Đường cửa ngõ Hà Nội sắp được mở rộng gấp 5, vốn 2.300 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường cửa ngõ phía Nam thường xuyên ùn tắc đang được nghiên cứu mở rộng gấp 5 lần, vốn đầu tư 2.300 tỉ đồng.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang tiến hành lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 21B đoạn qua địa phận huyện Ứng Hòa với tổng mức đầu tư (dự kiến) là 2.300 tỉ đồng.

Công trình có chiều dài khoảng 10km, điểm đầu tại Km31+550 (nút giao đường tỉnh 424), điểm cuối tại Km41+550 (hết địa phận huyện Ứng Hòa).

Hiện trạng đoạn tuyến cơ bản đạt cấp II đồng bằng, đoạn qua khu dân cư thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị; quy mô mặt cắt ngang 35m với 6 làn xe.

Quốc lộ 21B đoạn qua huyện Ứng Hòa, Hà Nội đang được nghiên cứu mở rộng. Ảnh: Hữu Chánh
Quốc lộ 21B đoạn qua huyện Ứng Hòa, Hà Nội đang được nghiên cứu mở rộng. Ảnh: Hữu Chánh
Theo đề xuất, điểm đầu dự án tại nút giao Quốc lộ 21B - Tỉnh lộ 424. Ảnh: Hữu Chánh
Theo đề xuất, điểm đầu dự án tại nút giao Quốc lộ 21B - Tỉnh lộ 424. Ảnh: Hữu Chánh

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, các đoạn tuyến có điều kiện mặt bằng thuận lợi, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Các đoạn tuyến do phải bám sát đường hiện trạng, tránh giải phóng mặt bằng với khối lượng lớn, tránh cắt công trình tôn giáo tín ngưỡng, đề xuất tốc độ thiết kế 50-60 km/h.

Hiện nay, đơn vị tư vấn đang phối hợp với UBND huyện Ứng Hòa để chuẩn xác số liệu giải phóng mặt bằng làm cơ sở tính toán chi phí giải phóng mặt bằng dự án.

a
Xe tải, container chạy nườm nượp trên Quốc lộ 21B mỗi ngày. Ảnh: Hữu Chánh

Sinh sống hàng chục năm cạnh Quốc lộ 21B, bà Nguyễn Thị Hà (56 tuổi, xã Hòa Nam, Ứng Hòa) cho biết, dòng xe rầm rập chạy, bóp còi loạn xạ... là cảnh tượng thường xuyên tại đây.

Trước thông tin Quốc lộ 21B đang được nghiên cứu mở rộng, bà Hà cho biết rất phấn khởi, mong dự án được phê duyệt và triển khai theo đúng tiến độ.

"Nếu tuyến đường được mở rộng, việc đi lại của người dân sẽ trở nên thuận lợi, cuộc sống của các hộ dân dọc tuyến cũng có nhiều sự thay đổi" - bà Hà nói.

a
Biển báo có nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm được đặt trên tuyến để người dân đề phòng. Ảnh: Hữu Chánh

Tài xế Lê Xuân Hùng (35 tuổi) cho biết, dù là trục huyết mạch cửa ngõ phía Nam Hà Nội song Quốc lộ 21B tương đối nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Trên tuyến tập trung nhiều khu đông dân cư, người dân đi lại đông đúc nên khi qua đây, cánh tài xế như anh Hùng đều phải hết sức tập trung để quan sát, bởi chỉ cần một chút mất tập trung sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn.

Chính vì vậy, anh Hùng cũng rất ủng hộ chủ trương mở rộng Quốc lộ 21B của thành phố để sớm giải quyết tình trạng ùn tắc, tai nạn trên tuyến đường này.

Cứ vài km lại được đặt biển báo “đoạn đường hay xảy ra tai nạn“. Ảnh: Hữu Chánh
Cứ vài km trên tuyến lại được đặt biển báo "đoạn đường hay xảy ra tai nạn". Ảnh: Hữu Chánh
a
Quốc lộ 21B hiện chỉ có mặt cắt ngang khoảng 7m. Sau khi được mở rộng, tuyến đường sẽ có rộng 35m với 6 làn xe. Ảnh: Hữu Chánh

Ghi nhận thực tế của Lao Động chiều ngày 15.9 cho thấy, mặt cắt ngang Quốc lộ 21B đoạn từ nút giao đường tỉnh 424 đến hết địa phận huyện Ứng Hòa) chỉ khoảng 7m (cả hai hướng) với hai làn xe, không dải phân cách.

Khi đi cùng chiều, xe ôtô phía sau phải nối đuôi xe trước hoặc lấn làn đối diện nếu muốn vượt qua.

Nhiều biển cảnh báo "đoạn đường hay xảy ra tai nạn" được lắp đặt trên tuyến để cảnh báo người tham gia giao thông.

Nguy hiểm tiềm ẩn mỗi ngày, người dân địa phương cho rằng việc đầu tư mở rộng tuyến đường là cần thiết và cấp bách để nhân dân đi lại an toàn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía Nam thành phố.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Đường 1.300 tỉ ở Hà Nội đạt 95% khối lượng rồi "đắp chiếu"

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đạt 95% khối lượng và nhận đủ mặt bằng thi công song đoạn vành đai 2,1km, vốn 1.300 tỉ đồng vẫn chưa hẹn ngày về đích.

Đường 1.200 tỉ nổi tiếng làm lâu ở Long Biên sắp hoàn thành

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án đường nối Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối, dự kiến khánh thành dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô (10.10).

Đường rộng 40m nối hai quận Hà Nội trước tháng thông xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài nối quận Nam Từ Liêm với Hà Đông sắp hoàn thành, dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 10.10 sau gần 2 năm thi công.

Đại diện quán cơm bị tẩy chay ở Hạ Long xin lỗi khách hàng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ UBND TP Hạ Long sáng 17.9, tại buổi làm việc giữa các bên hôm qua, đại diện quán Cơm sạch bà Liên đã lên tiếng xin lỗi khách hàng.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm thắng đương kim vô địch thế giới

tam nguyên |

Chiến thắng của Lê Quang Liêm giúp tuyển Việt Nam hòa tuyển Trung Quốc tại Olympiad Cờ vua 2024.

Còn bao nhiêu hồ thủy điện mở cửa xả lũ?

ANH TUẤN |

Đến nay, các hồ thủy điện đang thực hiện xả điều tiết gồm Tuyên Quang (1 cửa), Thác Bà (2 cửa), Trung Sơn (3 cửa), Bản Vẽ (3 cửa).

Cháy thư viện trường tiểu học ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Đêm khuya, ngọn lửa bốc lên tại Trường Tiểu học 2, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Rất may, không thiệt hại về người.

Xe khách cháy rụi sau tiếng nổ lớn lúc rạng sáng ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Vụ cháy xe khách xảy ra sau tiếng nổ lớn vào rạng sáng nay (17.9), khi đang đỗ tại chợ phiên xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Đường 1.300 tỉ ở Hà Nội đạt 95% khối lượng rồi "đắp chiếu"

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đạt 95% khối lượng và nhận đủ mặt bằng thi công song đoạn vành đai 2,1km, vốn 1.300 tỉ đồng vẫn chưa hẹn ngày về đích.

Đường 1.200 tỉ nổi tiếng làm lâu ở Long Biên sắp hoàn thành

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án đường nối Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối, dự kiến khánh thành dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô (10.10).

Đường rộng 40m nối hai quận Hà Nội trước tháng thông xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài nối quận Nam Từ Liêm với Hà Đông sắp hoàn thành, dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 10.10 sau gần 2 năm thi công.