9 tháng thu thuế thu nhập cá nhân đã vượt dự toán cả năm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 7.10, Bộ Tài chính cho biết thu thuế thu nhập cá nhân sau 9 tháng đã vượt dự toán cả năm (đạt 108,8%).

Cụ thể, số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 94,8 nghìn tỉ đồng, lũy kế thu 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.327,3 nghìn tỉ đồng, bằng 94% dự toán, tăng 22% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa lũy kế thu 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.045,8 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán, tăng 18,8% so cùng kỳ năm 2021.

Thu từ dầu thô lũy kế thu 9 tháng ước đạt 60 nghìn tỉ đồng, bằng 213% dự toán, tăng 103,5% so cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do giá dầu tăng mạnh.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, lũy kế thu 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 216,5 nghìn tỷ đồng, bằng 108,8% dự toán, tăng 22,1% so cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, đến hết tháng 9 năm 2022, có 5 khoản thu vượt dự toán là khoản thuế thu nhập cá nhân (đạt 108,8%), các khoản thu về nhà, đất (đạt 118,4%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 104,2%), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 113,3%) và thu khác ngân sách (đạt 116,2%).

Tuy nhiên, vẫn còn 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 62,1% dự toán, bằng 84,1% so cùng kỳ) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 59% dự toán).

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh Thuế Thu nhập cá nhân đang tồn tại với hàng loạt bất cập sau khoảng 10 năm áp dụng. Những nội dung liên quan đến mức chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh, cách tính biểu thuế đang hết sức nhức nhối trong bối cảnh "bão giá" và cần thiết phải sửa đổi.

Theo đó, các chuyên gia cho rằng nên rút gọn biểu thuế 7 bậc hiện nay bởi đang quá dày đặc và gây khó hiểu cho người dân. Đồng thời, cần nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên để phù hợp với đời sống hiện nay.

Hiện Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu lấy ý kiến góp ý để sửa đổi Luật thuế Thu nhập cá nhân. Cơ quan chức năng đang xây dựng đề cương báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật này. Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu đánh giá theo từng nhóm vấn đề gồm đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, cơ sở tính thuế và xác định số thuế phải nộp, thuế suất, giảm trừ gia cảnh...

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Thu thuế thu nhập cá nhân tiếp tục tăng trưởng mạnh

TRÍ MINH |

Ngày 7.9, Tổng cục Thuế có thông tin về kết quả thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý tháng 8 và 8 tháng của năm 2022. Trong đó, Thuế thu nhập cá nhân tiếp tục ghi nhận là sắc thuế tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Nghỉ hưu, tiếp tục đi làm có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Bảo Hân (T/H) |

Đối với cá nhân nghỉ hưu, tiền lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vậy trong trường hợp đã nghỉ hưu mà vẫn tiếp tục đi làm thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Nộp thuế thu nhập cá nhân tới 35%: Quá cao, ngang bằng với nước phát triển

TRÍ MINH |

Mức độ thuế suất thuế thu nhập cá nhân với đỉnh 35% được cho là quá cao, ngang bằng với những nước phát triển hơn Việt Nam. Mức thuế suất cao nhất hiện tại còn cao hơn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thu thuế thu nhập cá nhân tiếp tục tăng trưởng mạnh

TRÍ MINH |

Ngày 7.9, Tổng cục Thuế có thông tin về kết quả thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý tháng 8 và 8 tháng của năm 2022. Trong đó, Thuế thu nhập cá nhân tiếp tục ghi nhận là sắc thuế tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Nghỉ hưu, tiếp tục đi làm có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Bảo Hân (T/H) |

Đối với cá nhân nghỉ hưu, tiền lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vậy trong trường hợp đã nghỉ hưu mà vẫn tiếp tục đi làm thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Nộp thuế thu nhập cá nhân tới 35%: Quá cao, ngang bằng với nước phát triển

TRÍ MINH |

Mức độ thuế suất thuế thu nhập cá nhân với đỉnh 35% được cho là quá cao, ngang bằng với những nước phát triển hơn Việt Nam. Mức thuế suất cao nhất hiện tại còn cao hơn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.