Thông tin tới PV, Trung tá Chu Anh Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
“Đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu, huy động lực lượng, phương tiện với quyết tâm xây dựng, hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe, quyết tâm cao đảm bảo an toàn cho người điểu khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường” - Trung tá Chu Anh Tuấn cho hay.
Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, lực lượng chức năng tại Thái Nguyên đã gửi trên 1.000 phiếu xác minh các trường hợp là cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn.
Nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vi phạm nồng độ cồn trong quá trình bị lực lượng chức năng xử lý đã có dấu hiệu giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, nhà báo để xin bỏ qua lỗi vi phạm hoặc giảm nhẹ mức phạt.
Cũng theo Phòng CSGT tỉnh Thái Nguyên, đối với trường hợp không chấp hành, tổ công tác sẽ dùng thiết bị nghiệp vụ ghi hình lại. Đồng thời, cương quyết, kiên trì, mềm mỏng vận động tự giác chấp hành đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn về tăng cường việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp, buổi giao ban cơ quan, đơn vị.