Một người dân buôn bán nhỏ tại đường Tú Mỡ, gần bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng cho biết, hàng ngày có rất nhiều chuyến xe khách dừng đỗ ở đây. Chủ yếu là các chuyến xe khách liên tỉnh, xe chở hàng như Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Đà Nẵng - Huế và ngược lại.
"Chủ yếu là vào sáng sớm và chiều tối, những lúc cao điểm cũng vậy, có rất nhiều xe không vào bến mà lại trả khách, bốc hàng ngay bên cạnh bến xe nên rất lộn xộn. Nhiều xe về bến sớm nhưng đỗ ở ngoài, khiến xe ôm, xe taxi giành khách, gây gổ, mất trật tự", người buôn bán nhỏ phản ánh.
Vấn nạn xe dù, bến cóc, xe khách trá hình đã tồn tại rất nhiều năm trên địa bàn TP Đà Nẵng. Mặt dù các lực lượng thanh tra giao thông, chính quyền địa phương ra quân truy quét, xử lý vi phạm nhưng vấn nạn xe dù, bến cóc vẫn chưa được xử lý triệt để, thậm chí còn ngang nhiên mọc trước bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng.
"Đối với các xe có luồng tuyến trong bến nhưng lại dừng trả khách ở bên ngoài bị Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng xử phạt và gửi thông báo về bến thì chúng tôi đều dừng hoạt động tuyến xe này và yêu cầu lái xe, chủ xe đến làm việc với cơ quan chức năng ngay", ông Phạm Lợi - Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng nói.
Theo ông Phạm Lợi, thời gian qua có xảy ra tình trạng xe dù bến cóc ở xung quanh bến xe Trung tâm Đà Nẵng, tuy nhiên đây là những xe không có luồng tuyến trong bến nên bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng cũng không thể quản lý được.
Ông Đinh Hữu Phúc - Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, trong thời gian qua UBND phường Hòa Minh đã chỉ đạo công an phường ra quân xử lý nhiều lần, cũng đã xử phạt một số trường hợp đậu, trả khách không đúng nơi quy định.
Tuy nhiên, để xử lý triệt để tình trạng xe dù bến cóc ở xung quanh bến xe Trung tâm Đà Nẵng thì UBND phường Hòa Minh cũng đã đề nghị lên UBND quận Liên Chiểu và các đơn vị Thanh tra giao thông TP Đà Nẵng để hỗ trợ.