Thu hồi hơn 1.000m2 đất công bị "phù phép" thành đất tư sau phản ánh của Lao Động

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Hòa Bình - Hơn 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư đã được thu hồi sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Đầu tháng 5.2022, Báo Lao Động có loạt bài “Chuyện lạ ở Hòa Bình: Gần 1.000m2 đất công ích bị “phù phép” thành đất tư”, phản ánh về việc người dân xã Cao Dương bức xúc vì đất ao hồ phục vụ sinh hoạt và sản xuất bị lấn chiếm, thậm chí còn bị UBND huyện Lương Sơn cấp sổ đỏ sai quy định dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài.

Ngay sau đó, UBND huyện Lương Sơn đã có văn bản giao Thanh tra huyện kiểm tra, rà soát, thực hiện thanh tra liên quan đến các sai phạm về đất đai tại xã Cao Dương. Kết quả cho thấy, việc cấp sổ đỏ là không đúng đối tượng, không đúng mục đích sử dụng đất.

Khi đó, UBND huyện Lương Sơn yêu cầu UBND xã Cao Dương tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cá nhân tự ý sử dụng đất để ươm, trồng cây cảnh, yêu cầu cá nhân này khôi phục và trả lại hiện trạng ban đầu.

Đồng thời, đề nghị UBND xã Cao Dương ngoài việc báo cáo cần phải nhanh chóng bổ sung, cung cấp đầy đủ các văn bản, căn cứ pháp lý xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là không đúng đối tượng, không đúng mục đích sử dụng đất để tiến hành thu hồi và xử lý theo quy định.

Diện tích đất công ích được “phù phép” thành đất tư. Ảnh: Minh Nguyễn
Diện tích đất công ích được “phù phép” thành đất tư. Ảnh: Minh Nguyễn

Ngày 13.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn xác nhận huyện đã ra quyết định thu hồi đất và GCNQSĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Nguyễn Thế Giới và bà Nguyễn Thị Hòa; hộ ông Nguyễn Văn Xuất và bà Lê Thị Thoa - địa chỉ thôn Quang Trung, xã Hợp Châu (nay là xã Cao Dương) huyện Lương Sơn.

Quyết định ghi rõ, lý do thu hồi do các GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai năm 2013 và hộ gia đình có đơn trả lại đất.

UBND huyện Lương Sơn cũng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã thu hồi cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lương Sơn để lưu trữ và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu 2 hộ gia đình nói trên bàn giao lại đất cho UBND xã Cao Dương quản lý, nộp lại GCNQSDĐ đã bị thu hồi.

Huyện Lương Sơn cũng yêu cầu UBND xã Cao Dương quản lý chặt chẽ thửa đất 244 và thửa đất số 228 (cùng ở tờ bản đồ số 13) sau khi thu hồi.

"Địa phương sẽ xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định. Cụ thể, là Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện", ông Đức thông tin thêm.

Phấn khởi chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Hiển (thôn Quang Trung, xã Cao Dương) cho biết: "Thay mặt người dân thôn Quang Trung, tôi chân thành cảm ơn Báo Lao Động đã vào cuộc giúp người dân lấy lại được đất công ích để phục vụ cho công việc chung của cộng đồng".

Cũng theo bà Hiển, với diện tích đất đã được thu hồi và trả lại hiện trạng đất công ích, trong thời gian tới, người dân dự kiến sẽ kiến nghị chính quyền địa phương khơi lại ao và sử dụng đất múc lên để tôn nền sân nhà văn hóa thôn.

Minh Nguyễn - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Thu hồi sổ đỏ vụ 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công |

Hòa Bình – Liên quan đến vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư mà Báo Lao Động phản ánh, hiện UBND huyện Lương Sơn đã thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai quy định.

Hòa Bình: Thanh tra vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Liên quan đến vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư, hiện UBND huyện Lương Sơn đã có văn bản giao cơ quan Thanh tra vào cuộc.

Chuyện lạ ở Hòa Bình: Gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình – Người dân xã Cao Dương đang bức xúc vì đất ao hồ phục vụ sinh hoạt và sản xuất bị lấn chiếm, thậm chí còn được UBND huyện Lương Sơn cấp sổ đỏ sai quy định dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài.

Trương Mỹ Lan đề nghị bán khách sạn 5 sao ở Hà Nội để khắc phục hậu quả

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 15.3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác, tiếp tục với phần xét hỏi làm rõ yêu cầu của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước HĐXX, Trương Mỹ Lan liệt kê ra hàng loạt công ty, dự án bất động sản để khắc phục hậu quả.

Sự tương đồng giữa công chúa Samsung và nữ tài phiệt trong phim "Nữ hoàng nước mắt"

Anh Trang |

Nhân vật của Kim Ji Won trong phim "Nữ hoàng nước mắt" có nhiều nét tương đồng với "công chúa Samsung" Lee Boo Jin cả về phong cách thời trang tới chuyện tình với người chồng "Lọ Lem".

Ngân hàng hàng đầu Mỹ dự báo giá vàng lên 2.500 USD

Thanh Hà |

Vàng là lựa chọn số 1 trên thị trường hàng hóa đối với ngân hàng hàng đầu Mỹ JPMorgan Chase và giá vàng có khả năng tăng lên 2.500 USD/ounce trong năm nay.

Hi hữu máy xúc đang lưu thông cán người đi bộ tử vong trên Quốc lộ 28

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 15.3 trên Quốc lộ 28, đoạn km6 qua xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Kiểm điểm kíp trực ở Gia Lai tắc trách để thai nhi tử vong

THANH TUẤN |

Ngày 15.3, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã tiến hành kiểm điểm, kỷ luật kíp trực tại Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa khi để thai nhi tử vong trong bụng một sản phụ.

Hòa Bình: Thu hồi sổ đỏ vụ 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công |

Hòa Bình – Liên quan đến vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư mà Báo Lao Động phản ánh, hiện UBND huyện Lương Sơn đã thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai quy định.

Hòa Bình: Thanh tra vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Liên quan đến vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư, hiện UBND huyện Lương Sơn đã có văn bản giao cơ quan Thanh tra vào cuộc.

Chuyện lạ ở Hòa Bình: Gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình – Người dân xã Cao Dương đang bức xúc vì đất ao hồ phục vụ sinh hoạt và sản xuất bị lấn chiếm, thậm chí còn được UBND huyện Lương Sơn cấp sổ đỏ sai quy định dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài.