Theo chân CSGT Hòa Bình đảm bảo an toàn giao thông trên sông Đà mùa mưa lũ

Khánh Linh - Thanh Tùng |

Hòa Bình - Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên sông Đà.

Mùa mưa bão đang đến gần, mặc dù đây là thời điểm hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa không còn sôi động như mùa lễ hội, nhưng mực nước và những con sóng sông Đà lên xuống liên tục tiềm ẩn nhiều hiểm nguy.

Những ngày này, các chiến sĩ giữ bình yên sông nước luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát bất kể đêm ngày, đảm bảo từng chuyến tàu được an toàn lưu thông.

Ngày 14.7, có mặt tại cảng Bích Hạ, xã Hòa Bình, TP.Hòa Bình, theo ghi nhận của PV, mặc dù đã qua mùa lễ hội, nhưng lượng khách đổ về cảng để đi tàu đến điểm du lịch tâm linh Đền chúa Thác Bờ - Hang Miếng và các điểm du lịch lòng hồ Hòa Bình vẫn còn khá đông.

Mặc dù không còn sôi động như mùa lễ hội, nhưng lượng du khách đổ về các điểm du lịch hồ Hòa Bình vẫn còn khá đông.
Mặc dù không còn sôi động như mùa lễ hội, nhưng lượng du khách đổ về các điểm du lịch hồ Hòa Bình vẫn còn khá đông.

Mỗi chuyến tàu chuẩn bị khởi hành đều được các chủ thuyền  kiểm tra an toàn và hướng dẫn hành khách mặc áo phao trước khi rời bến.

Anh Nguyễn Ngọc Anh - du khách đến từ Hà Nội cho biết: "Mọi năm gia đình thường đi du lịch lòng hồ Hòa Bình vào dịp đầu năm, nhưng năm nay do bận công việc nên giờ mới sắp xếp được thời gian".

"Ban đầu, khi lựa chọn đi thuyền vào mùa mưa bão cũng khá lo lắng, nhưng khi lên thuyền được hướng dẫn mặc áo phao cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn, các thành viên trong đoàn đã yên tâm hơn nhiều".

Theo ông Phạm Hồng Lâm - Giám đốc HTX Vận tải hàng hóa và Du lịch sông Đà: "Để đảm bảo an toàn cho hành khách và các tàu thuyền, đặc biệt trong mùa mưa bão, trong quy chế hoạt động HTX đã nêu rõ người lái, thuyền viên, thuyền trưởng phải có đầy đủ bằng lái, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Du khách lên thuyền được hướng dẫn sử dụng phao và mặc áo phao cứu sinh đúng cách.
Du khách lên thuyền được hướng dẫn sử dụng phao và mặc áo phao cứu sinh đúng cách.

Các phương tiện phải được trang bị đủ phao, áo phao cứu sinh và thiết bị chỉ báo hoạt động ban đêm, thiết bị phòng cháy còn hạn".

"Nếu phương tiện cố tình vi phạm, bên cạnh việc bị xử phạt theo quy định nhà nước còn bị nhắc nhở, xử lý vi phạm theo quy ước riêng của HTX" - ông Lâm nói thêm.

Theo Thiếu tá Bạch Công Thi - Phó đội trưởng Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT (Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Tuyến giao thông thủy trên sông Đà đoạn qua địa phận Hòa Bình thuộc đội quản lý có tổng chiều dài 100km. Bao gồm tuyến hạ lưu từ Km33-km58+500 và tuyến Hồ Hòa Bình từ Km0-Km70 với 73 cảng, bến.

 
Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên sông Đà mùa mưa bão, công tác tuyên truyền được phòng CSGT - Công an tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh

Hiện có 234 phương tiện chở khách ở khu vực hồ Hòa Bình, 10 phương tiện chở hàng hóa ở thượng lưu và 14 phương tiện hoạt động khu vực hạ lưu".

Theo Thiếu tá Thi, vào mùa mưa bão, khu vực lòng hồ Hòa Bình và hạ lưu sông Đà đặc biệt nguy hiểm, có những lúc sóng đánh cao lên gần 2m. Khu vực hạ lưu nước cũng dâng cao và chảy xiết.

"Để đề phòng các trường hợp bất trắc, đội CSGT đường thủy đã có số điện thoại của từng chủ phương tiện, trực tiếp liên lạc nắm tình hình của phương tiện khi bão lũ xảy ra.

Đồng thời, yêu cầu các cảng, bến thành lập một tổ thuyền gồm 3-4 phương tiện ứng trực 24/24 để khi cần thiết, các phương tiện đủ điều kiện, trang thiết bị tiến hành cứu hộ cho các tàu, thuyền gặp sự cố" - Thiếu tá Thi nói.

 
Ở khu vực hạ lưu, các bến, bãi, phương tiện cũng thường xuyên được lực lượng chức năng kiểm tra.

Theo đó, nhờ tăng cường kiểm tra, quản lý và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các chủ thuyền và du khách, nhiều năm nay, khu vực giao thông thủy nội địa của Hòa Bình chưa có vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

Thông tin từ Phòng CSGT - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã lập biên bản, xử phạt 16 phương tiện vi phạm những quy định  với số tiền 71 triệu đồng.

Bên cạnh đó, qua đợt cao điểm rà soát các phương tiện giao thông thủy nội địa diễn ra từ 30.5 - 30.9, chỉ tính riêng tại cảng Bích Hạ, có 40 phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm.

Tổ công tác liên ngành đã báo cáo đã đề nghị Cục đăng kiểm rà soát và cấp đăng kiểm cho bà con, đảm bảo lưu thông an toàn trên sông Đà.

Khánh Linh - Thanh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Thu hồi sổ đỏ vụ 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công |

Hòa Bình – Liên quan đến vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư mà Báo Lao Động phản ánh, hiện UBND huyện Lương Sơn đã thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai quy định.

Sở GTVT Hòa Bình báo cáo gì về đường tỉnh 433 xuống cấp?

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình - Sở GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh liên quan đến đường tỉnh 433 xuống cấp mà Báo Lao Động phản ánh.

Báo Lao Động đoạt giải Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 16.6.2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí năm 2021 và Phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022”. Hai loạt bài của  Báo Lao Động đã đoạt giải trong cuộc thi này.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hòa Bình: Thu hồi sổ đỏ vụ 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công |

Hòa Bình – Liên quan đến vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư mà Báo Lao Động phản ánh, hiện UBND huyện Lương Sơn đã thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai quy định.

Sở GTVT Hòa Bình báo cáo gì về đường tỉnh 433 xuống cấp?

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình - Sở GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh liên quan đến đường tỉnh 433 xuống cấp mà Báo Lao Động phản ánh.

Báo Lao Động đoạt giải Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 16.6.2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí năm 2021 và Phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022”. Hai loạt bài của  Báo Lao Động đã đoạt giải trong cuộc thi này.