Phạt nhiều xe khách thu tiền nhưng không đưa vé cho khách

Anh Tú - Mỹ Lệ |

TPHCM - Khuya 18.10, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) An Lạc thuộc Phòng PC08 Công an TPHCM lập chốt chuyên đề kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách trên đường Võ Trần Chí, hướng TPHCM đi về các tỉnh miền Tây.

Trong khoảng 2 giờ đồng hồ triển khai chuyên đề, CSGT đã dừng nhiều xe khách để kiểm tra các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách như giấy phép lái xe, giấy đăng ký, đăng kiểm, phù hiệu, danh sách hành khách...

Vào lúc 22h, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra với xe khách có biển số 67B-05xx, do tài xế N.Q.C (34 tuổi, quê An Giang) di chuyển từ An Giang đi Bàu Bàng (Bình Dương).

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định, nhà xe vận hành kinh doanh tuyến cố định có thu tiền vé nhưng không đưa vé cho hành khách. Cụ thể, CSGT lên xe kiểm tra thực tế có 31 hành khách nhưng phía tài xế chỉ đưa ra có 17 vé. Còn lại 14 khách có thu tiền nhưng không đưa vé. Đồng thời, qua kiểm tra lệnh vận chuyển của xe sai số với phù hiệu.

Xe khách vi phạm trong tối 18.10. Ảnh: Anh Tú
Xe khách vi phạm trong tối 18.10. Ảnh: Anh Tú

Tài xế trình bày, trong quá trình di chuyển mới dừng lại dọc đường đón khách nên không kịp chuẩn bị vé. Sau đó, cán bộ CSGT cho biết: “Theo quy định xe khách tuyến cố định, phải tuân thủ điểm đầu, điểm cuối, vé được phát hành trước khi xe xuất bến, việc xe đón khách dọc đường là sai hoàn toàn”.

Cùng lúc này, CSGT cũng kiểm tra xe khách có biển số 51B-063.xx, 47 chỗ do tài xế H.T.T (34 tuổi, Vĩnh Long) điều khiển đang chạy tuyến từ Bình Dương về Đồng Tháp. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác xác định trên xe lúc này đang chở 20 hành khách. Tuy nhiên, không hành khách nào có vé. Tài xế T khai nhận đã thu tiền hành khách nhưng... chưa kịp phát vé.

CSGT lập biên bản xử phạt 2 xe khách nói trên với các lỗi điều khiển xe vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách, bị phạt 700.000 đồng (đối với mỗi tài xế); không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, niêm yết về giá cước, bị phạt 11 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng (đối với mỗi chủ xe).

Tiếp đến, vào khoảng gần 23h, lực lượng chức năng phát hiện xe khách 47 chỗ có biển số 51B-176.xx, do tài xế D.A.L (36 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển chạy tuyến Hà Tiên (Kiên Giang) đi Khánh Hòa (Nha Trang) và ngược lại.

Khi thấy lực lượng chức năng, tài xế D.A.L không mở cửa ngay để CSGT kiểm tra mà cố nán lại, viết thêm nội dung vào danh sách vận chuyển hành khách.

Tài xế xe khách vi phạm làm việc với lực lượng CSGT. Ảnh: Anh Tú
Tài xế xe khách vi phạm làm việc với lực lượng CSGT. Ảnh: Anh Tú

Qua kiểm tra, tài xế chỉ xuất trình được hợp đồng vận chuyển từ tháng 9, không có hợp đồng vận chuyển hành khách ở thời điểm hiện tại. CSGT rà soát thực tế có 40 người trên xe nhưng chỉ có tên 4 hành khách trong danh sách.

Với lỗi vi phạm trên, CSGT phạt lái xe 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi người lái xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng chở người không có tên trong danh sách hành khách; phạt chủ xe 11 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng về lỗi kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chở người không có tên trong danh sách hành khách.

Anh Tú - Mỹ Lệ
TIN LIÊN QUAN

Cây xăng ở TPHCM không được để xe khách vào đón trả khách

Huyền Trân |

TPHCM - Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được tổ chức cho xe khách vào đón, trả khách, nhất là tại các cây xăng dọc Quốc lộ 13 (thành phố Thủ Đức).

Phạt nguội 200 xe khách đón, trả khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Vân Trường |

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã gửi thông báo phạt nguội đối với hơn 200 xe ô tô khách vi phạm dừng, đỗ, đón trả khách trái quy định trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Xe tải tông xe khách khiến hư hỏng nặng, 1 người tử vong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều người thương vong.

Trắc nghiệm: Thử thách đàn ông với 3 câu hỏi khó về ngày 20.10

NHÓM PV |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, tri ân đóng góp của họ với gia đình và xã hội.

Chân dung các sếp doanh nghiệp bị bắt giam vụ khai thác đất hiếm ở Yên Bái

Nhóm PV |

Công an xác định, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỉ đồng ở Yên Bái.

Bộ Công an thông tin về 5 vấn đề trong dự thảo Luật Căn cước

Việt Dũng |

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận và những nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Luật Căn cước, còn có một số quan điểm khác về 5 nội dung nên được Bộ Công an nêu ra.

Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát lừa chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của khách hàng

Anh Tú |

TPHCM - Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp nhà Tiến Phát, gọi tắt là Công ty nhà Tiến Phát) đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại các thửa đất.

Sa thải 11 lao động sau vụ hơn 5.000 công nhân Viet Glory ngừng việc

QUANG ĐẠI |

Sau vụ hơn 5.000 công nhân ngừng việc tập thể, Công ty TNHH Viet Glory đã sa thải 11 lao động vì vi phạm kỷ luật. Công ty này cũng mới ban hành quy định chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Cây xăng ở TPHCM không được để xe khách vào đón trả khách

Huyền Trân |

TPHCM - Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được tổ chức cho xe khách vào đón, trả khách, nhất là tại các cây xăng dọc Quốc lộ 13 (thành phố Thủ Đức).

Phạt nguội 200 xe khách đón, trả khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Vân Trường |

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã gửi thông báo phạt nguội đối với hơn 200 xe ô tô khách vi phạm dừng, đỗ, đón trả khách trái quy định trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Xe tải tông xe khách khiến hư hỏng nặng, 1 người tử vong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều người thương vong.