Sẵn sàng cho đợt tăng cường xử lý vi phạm giao thông tại 5 khu vực ở Hà Nội

Tô Thế |

Những ngày này, lực lượng chức năng đã bổ sung các biển hiệu lệnh tại đường Hoàng Minh Thảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và 4 cây cầu dẫn vào nội đô, đồng thời phát loa tuyên truyền trước ngày bước vào cao điểm xử lý vi phạm.

Bổ sung biển hiệu lệnh, phát loa tuyên truyền

Đường Hoàng Minh Thảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và 4 cây cầu dẫn vào nội đô, gồm: cầu Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù đã được lựa chọn thực hiện đợt tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý bắt đầu từ ngày 15.3.2024.

Ghi nhận của PV tại đường Hoàng Minh Thảo ngày 13.3, lực lượng chức năng đã bổ sung thêm các biển hiệu lệnh, phân rõ làn đường dành cho ôtô và xe máy, xe buýt.

Lực lượng chức năng bổ sung biển hiệu lệnh. Ảnh: Thế Kỷ
Lực lượng chức năng bổ sung biển hiệu lệnh. Ảnh: Thế Kỷ

Trong đợt cao điểm xử lý này, lực lượng chức năng liên ngành của Hà Nội sẽ tập trung vào các hành vi, như: đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định...

Những ngày này, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phân luồng giao thông trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo. Lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng đi dọc tuyến đường để phát loa tuyên truyền về những hành vi bị cấm và nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông từ những hành vi đó.

Được biết sau đợt cao điểm, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá, nhân rộng công tác này trên các tuyến đường khác trong thời gian tới.

Vi phạm diễn ra phổ biến

Đặc điểm chung của cầu Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù và đường Hoàng Minh Thảo là đều có làn tách biệt xe máy, xe buýt và ôtô. Tuy nhiên, hành vi đi không đúng phần đường, làn đường tại các địa điểm này lại diễn ra khá phổ biến.

Cầu Thanh Trì đã phân rõ làn ôtô, xe máy. Ảnh: Thế Kỷ
Cầu Thanh Trì đã phân rõ làn ôtô, xe máy. Ảnh: Thế Kỷ

Ghi nhận của PV tại cầu Thanh Trì, dù đã phân làn, cắm biển cấm ôtô đi vào làn xe máy nhưng vẫn có rất nhiều tài xế điều khiển ôtô đi vào, cản trở xe máy lưu thông. Không ít các vụ va chạm đã xảy ra.

Còn tại cầu Vĩnh Tuy, tình trạng xe máy đi vào làn ôtô lại phổ biến hơn. Trên cầu Vĩnh Tuy cho phép ôtô di chuyển với tốc độ tối đa 60km/h, vì vậy, việc điều khiển xe máy đi vào làn đường này vô cùng nguy hiểm.

Tình trạng xe máy vào làn ôtô trên cầu Vĩnh Tuy diễn ra khá phổ biến. Nhiều người phải quay đầu xe trên cầu khi biết mình đi nhầm. Ảnh: Thế Kỷ
Tình trạng xe máy vào làn ôtô trên cầu Vĩnh Tuy diễn ra khá phổ biến. Nhiều người phải quay đầu xe trên cầu khi biết mình đi nhầm. Ảnh: Thế Kỷ

Tại khu vực phía Bắc cầu Chương Dương, lực lượng chức năng đã cắm biển phân làn dành cho ôtô, xe máy đi lên cầu ở đầu ngõ số 5 phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên.

Tuy nhiên theo người dân phản ánh, khu vực cắm biển phân làn nằm quá gần đầu cầu Chương Dương, ở khu vực trên lại vẽ vạch kẻ liền nên phương tiện khó đi đúng làn khi phát hiện biển báo. Hiện đơn vị CSGT quản lý khu vực trên đã kiến nghị Sở GTVT Hà Nội điều chỉnh lại vị trí lắp đặt biển.

Đường Hoàng Minh Thảo khá vắng xe vào các khung giờ thấp điểm, vì vậy vi phạm diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Thế Kỷ
Đường Hoàng Minh Thảo khá vắng xe vào các khung giờ thấp điểm, vì vậy vi phạm diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Thế Kỷ

Còn trên dọc tuyến đường Hoàng Minh Thảo, các hành vi như vượt đèn đỏ, chạy sai làn đường, đi ngược chiều diễn ra rất phổ biến. Chỉ cần đứng tại một vị trí đèn đỏ bất kỳ, PV đã chứng kiến hàng loạt xe máy vượt đèn đỏ.

"Đường này đông xe vào giờ cao điểm, còn giờ trưa chiều vắng lắm. Chắc vì vậy nên xe máy ít khi dừng đèn đỏ.", một bảo vệ công trình trên đường Hoàng Minh Thảo chia sẻ.

Theo kế hoạch, từ 6h ngày 15.3, CSGT và các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại 5 địa điểm trên.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng con đường sẽ được Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Thế Kỷ |

Đường Hoàng Minh Thảo dài 2.100m, rộng 60,5m thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) sẽ được tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Bắt đầu từ ngày 15.3.2024.

Một số khu vực ở Hà Nội sẽ được tăng cường xử lý vi phạm giao thông từ 15.3

Thế Kỷ |

Để tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từ ngày 15.3 tới, các lực lượng chức năng ở Hà Nội sẽ tăng cường xử lý vi phạm ở một số khu vực.

CSGT Hà Nội tăng cường xử lý xe ba bánh tự chế, xe giả danh thương binh

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp xe ba bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh trên đường, đặc biệt là xe giả danh thương binh.

Chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.3, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày “Tờ trình về việc báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ”, “Tờ trình về Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng LĐLĐVN”.

Sớm đưa thi hài thuyền viên Việt Nam tử nạn trên tàu hàng Biển Đỏ về nước

Thanh Hà |

Chiều 14.3, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về việc hỗ trợ đưa thi hài Đại phó Đặng Duy Kiên - thuyền viên tàu True Confidence bị tập kích khi đi qua Biển Đỏ ngày 6.3 - về nước.

Loạt sự kiện thể thao đỉnh cao được kỳ vọng giúp Bình Định hút khách

Luân Thảo |

Bình Định - Là 2 sự kiện tâm điểm của tuần lễ "Amazing Binh Dinh Fest" diễn ra tại TP Quy Nhơn trong 10 ngày cuối tháng 3.2024, Giải đua thuyền máy F1H2O và Giải mô tô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách đến với miền "đất võ trời văn".

Lý do giá xăng chỉ giảm 10 đồng

Cường Ngô |

Mỗi lít xăng giảm 10-20 đồng, trong khi các mặt hàng dầu tăng 70-300 đồng tùy loại, từ 15h hôm nay. Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính lý giải là nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thu hồi hơn 1.000m2 đất công bị "phù phép" thành đất tư sau phản ánh của Lao Động

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Hòa Bình - Hơn 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư đã được thu hồi sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Hiện trạng con đường sẽ được Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Thế Kỷ |

Đường Hoàng Minh Thảo dài 2.100m, rộng 60,5m thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) sẽ được tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Bắt đầu từ ngày 15.3.2024.

Một số khu vực ở Hà Nội sẽ được tăng cường xử lý vi phạm giao thông từ 15.3

Thế Kỷ |

Để tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từ ngày 15.3 tới, các lực lượng chức năng ở Hà Nội sẽ tăng cường xử lý vi phạm ở một số khu vực.

CSGT Hà Nội tăng cường xử lý xe ba bánh tự chế, xe giả danh thương binh

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp xe ba bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh trên đường, đặc biệt là xe giả danh thương binh.