8 TỈNH, THÀNH PHÍA NAM:

Vào cuộc giải quyết ùn tắc sân bay, bến xe dịp tết

MINH QUÂN |

Dịp Tết Mậu Tuất 2018, sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) sẽ tăng cường bay đêm để giãn mật độ phương tiện lưu thông, đảm bảo an toàn ở khu vực trước nhà ga giúp hành khách thuận lợi về quê nghỉ tết. Một cuộc họp với đại diện 8 tỉnh vùng TPHCM vừa được tổ chức để tìm giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Tăng cường bay đêm để giảm ùn tắc sân bay TSN

Ông Trần Doãn Mậu - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam - cho biết, tần suất chuyến bay trong dịp cao điểm tết khung giờ từ 6h - 23h59 là 44 chuyến/giờ (bay ngày), khung giờ từ 0h - 5h59 là 37 chuyến/giờ (bay đêm), nâng tần suất bay ở TSN trung bình 953 chuyến/ngày (tăng 159 chuyến so với năm 2017). Ước tính trong một tháng cao điểm tết, TSN sẽ có trên 4,1 triệu lượt hành khách thông qua với tổng cộng 26.288 lượt chuyến bay trong dịp Tết Nguyên đán 2018, tăng 25% về hành khách và 20% về sản lượng cất/hạ cánh so với Tết 2017.

Trong dịp tết sắp tới, tần suất tăng chuyến bay phục vụ dịp cao điểm tết của các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng khoảng 10-15% so với cao điểm Tết 2017. Vietnam Airlines là hãng hàng không tăng chuyến nhiều nhất với 1.300 chuyến bay, Vietjet tăng 1.000 chuyến, Jetstar Pacific tăng 870 chuyến và Vasco tăng khoảng 140 chuyến bay.

Đối với hệ thống đường lăn ở sân bay TSN, từ tháng 10.2017 Cục Hàng không Việt Nam đã đưa một phần đường lăn E8 vào khai thác, từ đó phá vỡ thế độc đạo của đường lăn E6 và gỡ “nút cổ chai” trong khu bay TSN. Trong khi đó, vào dịp cao điểm tết, TSN sẽ có tổng cộng 67 vị trí đỗ máy bay, gồm 55 vị trí đỗ khai thác thương mại và 12 vị trí đỗ qua đêm, tăng được 9 vị trí đỗ so với trước đây.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, thời gian cao điểm tết (từ 25-27 tháng chạp) phải tăng cường bay đêm để giảm áp lực hành khách đổ về sân bay TSN. Tuy nhiên, Thứ trưởng Thọ lưu ý, nếu bay đêm thì phải tăng cường kết nối phương tiện đưa đón người dân từ các tỉnh lân cận đến và về từ sân bay TSN.

“Vấn đề kết nối xe buýt, nếu trường hợp bay đêm ở TPHCM không sao, về các địa phương không kết nối thì thất bại. Đề nghị tham mưu chỉ đạo các sở, địa phương phối hợp, bố trí xe buýt đón trả khách cho phù hợp” - Thứ trưởng Thọ nói.

Ngoài ra, ông Thọ đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Nam lưu ý các hãng phải thông báo giờ giấc bay phù hợp, tránh tình trạng người dân đến sân bay rồi phải ăn nằm tại sân bay.

Đặc biệt, ông Lê Đình Thọ nhấn mạnh phải quán triệt thái độ phục vụ, nếu phát hiện nhân viên có thái độ không hợp lý với hành khách thì mời nghỉ việc. “Không thể để một nhân viên có hành vi không tốt với hành khách mà làm mang tiếng cả ngành hàng không. Đặc biệt, Việt kiều về nước mà mình có thái độ không chuẩn mực thì sẽ làm cho họ bị ám ảnh” - ông Thọ nhấn mạnh.

Vùng TPHCM họp đảm bảo an toàn giao thông dịp tết

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp với đại diện 8 tỉnh vùng TPHCM về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Mậu Tuất 2018. Theo báo cáo của Sở GTVT TPHCM, dự báo tình hình đi lại tại các bến xe khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng 5-10% so với cùng kỳ năm trước. Trong ngày cao điểm, lượng hành khách xuất bến có thể đạt trên 130.000 lượt khách/ngày.

TPHCM hiện quản lý 1.980 xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, với 72.000 chỗ; 49.807 xe khách kinh doanh vận tải theo hợp đồng. Ngoài ra, còn có 3.700 xe (135.000 chỗ) xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định ở các tỉnh, thành chạy đến TPHCM. Bên cạnh 80 chiếc xe buýt được tăng cường cho bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây thì TPHCM cũng dự trữ khoảng 120 chiếc xe buýt để ứng phó với tình hình đột xuất tại bến xe.

Sở GTVT TPHCM cam kết điều động đủ xe khách để phục vụ người dân về quê ăn tết cùng gia đình. Tổng cộng 4 bến xe khách có thể đáp ứng gần 1,3 triệu chỗ trong 10 ngày trước tết. Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó ban An toàn giao thông TPHCM - cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có 34 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó có 10 điểm nóng và 2 điểm cực nóng là bến xe Miền Đông và sân bay TSN.

Trong khi đó, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang lo ngại tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 1 vì trên tuyến đường này còn nhiều cầu “thắt cổ chai”, không đồng bộ với đường. Ngoài ra, lượng xe qua cầu Rạch Miễu, cao tốc TPHCM - Trung Lương cũng tăng cao, gây ùn tắc giao thông. Tình trạng ùn tắc giao thông ở Tiền Giang cũng ảnh hưởng tới TPHCM.

Do đó, tỉnh Tiền Giang sẽ huy động các lực lượng liên ngành để điều phối, phân luồng giao thông dịp cao điểm tết, riêng lực lượng cảnh sát giao thông sẽ huy động 100% quân số, chủ yếu tập trung ở quốc lộ 1 và cầu Rạch Miễu. Ở cửa ngõ đông bắc TPHCM, đại diện Sở GTVT Đồng Nai cho biết đã chuẩn bị 4 bãi xe dọc quốc lộ 1 và quốc lộ 20 để hạ tải xe khách chở dư khách.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị Ban An toàn giao thông các địa phương phải công khai số đường dây nóng dịp tết để tiếp nhận các thông tin phản ánh về giá cả, sự cố giao thông... dịp tết. Theo ông Thọ, không cần quá nhiều đường dây nóng, quan trọng là phải có người túc trực tiếp nhận và xử lý. Đối với địa bàn TPHCM, ông Thọ yêu cầu phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng, ưu tiên tập trung lực lượng vào các điểm nóng để xử lý tình huống cụ thể.

Ông Thọ yêu cầu các bến xe phải quản lý tốt vấn đề giá vé xe, công khai, minh bạch cho người dân được biết, tránh tình trạng găm vé. Tại các khu công nghiệp, cần tăng cường mô hình xe đưa rước công nhân về quê ăn tết.

“Để đảm bảo phục vụ người dân về quê ăn tết an toàn, các lực lượng cần chú trọng kiểm tra, đôn đốc. Công tác phối hợp là hết sức quan trọng” - ông Thọ nhấn mạnh. Ngoài ra, Thứ trưởng Thọ đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông cần phối hợp, giải quyết nhanh các sự cố, tai nạn giao thông trên các tuyến đường huyết mạch để tránh gây ùn tắc giao thông.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.