TPHCM bó tay trong xử lý xe khách núp bóng xe hợp đồng như Thành Bưởi

MINH QUÂN |

TPHCM - Dù biết rõ hãng xe Thành Bưởi bỏ bến cố định ra ngoài hoạt động núp bóng dưới danh nghĩa xe hợp đồng và vẫn vận chuyển hành khách theo tuyến cố định từ TPHCM đi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nhưng Sở Giao thông Vận tải TPHCM nhiều năm qua không xử lý dứt điểm được.

“Trá hình” xe hợp đồng

Theo tìm hiểu của Lao Động, tại TPHCM, nhà xe Thành Bưởi chỉ hoạt động 1 tuyến duy nhất trong bến xe là tuyến bến xe Miền Tây - bến xe Cần Thơ. Riêng tuyến chủ đạo TPHCM - Đà Lạt, doanh nghiệp này hầu như đã "rút" hết phương tiện trong bến xe Miền Đông để ra ngoài hoạt động.

Một số địa điểm nhà xe này hoạt động bên ngoài dưới hình thức xe hợp đồng, hợp đồng du lịch có thể kể đến là điểm đón trên đường Lê Hồng Phong (Quận 5), đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), đường Vĩnh Viễn (Quận 10), đường Mai Chí Thọ và đường Liên Phường (thành phố Thủ Đức).

Bãi xe của hãng Thành Bưởi trên đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức) luôn có nhân viên túc trực bên ngoài, khi có khách đến thì nhanh chóng hướng dẫn khách vào bên trong.  Ảnh: Minh Quân
Bãi xe của hãng Thành Bưởi trên đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức) luôn có nhân viên túc trực bên ngoài, khi có khách đến thì nhanh chóng hướng dẫn khách vào bên trong. Ảnh: Minh Quân

Sau khi TPHCM cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ 6h - 22h (từ 10.1.2023), nhà xe Thành Bưởi đã lập "bến cóc" khác ở khu vực bên ngoài vành đai để đón trả khách như một bến xe. Theo đó, khách từ trong trung tâm nếu đi xe trong khung giờ cấm xe giường nằm sẽ được trung chuyển ra bãi xe của Thành Bưởi trên đường Mai Chí Thọ (phường An Phú, thành phố Thủ Đức).

Sau 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, xe khách giường nằm Thành Bưởi sẽ chạy thẳng vào phòng vé trên đường Lê Hồng Phong (Quận 10) hoặc Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) để đón, trả khách.

Do xe Thành Bưởi đăng ký hoạt động dưới dạng xe hợp đồng nên khách mua vé sẽ được phát một "Phiếu thông tin cá nhân", trong đó ghi rõ hành trình, ngày xuất bến. Khi lên xe, nhân viên sẽ ghi thông tin các hành khách trên xe như một dạng hợp đồng để đối phó cơ quan chức năng nếu bị kiểm tra.

f
Một nhà xe núp bóng xe hợp đồng trên đường Phạm Ngũ Lão (Quận 1) nhưng chạy khách tuyến cố định TPHCM - Nha Trang. Ảnh: Minh Quân

Không chỉ hãng xe Thành Bưởi, ở TPHCM có nhiều đơn vị kinh doanh vận tải bỏ bến, ra ngoài lập “bến cóc” để hoạt động theo hình thức xe hợp đồng, xe du lịch… Theo ghi nhận, ở các tuyến đường Phạm Ngũ Lão (Quận 1), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Lê Hồng Phong (Quận 5)… nhiều hãng xe mở văn phòng để bán vé, "núp bóng" xe hợp đồng hoạt động.

Biết vi phạm nhưng không thể xử lý

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM, hiện xử lý xe khách núp bóng dưới dạng xe hợp đồng, xe du lịch gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong thời gian một tháng, mỗi xe ôtô không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm đầu và điểm cuối trùng lặp. Việc xác định xe ôtô có tuân thủ hay không thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe và hợp đồng vận chuyển đã ký kết.

Tuy nhiên, đến nay, hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý) chưa được nâng cấp để truy xuất dữ liệu. Ngoài ra, phần mềm để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và du lịch cung cấp nội dung tối thiểu của hợp đồng trước khi vận chuyển hành khách cũng chưa được triển khai.

