1,2km dự án mở rộng đường 70, quận Nam Từ Liêm làm 3 năm chưa xong

HỮU CHÁNH |

Dự án mở rộng đường 70 trì trệ nhiều năm khiến kết nối khu vực Tây Bắc với Hà Nội bị ùn tắc triền miên.

Dự án mở rộng 1,2km đường 70 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau hơn 3 năm thi công. Video: Hữu Chánh

Dự án xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) và đường xung quanh Làng giáo dục Quốc tế (quận Nam Từ Liêm) có tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Trong đó, đoạn tuyến đường 70 được xây dựng với chiều dài hơn 1,2km, mặt cắt ngang 27m. Dự án thi công năm 2020, dự kiến hoàn thành sau một năm nhưng đến nay vẫn còn dang dở.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 11.1, đoạn đường cơ bản đã được thảm nhựa mặt đường song vẫn ngổn ngang. Nhiều cống hộp bêtông nằm la liệt giữa đường. Miệng cống không được đậy nắp khiến người dân nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua.

"Vừa rồi có một người đàn ông đi xe máy quệt vào ống cống ngã giữa đường, rất may người chỉ xây xước, nhưng xe máy bị hỏng phải gọi người nhà đến mang về" - ông Lê Văn Bảo (55 tuổi, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) cho hay.

Ngoài ra, nhiều đoạn trên tuyến đường trở thành nơi tập kết máy móc cũ, nhiều đoạn ngập ngụa rác thải... Hiện dự án còn vướng mặt bằng đoạn từ ngõ 6 Miêu Nha đến cầu Ngà, tạo "nút thắt cổ chai" gây ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

"Công trình giải quyết ùn tắc nhưng lại khiến ùn ứ nặng nề hơn vì thi công ì ạch 3 năm rồi chưa xong", anh Hoàng Văn Huỳnh (33 tuổi, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm) nói khi nhìn dòng xe máy, ôtô, container nhích từng chút trên đường 70, sáng 11.1.

Đường 70 là tuyến nối các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc với TP Hà Nội. Đối với khu vực Hà Nội, tuyến đường được đánh giá là cầu nối quan trọng đảm bảo sự liên thông và thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội phía Nam và phía Tây thành phố.

Nhiều năm qua, đường 70 được ví như "con đường tử thần" ở Hà Nội. Theo quan sát, lòng đường chỉ rộng 7-8 m, không dải phân cách ngăn giữa hai chiều nhưng nhiều xe tải, xe container phóng ào ào, "lọt thỏm" phía dưới là ôtô con, xe máy đang luồn lách.

Do mỗi bên chỉ một làn đường, ôtô đi sau muốn vượt xe phía trước chỉ có cách lấn qua làn ngược lại, trong khi xe máy phải né sát qua lề, kèn cựa di chuyển...

"Đường hẹp, xe đông, nhất là ôtô lớn dày đặc nên chỉ cần sơ sẩy dễ xảy ra tai nạn" - anh Huỳnh nói và mong dự án cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng để việc đi lại của người dân được thuận lợi.

Một số hình ảnh ghi nhận dự án mở rộng 1,2km đường 70:

