Đặt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Năm 2024, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đặt ra 3 mục tiêu chính là kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Sáng 9.1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội, Ban ATGT TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

Lễ ra quân Năm ATGT 2024 có sự tham gia của nhiều lực lượng gồm: Công an thành phố Hà Nội (CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự); Bộ Tư lệnh Thủ đô; Sở GTVT,...
Lễ phát động ra quân Năm ATGT 2024 có sự tham gia của nhiều lực lượng gồm: Công an TP Hà Nội (Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự); Bộ Tư lệnh Thủ đô... Ảnh: Hữu Chánh

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - nhấn mạnh: Năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, UBND các cấp và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục tăng trưởng, hoạt động giao thông vận tải sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Trong đó cần quyết liệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm ATGT trong tình hình mới; chỉ đạo về ATGT cho lứa tuổi học sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại Lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2024. Ảnh: H.Chánh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024. Ảnh: H.Chánh

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch năm ATGT 2024 của Ủy ban ATGT Quốc gia với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với 3 mục tiêu:

Thứ nhất: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Thứ hai: Hàng năm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thứ ba: Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.

12 xe mô tô phân khối lớn của lực lượng CSGT diễu hành sau khi kết thúc lễ ra quân.
Đoàn xe môtô phân khối lớn của lực lượng cảnh sát giao thông diễu hành sau khi kết thúc lễ ra quân. Ảnh: H.Chánh

Ủy ban ATGT Quốc gia đặt ra 3 mục tiêu chính là kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Đồng thời khắc phục tình trạng ùn tắc tại các trục giao thông chính, những điểm đen tại các đô thị lớn.

Kết thúc Lễ phát động ra quân là Lễ diễu hành với đội hình gồm 12 xe môtô phân khối lớn của lực lượng cảnh sát giao thông và 2 xe chuyên dụng.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Xử lý điểm đen tai nạn giao thông ở vòng xoay Cổng 11 trong tháng 1.2024

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 4.1, đại diện Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận cho biết, theo tiến độ trong tháng 1.2024 đơn vị thi công sẽ hoàn thành việc xử lý "điểm đen" tai nạn giao thông ở vị trí nút giao vòng xoay Cổng 11 - giao giữa đường Bùi Văn Hòa, đường Võ Nguyên Giáp và quốc lộ 51 (thuộc địa bàn TP Biên Hoà).

Số vụ tai nạn giao thông Tết dương lịch 2024 tăng cao so với các năm trước

Phương Anh |

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, theo thống kê của Cục CSGT, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, tăng cao so với các năm về trước.

Xử lý không vùng cấm với vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông năm 2023 giảm rõ rệt

Việt Dũng |

Trong năm 2023, với việc xử lý "không có vùng cấm" với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận, tai nạn từ nguyên nhân này đã giảm rõ rệt, tới hơn 26%.

Dầu khí Nam Sông Hậu lý giải về khoản nợ thuế ngàn tỉ đồng

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30.6.2024.

Điện Biên họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

PV |

UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức họp báo vào sáng 10.1.2024 để thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Bệnh viện hơn 880 tỉ đồng ở ngoại thành Hà Nội sau gần một năm thi công

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau gần một năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở Quốc Oai có tổng vốn đầu tư 882 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thiện phần thô.

Không khí lạnh tràn về gây mưa, nhiều người muộn làm do đường ùn tắc

Tô Thế |

Sáng nay 10.1, các tỉnh thành miền Bắc ghi nhận sự thay đổi thời tiết sang trạng thái nhiều mây, có mưa nhiều nơi do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới. Mưa từ sáng sớm khiến mọi ngả đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc.

Lý do Cảng hàng không Sa Pa chưa thể khởi công xây dựng

Bảo Nguyên |

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu khởi công Cảng hàng không Sa Pa (sân bay Lào Cai) trong năm 2023 nhưng đến thời điểm tháng 1.2024 vẫn chưa thể thực hiện.

Xử lý điểm đen tai nạn giao thông ở vòng xoay Cổng 11 trong tháng 1.2024

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 4.1, đại diện Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận cho biết, theo tiến độ trong tháng 1.2024 đơn vị thi công sẽ hoàn thành việc xử lý "điểm đen" tai nạn giao thông ở vị trí nút giao vòng xoay Cổng 11 - giao giữa đường Bùi Văn Hòa, đường Võ Nguyên Giáp và quốc lộ 51 (thuộc địa bàn TP Biên Hoà).

Số vụ tai nạn giao thông Tết dương lịch 2024 tăng cao so với các năm trước

Phương Anh |

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, theo thống kê của Cục CSGT, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, tăng cao so với các năm về trước.

Xử lý không vùng cấm với vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông năm 2023 giảm rõ rệt

Việt Dũng |

Trong năm 2023, với việc xử lý "không có vùng cấm" với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận, tai nạn từ nguyên nhân này đã giảm rõ rệt, tới hơn 26%.