Nhiều trung tâm đăng kiểm nghỉ dịch, Cục Đăng kiểm ra chỉ đạo "nóng"

Long Nguyễn |

Chiều 1.4, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc đảm bảo duy trì hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong thời gian từ 1.4 - 15.4.

Theo đó, văn bản nêu rõ: “Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới bố trí nhân lực để duy trì hoạt động kiểm định ở mức tối thiểu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách, cần thiết của người dân và xã hội. Trong quá trình kiểm định, cần tăng cường triển khai các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế”.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngày 31.3, đơn vị này có văn bản hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GTVT thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sáng 1.4, một số đơn vị đăng kiểm thông báo dừng hẳn việc tiếp nhận đăng kiểm xe ô tô, việc này không đúng với tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Điều này khiến chủ phương tiện, khách hàng thắc mắc.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình cho biết, trong thời gian thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc vẫn phải mở cửa để kiểm định với các trường hợp xe phục vụ nhu cầu cấp bách, cần thiết, chẳng hạn như xe cấp cứu, thuốc men, cứu hỏa, phòng chống thiên tai, vận chuyển lương thực, thực phẩm… Cùng đó, các trung tâm vẫn phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trên 17.000 ôtô hết hạn đăng kiểm đang sử dụng phải thu hồi

Minh Hạnh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có Công văn gửi các cơ quan chức năng, thông báo việc các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng hiện vẫn tham gia giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về tai nạn giao thông và trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Sau vụ xe chở học sinh bốc khói, lại phát hiện xe quá hạn đăng kiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tháng, Bình Dương phát hiện 2 vụ liên quan đến các phương tiện chở học sinh đến trường gặp sự cố và hết hạn đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm “tuýt còi” nhiều lô linh kiện ôtô nhập khẩu không đạt chuẩn

Trần Khanh |

Trong năm 2019, cơ quan đăng kiểm đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất linh kiện xe ôtô, xe máy có nguồn gốc nước ngoài không đạt yêu cầu về chất lượng khi nhập khẩu về Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trên 17.000 ôtô hết hạn đăng kiểm đang sử dụng phải thu hồi

Minh Hạnh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có Công văn gửi các cơ quan chức năng, thông báo việc các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng hiện vẫn tham gia giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về tai nạn giao thông và trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Sau vụ xe chở học sinh bốc khói, lại phát hiện xe quá hạn đăng kiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tháng, Bình Dương phát hiện 2 vụ liên quan đến các phương tiện chở học sinh đến trường gặp sự cố và hết hạn đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm “tuýt còi” nhiều lô linh kiện ôtô nhập khẩu không đạt chuẩn

Trần Khanh |

Trong năm 2019, cơ quan đăng kiểm đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất linh kiện xe ôtô, xe máy có nguồn gốc nước ngoài không đạt yêu cầu về chất lượng khi nhập khẩu về Việt Nam.