Năm 2015, UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) và đường xung quanh Làng giáo dục Quốc tế.
Năm 2015, UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) và đường xung quanh Làng giáo dục Quốc tế. Ảnh: Hữu Chánh
Trong đó, đoạn tuyến đường 70 được thi công năm 2020, dự kiến hoàn thành sau một năm nhưng đến nay vẫn còn dang dở. Ảnh: Hữu Chánh
Trong đó, đoạn tuyến đường 70 được thi công năm 2020, dự kiến hoàn thành sau một năm nhưng đến nay vẫn còn dang dở. Ảnh: Hữu Chánh
Miệng cống không được đậy nắp, tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người đi đường. Ảnh: Hữu Chánh
Miệng cống không được đậy nắp, tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người đi đường. Ảnh: Hữu Chánh
Cống hộp án ngữ giữa đường chưa được di dời.
Cống hộp án ngữ giữa đường trong thời gian dài nhưng chưa được di dời. Ảnh: Hữu Chánh
a
Nhiều đoạn trên tuyến đường trở thành nơi tập kết máy móc cũ, thanh lý. Ảnh: Hữu Chánh
Một số đoạn ngập ngụa rác thải. Ảnh: Hữu Chánh
Một số đoạn ngập ngụa rác thải. Ảnh: Hữu Chánh
Dự án còn vướng mặt bằng đoạn từ ngõ 6 Miêu Nha đến cầu Ngà tạo nút thắt cổ chai, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: Hữu Chánh
Dự án còn vướng mặt bằng đoạn từ ngõ 6 Miêu Nha đến cầu Ngà tạo nút thắt cổ chai, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: Hữu Chánh
Trong khi dự án mở rộng, hằng ngày người dân vẫn phải di chuyển
Trong khi dự án chưa hẹn ngày về đích, hằng ngày người dân vẫn phải di chuyển trên đoạn đường chật hẹp, nhiều xe trọng tải lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Hữu Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sắp triển khai xây dựng hầm chui 2.450 tỉ đồng ở Hoài Đức

HỮU CHÁNH |

Hầm chui tại nút giao Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long có tổng vốn hơn 2.450 tỉ đồng sẽ được Hà Nội triển khai xây dựng trong thời gian tới.

Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ 5 tuyến đường quan trọng ở Gia Lâm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đây là những dự án quan trọng giúp kết nối liên vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm.

Diện mạo những tuyến đường ở Hà Nội vừa được cải tạo để giảm ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã hoàn thành việc duy tu, cải tạo giúp người dân đi lại thuận tiện, kỳ vọng kéo giảm ùn tắc giao thông.

840 người được huy động để khống chế vụ cháy nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Do điểm cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp tục lan rộng nên thị xã Sa Pa đã huy động lực lượng lên đến 840 người.

Kinh phí nhà nước cấp chưa bao giờ đủ, kinh tế báo chí khó khăn khi quảng cáo sụt giảm

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu thực tế kinh phí nhà nước cấp chưa bao giờ đủ, quảng cáo sụt giảm nên kinh tế báo chí gặp nhiều khó khăn.

Xác định được danh tính thanh niên nằm trên yên xe máy chạy trên cao tốc

Tô Thế |

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nam thanh niên có hành động nằm trên yên xe máy, chạy trên cao tốc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Giá đất trong ngõ ngoại thành Hà Nội được rao bán gần 100 triệu/m2

ANH HUY |

Đất trong ngõ ở một số khu vực ngoại thành như xã An Thượng, Đức Thượng, An Khánh (huyện Hoài Đức), xã Tân Triều, Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) đang được các chủ nhà và các môi giới rao bán với giá lên tới 100 triệu đồng/m2.

Các sếp lớn ngân hàng nói về việc tín dụng tăng trưởng âm tháng 1.2024

Minh Ánh |

Sáng 20.2, tại Hội nghị thúc đẩy tín dụng năm 2024, các sếp lớn ngân hàng Vietcombank, BIDV nêu lý do khiến tín dụng hụt hơi ngay từ tháng đầu năm.

Hà Nội sắp triển khai xây dựng hầm chui 2.450 tỉ đồng ở Hoài Đức

HỮU CHÁNH |

Hầm chui tại nút giao Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long có tổng vốn hơn 2.450 tỉ đồng sẽ được Hà Nội triển khai xây dựng trong thời gian tới.

Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ 5 tuyến đường quan trọng ở Gia Lâm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đây là những dự án quan trọng giúp kết nối liên vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm.

Diện mạo những tuyến đường ở Hà Nội vừa được cải tạo để giảm ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã hoàn thành việc duy tu, cải tạo giúp người dân đi lại thuận tiện, kỳ vọng kéo giảm ùn tắc giao thông.