Để từng bước đầu tư cải tạo, hoàn thiện tuyến quốc lộ 1A theo quy hoạch, tháng 12.2023, Hà Nội đã phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Km191+700 đến Km193+300 qua thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín).
Công trình có tổng mức đầu tư 499 tỉ đồng, nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện. Trong đó, chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư hơn 346 tỉ đồng; chi phí xây dựng gần 107 tỉ đồng và các chi phí khác.
Quy mô đầu tư xây dựng dự án tuyến đường dài 1,6km, thiết kế 1/2 mặt cắt ngang còn lại theo quy hoạch 19m với 4 làn xe. Cùng với đó còn có công trình cầu Thường Tín tại Km193+60,46, bề rộng mặt cầu 18m...
Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A với mục tiêu xây dựng tuyến đường theo quy hoạch, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, nâng cao năng lực phục vụ của tuyến đường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cửa ngõ phía Nam thành phố.
Tiến độ thực hiện dự án 2023 - 2025 do UBND huyện Thường Tín làm chủ đầu tư.
Ghi nhận của Lao Động ngày 1.5 cho thấy, quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín) có mặt cắt ngang chỉ khoảng 8-9m, trong khi mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe trọng tải lớn chạy cùng xe máy.
"Đường hẹp, xe đông, nhất là ôtô lớn dày đặc nên chỉ cần sơ sẩy dễ xảy ra tai nạn" - anh Lê Văn Sang, (33 tuổi) thường xuyên đi qua trục đường này, cho hay.
Để sớm thi công dự án mở rộng quốc lộ 1A giai đoạn 2, thời gian qua, UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng UBND thị trấn Thường Tín tiến hành các bước công khai dự án, tổ chức họp dân tuyên truyền, vận động các hộ gia đình phối hợp cùng triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB).
Qua đó, nhiều hộ đồng thuận với chủ trương thi công dự án nhưng còn băn khoăn về việc xem xét điều kiện bố trí tái định cư, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, khi nào hoàn thành dự án…
Các hộ dân cũng đề nghị trong quá trình triển khai dự án, UBND huyện cũng như chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; xem xét đối với những hộ gia đình liên quan đến điều kiện tái định cư. Với phần diện tích đất sau thu hồi còn lại mong sớm được bố trí hiệu chỉnh thông tin cho các gia đình.
Bà Lý Thị Thu Hương - Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín - cho biết, địa phương đã phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đối chiếu bản đồ, sổ mục kê và hồ sơ 237 thửa đất (221 gia đình, 16 cơ quan) nằm trong dự án làm căn cứ lập hồ sơ GPMB, lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình hội đồng bồi thường GPMB của huyện trước khi công khai minh bạch thông tin.
Để đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND huyện Thường Tín đã giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chuyên môn của huyện cùng UBND thị trấn Thường Tín và các xã liên quan tiến hành thống kê, rà soát, lập phương án chi tiết để GPMB và chuẩn bị phương án bố trí cho các hộ gia đình đủ điều kiện được tái định cư theo quy định.
Cùng với đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị phối hợp cùng UBND thị trấn và UBND xã Hà Hồi, UBND xã Văn Bình rà soát, thống kê số gia đình để tiến hành GPMB sau khi nhận bàn giao mốc giới; chuẩn bị mặt bằng thi công 2 khu tái định cư cho các gia đình nằm trong diện phải GPMB thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A giai đoạn 2 đủ điều kiện được bố trí tái định cư.