Hành khách mua vé, chờ lên xe tại phòng vé Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong (Quận 5).  Ảnh chụp chiều ngày 3.10.  Ảnh: Minh Quân
Hành khách chờ lên xe tại phòng vé Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong (Quận 5). Ảnh chụp chiều 3.10. Ảnh: Minh Quân

Ngoài ra, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có quy định xử phạt đối với hành vi: “Thành lập điểm giao dịch đón trả khách trái phép (bến cóc)”. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chưa có khái niệm hoặc quy định như thế nào là điểm giao dịch đón trả khách trái phép nên lực lượng chức năng rất khó xác định hành vi và chủ thể thực hiện hành vi vi phạm này là ai. Bởi quy định cho phép xe hợp đồng và du lịch được đón, trả khách theo đúng địa điểm ghi trong hợp đồng đã ký. Thực tế, khi cơ quan chức năng kiểm tra các điểm này đều cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điển hình như tại bãi xe trên đường Mai Chí Thọ đang được nhà xe Thành Bưởi dùng làm điểm đón, trả khách thường xuyên. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, nhà xe này đều xuất trình đủ giấy tờ. Cụ thể là hợp đồng với hành khách và giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp. Vì vậy, lực lượng chức năng đành phải “bó tay”.

Sau vụ tai nạn làm 5 người chết ở Đồng Nai do xe Thành Bưởi gây ra, Sở GTVT TPHCM đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với Công ty TNHH Thành Bưởi.

Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện trong 10 ngày, từ ngày 5.10 đến hết 15.10. Đoàn sẽ kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô của Công ty TNHH Thành Bưởi; chủ động phối hợp các sở, ngành, UBND địa phương khi phát sinh các vấn đề có liên quan trong quá trình kiểm tra. Từ đó, thanh tra sẽ tổng hợp, báo cáo, kiến nghị và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Khách đi xe Thành Bưởi phải trung chuyển 12km ra ngoại thành để né lệnh cấm

MINH QUÂN |

TPHCM – Hành khách mua vé xe Thành Bưởi ở phòng vé trên đường Lê Hồng Phong (Quận 5) phải chịu cảnh trung chuyển ra đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức) cách đó hơn 12km để lên xe. Việc này để né quy định cấm xe khách giường nằm vào trung tâm từ 6h – 22h của TPHCM.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM kiểm tra hoạt động của nhà xe Thành Bưởi

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 2.10, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, từ ngày 5.10 sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi.

Khởi tố tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.10, Công an huyện Định Quán, Đồng Nai, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tính là tài xế xe khách giường nằm Thành Bưởi tông xe ôtô 16 chỗ trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán, khiến 5 người tử vong.

Trên công trường thi công tuyến đường trọng điểm của tỉnh Đồng Nai nối quốc lộ 51

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án đường Hương lộ 2 có tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai kết nối với quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã được khởi công từ 3 năm nay, dù đẩy mạnh thi công nhưng vẫn chậm trễ do vướng mặt bằng.

Nâng giá bán chung cư bằng "bẫy" quảng cáo tự phong cao cấp, hạng sang

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Thời gian qua, nhiều hộ gia đình gom số tiền lớn hoặc vay ngân hàng để mua chung cư cao cấp, nhưng khi dọn về ở mới biết không như quảng cáo, thiếu hàng loạt tiện ích dịch vụ hay thậm chí bị chậm sổ hồng.

"Chương trình 1 triệu sáng kiến" - mảnh đất sáng tạo màu mỡ của người lao động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Vinh dự, tự hào cùng với bồi hồi, xúc động là cảm xúc của những cá nhân, tập thể được tôn vinh trong Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”. Nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo của công nhân, lao động sẽ tạo ra mảnh đất màu mỡ giúp họ tiếp tục đóng nhiều hơn nữa.

Bộ Ngoại giao cập nhật tin mới nhất về công dân Việt Nam tại Israel

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột ở Israel.

Chân dung nhà vô địch mới của Đường lên đỉnh Olympia 2023

Trà My |

Sau nhiều giờ tranh tài, ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về thí sinh Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá).

Khách đi xe Thành Bưởi phải trung chuyển 12km ra ngoại thành để né lệnh cấm

MINH QUÂN |

TPHCM – Hành khách mua vé xe Thành Bưởi ở phòng vé trên đường Lê Hồng Phong (Quận 5) phải chịu cảnh trung chuyển ra đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức) cách đó hơn 12km để lên xe. Việc này để né quy định cấm xe khách giường nằm vào trung tâm từ 6h – 22h của TPHCM.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM kiểm tra hoạt động của nhà xe Thành Bưởi

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 2.10, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, từ ngày 5.10 sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi.

Khởi tố tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.10, Công an huyện Định Quán, Đồng Nai, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tính là tài xế xe khách giường nằm Thành Bưởi tông xe ôtô 16 chỗ trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán, khiến 5 người tử vong.