đã được nhà vườn mang từ nhà ra phố để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trải qua một năm đầy biến động, nhiều nhà vườn chủ động giảm giá hoa kiểng để người dân dễ dàng mua sắm cùng với hy vọng mau bán hết hoa để về quê ăn Tết.

Để mai không lỡ hẹn dịp Tết, nhà vườn chi tiền triệu thuê người chăm sóc

MỸ LY |

Những ngày này, một số nhà vườn sẵn sàng chi tiền triệu thuê nhân công về chăm sóc mai để cây kịp ra hoa, phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tuy nhiên, một số nhà vườn khác do kinh tế khó khăn nên đành cắt giảm khoản này.

Mạng xã hội sôi nổi thị trường hoa đào “đổ bộ” về miền Tây đón Tết

VÂN HI |

TP Cần Thơ - Thời điểm hiện tại, nhiều tiểu thương đã nhập hoa đào từ miền Bắc về miền Tây để cung ứng cho thị trường Tết, bày bán sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút nhiều người ưa chuộng vì sự độc đáo, đa dạng.

Bà Hà Thị Phương Thảo được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN

Hùng Quang |

Chiều 5.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Cuộc sống "gà trống nuôi con" của Táo Kinh tế trong Táo Quân 2024

Anh Trang |

Anh là người thay nghệ sĩ Quang Thắng trong vai Táo Kinh tế của Táo Quân 2024.

Vắng "thượng đế", tiểu thương bán quất cảnh đứng ngồi không yên

Thảo Trang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, tình hình buôn bán tại các điểm bán quất Tết ở Hà Nội chỉ lác đác khách hỏi mua khiến nhiều tiểu thương lo lắng, đứng ngồi không yên.

Bắt Chủ tịch xã ở Lào Cai tư túi tiền dịch vụ môi trường rừng

Tống Huệ |

Ngày 5.2, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thành Công - Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa.

Gia tăng rạn nứt trong giới lãnh đạo cấp cao Ukraina

Linh Nhi |

Rạn nứt giữa Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và Tổng Tư lệnh Valery Zaluzhny ngày càng gia tăng sau cuộc phản công Nga thất bại.

Chủ động giảm giá hoa kiểng Tết nhà vườn mong bán hết sớm về quê đón Tết

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, các loại hoa kiểng đã được nhà vườn mang từ nhà ra phố để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trải qua một năm đầy biến động, nhiều nhà vườn chủ động giảm giá hoa kiểng để người dân dễ dàng mua sắm cùng với hy vọng mau bán hết hoa để về quê ăn Tết.

Để mai không lỡ hẹn dịp Tết, nhà vườn chi tiền triệu thuê người chăm sóc

MỸ LY |

Những ngày này, một số nhà vườn sẵn sàng chi tiền triệu thuê nhân công về chăm sóc mai để cây kịp ra hoa, phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tuy nhiên, một số nhà vườn khác do kinh tế khó khăn nên đành cắt giảm khoản này.

Mạng xã hội sôi nổi thị trường hoa đào “đổ bộ” về miền Tây đón Tết

VÂN HI |

TP Cần Thơ - Thời điểm hiện tại, nhiều tiểu thương đã nhập hoa đào từ miền Bắc về miền Tây để cung ứng cho thị trường Tết, bày bán sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút nhiều người ưa chuộng vì sự độc đáo, đa dạng.