TPHCM: Cấm các loại xe lưu thông trên đường chui dưới dạ cầu Bưng

Huyền Trân |

TPHCM - Ngày 7.6, Sở GTVT TPHCM thông tin nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ thi công nhánh cầu 2 thuộc công trình xây dựng mới cầu Bưng, quận Bình Tân và quận Tân Phú, Sở sẽ tạm thời điều chỉnh giao qua lại khu vực cầu Bưng.

Cụ thể từ nay đến ngày 5.8.2022: Cấm các loại xe lưu thông trên đường chui dưới dạ cầu Bưng tại vị trí nhịp từ trụ T2 đến trụ T3 (phía quận Bình Tân).

Lộ trình lưu thông thay thế sau cấm đoạn trên như sau:

+ Lộ trình 1 (dành cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ hẻm 638/26 Lê Trọng Tấn đến hẻm 569 Lê Trọng Tấn): Hẻm 638/26 Lê Trọng Tấn → hẻm 638 Lê Trọng Tấn → đường M7 → đường Phạm Đăng Giảng → đường Lê Trọng Tấn → đường gom phía đơn nguyên 2 → hẻm 569 Lê Trọng Tấn.

+ Lộ trình 2 (dành cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ hẻm 569 Lê Trọng Tấn đến hẻm 638/26 Lê Trọng Tấn): Hẻm 569 Lê Trọng Tấn → đường số 3 → đường số 2 (phường Bình Hưng Hòa) → đường Phạm Đăng Giảng → đường M7 → hẻm 638 Lê Trọng Tấn → hẻm 638/26 Lê Trọng Tấn → đường gom phía đơn nguyên 1.

Sở GTVT TPHCM cũng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông.

Được biết, dự án xây dựng mới cầu Bưng bắc qua kênh Tham Lương thay thế cây cầu cũ nhỏ hẹp, xuống cấp trầm trọng trong nhiều năm qua. Công trình xây dựng cầu mới dài 560m với hai nhánh cầu dài 207m, còn lại là đường dẫn, có tổng vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 12.2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) tổ chức thông xe nhánh cầu Bưng trên đường Lê Trọng Tấn, bắc qua kênh Tham Lương (tiếp giáp quận Bình Tân, Tân Phú). Nhánh cầu này rộng 11m, hiện cho ôtô, xe máy chạy hai chiều.

Hiện các đơn vị tập trung thi công nhánh cầu 2 và dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào dịp 2.9 năm nay.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Vì sao đại lộ đẹp nhất TPHCM kẹt xe triền miên?

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Dài hơn 12 km, rộng 12 làn xe, đại lộ Phạm Văn Đồng được coi là con đường nội đô rộng và đẹp nhất TPHCM nhưng thường xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm.

TPHCM thông xe nhánh cầu Bưng, xóa ùn tắc trên đường Lê Trọng Tấn

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhánh cầu Bưng trên đường Lê Trọng Tấn vừa thông xe sau 4 năm thi công giúp giảm kẹt xe khu vực Tây Bắc thành phố. Đây là công trình giao thông đầu tiên hoàn thành sau thời gian TPHCM khôi phục các hoạt động sau giãn cách xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vì sao đại lộ đẹp nhất TPHCM kẹt xe triền miên?

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Dài hơn 12 km, rộng 12 làn xe, đại lộ Phạm Văn Đồng được coi là con đường nội đô rộng và đẹp nhất TPHCM nhưng thường xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm.

TPHCM thông xe nhánh cầu Bưng, xóa ùn tắc trên đường Lê Trọng Tấn

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhánh cầu Bưng trên đường Lê Trọng Tấn vừa thông xe sau 4 năm thi công giúp giảm kẹt xe khu vực Tây Bắc thành phố. Đây là công trình giao thông đầu tiên hoàn thành sau thời gian TPHCM khôi phục các hoạt động sau giãn cách xã hội.